Thủ môn ngoại hạng Anh của Philippines đặt mục tiêu số 1 Đông Nam Á

13/05/2020 15:57 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Tờ ESPN mới đây đã đăng tải một cuộc phỏng vấn với những thành viên của ĐTQG Philippines về việc đặt mục tiêu của họ trong tương lai. Philippines không ngần ngại sẵn sàng lật đổ Việt Nam, Thái Lan, Malaysia để dẫn đầu khu vực Đông Nam Á.

Người Philippines choáng vì CĐV Việt Nam nhuộm đỏ sân Rizal: 'Chúng ta cũng nên đi cổ vũ đông như họ'

Người Philippines choáng vì CĐV Việt Nam nhuộm đỏ sân Rizal: 'Chúng ta cũng nên đi cổ vũ đông như họ'

Các CĐV của Philippines tỏ ra choáng về tình yêu của người hâm mộ Việt Nam dành cho U22 Việt Nam. Ở trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia, một rừng áo đỏ đã xuất hiện trên khán đài khiến người dân của Philippines ngỡ ngàng.

Ông Scott Cooper, người quản lý ĐTQG Philippines, trước đây làm việc tại Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) tiết lộ rằng trước đây đội bóng này đã đạt vị trí số 1 ở Đông Nam Á (ASEAN).

Philippines cụ thể đã tới được đấu trường ASIAN Cup 2019, dù họ không có thành tích tốt hơn Việt Nam, Thái Lan khi bị loại ở vòng bảng nhưng đội tuyển đang tạo ra một cách chơi mới, có phương pháp khoa học hơn.

Neil Etheridge - thủ môn của CLB Cardiff City thuộc biên chế Philippines
Neil Etheridge - thủ môn của CLB Cardiff City thuộc biên chế Philippines

Trong khi đó, Neil Etheridge thủ môn của CLB Cardiff City thuộc giải Ngoại hạng Anh và đội tuyển Philippines thì cho mục tiêu ngắn hạn của Philippines là lọt vào trận chung kết của trận chung kết AFF Cup. Sau đó, họ phải có được những chiến thắng lâu dài trước các đội bóng đến từ ASEAN, tiếp tục dự Asian Cup và sẽ chơi ngang ngửa với nhiều đội bóng khác ở châu Á.

Kinh nghiệm ở giải Ngoại hạng Anh của Neil Etheridge hứa hẹn sẽ giúp ích nhiều cho bóng đá Philippines. Hơn nửa đội hình chính của Philippines hiện đang chơi ở giải VĐQG Thái Lan (Thai League 1) và hàng loạt ngôi sao nhập tịch của Philippines đang thuộc biên chế Ceres Negros (đội bóng hàng đầu Đông Nam Á).

Đối với đội tuyển quốc gia Philippines, họ lần đầu tiên dự VCK Asian Cup 2019 năm ngoái ở UAE. Còn tại AFF Cup, họ đã vào bán kết 4 lần sau 12 lần dự sân chơi này vào các năm 2010, 2012, 2014, 2018. Hiện tại, Philippines đang đặt mục tiêu cao ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Ở bảng A, Philippines nằm chung bảng với Trung Quốc, Syria, Guam và Maldives. Họ hiện đang xếp thứ 3 trong 5 trận đấu với 7 điểm, ngang với Trung Quốc nhưng chơi nhiều hơn 1 trận. Syria đang dẫn đầu bảng với 11 điểm. Philippines còn 3 trận đấu gặp đảo Guam, Maldives (sân nhà), gặp Trung Quốc (sân khách) thời gian tới.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm