Tiến Dũng, Trọng Đại được Bộ Quốc phòng khen thưởng

07/02/2018 17:45 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hai tuyển thủ U23 Việt Nam là Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Trọng Đại đã được vinh danh trong buổi lễ tuyên dương, khen thưởng HLV, VĐV trong Quân đội đạt thành tích xuất sắc tại các giải thể thao quốc tế năm 2017.

T

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Phan Văn Giang, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cho biết: “Xem U23 Việt Nam đá VCK châu Á 2018 vừa qua, tôi rất tự hào vì trong đội có hai cầu thủ của Viettel là Bùi Tiến Dũng, Trọng Đại".

Bên cạnh đó còn là những gương mặt VĐV tiêu biểu: Nguyễn Thị Ánh Viên giành 8 HCV SEA Games phá 3 kỷ lục, Hà Minh Thành mở hàng HCV cho bắn súng Việt Nam ở nội dung 25m súng ngắn bắn nhanh nam, Đặng Nam HCV nội dung vòng treo TDDC, Nguyễn Văn Lai HCV 5000m điền kinh, Nguyễn Thị Ngoan HCV thế giới Kumite Karatedo, Đinh Quang Linh HCV nội dung đồng đội lịch sử của môn bóng bàn, hay mới đây là 2 cầu thủ Bùi Tiến Dũng và Nguyễn Trọng Đại trong đội hình U23 Việt Nam giành ngôi Quân tại VCK U23 châu Á vừa qua.

Ngoài các VĐV, đội ngũ cán bộ, HLV đang công tác huấn luyện tại các đơn vị thể thao thành tích cao cũng đóng góp rất lớn. Lực lượng VĐV, HLV trong năm 2017, giành tổng cộng 118 huy chương các loại trong 9 giải đấu quốc tế, trong đó có 54 HCV, 37 HCB và 27 HCĐ.

Chú thích ảnh
Các VĐV Quân đội được tuyên dương
Chuyện chép từ một 'phi vụ đột kích' cho U23 Việt Nam

Chuyện chép từ một 'phi vụ đột kích' cho U23 Việt Nam

Chúng tôi - Những phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam đã tham dự cuộc hành trình lịch sử cùng đội tuyển U23 Việt Nam từ ngày đầu tiên đội đặt chân tới thành phố Côn Sơn để thi đấu vòng bảng cho tới khi đội rời khỏi thành phố Thường Châu sau trận chung kết không thể nào quên cùng U23 Uzbekistan.

Ông Phạm Văn Tuấn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đánh giá cao những đóng góp của Thể thao Quân đội:  “Thể thao Quân đội đã tích cực, chủ động trong việc phát triển, đầu tư có chiều sâu, khoa học các môn thể thao cơ bản nằm trong chương trình thi đấu Olympic. Thể thao quân đội là đầu tàu cho thể thao nước nhà xây dựng những môn thể thao cơ bản, như:

Bơi, điền kinh, bắn súng, thể dục dụng cụ… Điều đặc biệt nữa là lực lượng VĐV, HLV quân đội luôn là nòng cốt, hạt nhân của Đoàn thể thao Việt Nam mỗi lần tham gia tập huấn, hoặc thi đấu".

An Bình

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm