Thủ tướng Malaysia: 'Thất bại trước Việt Nam sẽ là bài học để Malaysia tốt hơn trong tương lai'

17/12/2018 07:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Thủ tướng Malaysia, Mahathir bin Mohamad đã gửi lời động viên tới đội tuyển bóng đá nước này sau khi họ giành vị trí á quân ở AFF Cup 2018.

BLV Vũ Quang Huy: 'Lứa đội tuyển hiện nay là vàng ròng'

BLV Vũ Quang Huy: 'Lứa đội tuyển hiện nay là vàng ròng'

Sau 10 năm dài chờ đợi, cuối cùng niềm vui chiến thắng trở lại với người hâm mộ Việt Nam chúng ta. Tôi tin rằng, sẽ rất nhiều người không thể ngủ vì men say chiến thắng đêm ngày 15/12 ở Mỹ Đình. Sau 10 năm, chúng ta trở lại đỉnh cao nhất của Đông Nam Á. Cúp vô địch này cũng khép lại một năm thành công lịch sử của bóng đá Việt Nam. Còn gì ngọt ngào hơn. Đó là cảm xúc của BLV Vũ Quang Huy

Thủ tướng Malaysia, Mahathir bin Mohamad có mặt ở sân Bukit Jalil trong trận hòa 2-2 của Malaysia trước Việt Nam ở Chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Ở trận lượt về tại Mỹ Đình, Malaysia đã thua 0-1 và đứng nhìn Việt Nam lên ngôi vô địch.

Thủ tướng Malaysia, Mahathir bin Mohamad đã không thể có mặt ở Mỹ Đình để cổ vũ cho các học trò của HLV Tan Cheng Hoe khi mà ông có chuyến thăm chính thức sang Thái Lan. Mặc dù vậy, ngài Mahathir bin Mohamad vẫn theo dõi trực tiếp trận Chung kết lượt về AFF Cup 2018 thông qua một màn hình lớn ở Bangkok cùng với vợ của mình, phu nhân Siti Hasmah Mohd Ali, Ngoại trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah và 50 CĐV khác.

việt Nam vô địch, SEA Games 30, SEA Games 2019, Lịch thi đấu Việt Nam ở ASIAN Cup, ASIAN Cup, video clip Việt Nam vs Malaysia, Quang hải, việt nam vô địch Đông Nam Á, Việt nam vô địch AFF Cup 2018
Đội tuyển Malaysia đã thua 0-1 ở trận Chung kết lượt về tại Mỹ Đình

Sau trận đấu, Thủ tướng Mahathir bin Mohamad đã gửi lời động viên tới các cầu thủ Malaysia: “Các cầu thủ của chúng ta đã thi đấu rất tốt. Họ đã chơi rất cố gắng để tìm kiếm bàn thắng trong trận đấu với Việt Nam, nhưng Malaysia đã không có nhiều cơ hội. Nếu như cố gắng nhiều hơn, chúng ta có thể giành chiến thắng ở những trận đấu trong tương lai”.

“Tôi hy vọng rằng các cầu thủ của chúng ta sẽ không thất vọng và dùng kết quả này làm bài học để rút kinh nghiệm và cải thiện bản thân”, Thủ tướng Mahathir bin Mohamad nói tiếp.

Đây là lần thứ 3 mà Malaysia giành vị trí á quân ở AFF Cup. Trước đó, “Hổ Mã Lai” đã về nhì ở giải đấu này vào các năm 1996 và 2014. Cho tới nay, Malaysia mới có duy nhất 1 lần vô địch AFF Cup là vào năm 2010.

Highlights: Việt Nam 1-0 Malaysia (chung kết lượt về AFF Cup 2018)

Sơn Tùng

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm