Tiền thưởng cho US Open: Bị loại sớm vẫn ‘rủng rỉnh’

01/08/2013 19:03 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - “Noi gương” tăng tiền thưởng của Wimbledon, Ban tổ chức US Open cũng sẽ tăng tiền thưởng đáng kể cho các tay vợt, kể cả nếu họ có bị loại từ những vòng ngoài. 



ĐKVĐ US Open Andy Murray

Năm nay tiền thưởng của Wimbledon tăng 43% lên 22,6 triệu bảng trong đó, tiền thưởng cho tay vợt vô địch đơn nam và đơn nữ là 1,6 triệu bảng mỗi người. Tiền thưởng của US Open 2013 cũng sẽ tăng lên đáng kể. Hiệp hội quần vợt Mỹ (USTA) cho biết tay vợt bị loại ngay từ vòng 1 sẽ được thưởng 32.000 USD, tăng 39% so với trước, loại từ vòng 2 nhận được 53.000 USD, tăng 43% còn loại từ vòng 3 được nhận 93.000 USD, cũng tăng 43% so với trước.

Nếu vào đến vòng 4, một tay vợt sẽ nhận được 165.000 USD, vào đến tứ kết được thưởng 325.000 USD, vào bán kết được nhận 650.000 USD còn là á quân thì số tiền thưởng tăng gấp đôi lên 1,3 triệu USD.

Hai tay vợt vô địch đơn nam và đơn nữ US Open năm nay mỗi người sẽ được thưởng 2,6 triệu USD, tăng 37% so với mùa trước. Tổng tiền thưởng cho cả giải năm nay sẽ tăng lên 34,3 triệu USD. Andy Murray và Serena Williams là ĐKVĐ đơn nam và đơn nữ ở US Open. Giải đấu sẽ khởi tranh từ ngày 26/8/2013.

HT
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm