Thêm cơ hội học hỏi cho quần vợt Việt Nam

13/07/2019 16:13 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Đã có khá nhiều bất ngờ ở Giải quần vợt ITF Trẻ nhóm 4 – Cúp Hưng Thịnh 2019 diễn ra tại Cụm sân quần vợt Phú Thọ vừa khép lại ngày 13/7. Các tay vợt trẻ Việt Nam đã học hỏi rất nhiều từ các đối thủ mạnh.

Việt Nam đánh bại Thái Lan vào bán kết ITF

Việt Nam đánh bại Thái Lan vào bán kết ITF

Cặp đôi tay vợt Tiến Thịnh/Thái Nguyên lọt vào bán kết giải quần vợt U18 quốc tế và tay đua đoạt Áo vàng của giải xe đạp nữ quốc tế Cúp Truyền hình An Giang sẽ nhận 50 triệu đồng tiền thưởng là những tin tức thể thao nổi bật ngày 10/7.

Trong những ngày thi đấu cuối cùng, quần vợt Việt Nam kỳ vào duy nhất đôi nam Trần Tiến Thịnh/Tất Thái Nguyên khi họ lọt vào bán kết và đối đầu đôi hạt giống số 4 người Trung Quốc là Li Wenmao/Li Yangxuan.

Trận đấu diễn ra rất thuận lợi cho đôi Việt Nam trong sét đầu tiên khi Tiến Thịnh/Thái Nguyên liên tục dẫn điểm và kết thúc nhanh sét này 6/3. Sang set 2, mặc dù dẫn trước đối thủ 2/0 và cầm giao bóng, nhưng Tiến Thịnh/Thái Nguyên lại bị mất tập trung, để đối thủ tấn công dồn dập và thắng sét này 6/4.

Bước vào sét quyết định super tie-break, đã có lúc Tiến Thịnh/Thái Nguyên dẫn trước 5-2 nhưng cặp đôi Trung Quốc đã thi đấu bản lĩnh hơn để gỡ hoà, đưa 2 đội đến tỷ số 10 – 10 và thắng liền 2 điểm sau đó để kết thúc trận đấu, giành chiến thắng chung cuộc 3/6, 5/4, 12/10.

Tiến Thịnh/Thái Nguyên chỉ chịu dừng bước trước đôi vô địch giải năm nay ở bán kết. Ảnh: TN
Tiến Thịnh/Thái Nguyên chỉ chịu dừng bước trước đôi vô địch giải năm nay ở bán kết. Ảnh: TN

Cũng chính đôi Li Wenmao/Li Yangxuan là cặp đôi vô địch giải này khi đánh bại cặp đôi hạt giống số 3 người Nhật Bản/Malaysia là Takeshi Koey/Naufal Kamaruzzaman ở chung kết với tỷ số 2-1. Ở nội dung đôi nữ chung kết, cặp đôi VĐV Đài Loan Huang Hsuan/Ke Jhang vô địch sau khi đánh bại đôi Sun Yifan/Xiaoyan Xue (Trung Quốc) 2-0.

Ở ngày thi đấu cuối cùng 13/7, trên sân trung tâm, Patorn Hanchaikul (Thái Lan), hạt giống số 2 người Thái Lan gặp tay vợt thấp hơn anh 86 bậc là Reece Falck (New Zealand). Những tưởng với kinh nghiệm và sự “già rơ” của mình, Patorn sẽ nhanh chóng kết thúc trận đấu nhưng Reece lại là người nắm giữ thế trận và giành chiến thắng sau 2 sét với cùng tỷ số 6-4, 6-4.

Bà Nguyễn Thị Kiều Mỹ - Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt TP.HCM trao giải nội dung đôi nam. Ảnh: TN
Bà Nguyễn Thị Kiều Mỹ - Tổng thư ký Liên đoàn quần vợt TP.HCM trao giải nội dung đôi nam. Ảnh: TN

Trận chung kết đơn nữ còn lại, cuộc chiến nội bộ của hai tay vợt người Trung Quốc đã kết thúc với thắng lợi của Sun Yifan (hạng 527 ITF) hạ gục tay vợt hạng 482 là Tsao Chia Yi sau 1 giờ 25 phút thi đấu với tỷ số 6-2 và 6-3.

Mỗi tay vợt vô địch nội dung đơn sẽ được cộng thêm 60 điểm trên Bảng xếp hạng quần vợt trẻ thế giới. Sau giải ITF nhóm 4 – Cúp Hưng Thịnh 2019, các tay vợt trẻ sẽ di chuyển đến Tây Ninh để tham dự giải ITF nhóm 5, diễn ra từ ngày 14 đến 20/7.

Bình Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm