Thủ môn dự bị 'nhảy múa' giúp Úc giành vé dự World Cup 2022

14/06/2022 20:16 GMT+7 | Thể thao

Thủ môn vào thay người Andrew Redmayne đã hóa người hùng khi giúp Australia vượt qua Peru để giành vé tham dự VCK World Cup 2022.

Chuyển nhượng 14/6: MU tăng tiền hỏi mua Antony, Man City đổi cầu thủ với Barcelona

Chuyển nhượng 14/6: MU tăng tiền hỏi mua Antony, Man City đổi cầu thủ với Barcelona

Bóng đá hôm nay 14/6: MU tăng tiền hỏi mua Antony, Man City đổi cầu thủ với Barcelona, Inter chưa chắc mua lại Romelu Lukaku

Trận play-off liên lục địa giữa Australia và Peru diễn ra tại Qatar. Không có bàn thắng nào được ghi qua 120 phút thi đấu, trận cầu buộc phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu.

Lúc này, HLV đội tuyển Australia quyết định tung thủ môn Andrew Redmayne vào sân thay cho Mat Ryan.

Andrew Redmayne trở thành tâm điểm chú ý ở loạt sút luân lưu khi liên tục nhảy nhót trong khung thành để khiến đối phương bị tâm lý. Và phương thức của Andrew Redmayne đã phát huy tác dụng.

Luis Advincula sút trúng cột dọc ở lượt sút thứ 3. Ở lượt sút thứ 6, Andrew Redmayne cản phá thành công cú sút của Alex Valera giúp Australia giành chiến thắng 5-4 trong loạt đấu penalty. Andrew Redmayne trở thành người hùng đưa Australia tới VCK World Cup 2022.

 

Chú thích ảnh
Andrew Redmayne trở thành người hùng đưa Australia tới VCK World Cup 2022

  

Cựu thủ môn Australia, Mark Bosnich, mô tả Redmayne như một “người hùng” và ca ngợi huấn luyện viên Graham Arnold đã thực hiện một sự thay đổi “dũng cảm”. “Xin chúc mừng đội tuyển Australia. Andrew Redmayne anh hùng !!!! Và một lời chúc mừng đến Graham Arnold… rất nhiều can đảm để thực hiện thay đổi đó”, Mark Bosnich viết trên Twitter.

Nhà báo Steve Smith đã mô tả thành công này là “Chiến thắng cho mọi thời đại”. Anh viết: “Một chiến thắng cho mọi thời đại. Chúng ta sẽ nói về điều này trong nhiều ngày”.

 

Chú thích ảnh

  

Chú thích ảnh
Mạng xã hội ngập lời khen dành cho thủ thành và HLV tuyển Australia

Dù được ca ngợi, Andrew Redmayne khiêm tốn không cho mình là người hùng mà chỉ là một thủ môn bình thường tập trung hoàn thành nhiệm vụ của mình. Ở VCK World Cup 2022, Australia rơi vào bảng D cùng đương kim vô địch Pháp, Đan Mạch và Tunisia.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm