Thể thao Việt Nam và kế hoạch 2013: Bàn đạp cho năm 2014

02/01/2013 08:41 GMT+7 | Thể thao

Kết thúc một năm nhiều thắng lợi, thể thao Việt Nam bắt đầu một cuộc hành trình mới, hướng tới các sân chơi lớn năm 2013. Với những kỳ đại hội như Asian Youth Games, Asian Indoor- Martial Arts Games và SEA Games, thể thao Việt Nam sẽ có bước đà vững chắc để chuẩn bị cho những mục tiêu quan trọng trong những năm kế tiếp...

Ánh Viên là một trong những VĐV đủ tiêu chuẩn dự đủ Asian Youth Games, Asian Indoor-Martial Arts Games và SEA Games 27 Ảnh Quang Thắng
Ánh Viên là một trong những VĐV đủ tiêu chuẩn dự đủ Asian Youth Games, Asian Indoor-Martial Arts Games và SEA Games 27 Ảnh Quang Thắng

Trong kế hoạch năm 2013 của thể thao Việt Nam có hai kỳ đại hội lớn là Asian Indoor-Martial Arts Games tại Hàn Quốc từ ngày 29-6 đến 6-7 và SEA Games 27 tại Myanmar khai mạc ngày 11-12 (chưa xác định thời điểm bế mạc).  

Trên thực tế, Asian Indoor- Martial Arts Games 2013 là kỳ đại hội đầu tiên đánh dấu sự sáp nhập của Asian Indoor Games và Asian Martial Arts Games. Rõ ràng ở góc độ của nhà tổ chức, Asian Indoor-Martial Arts Games 2013 được coi là một test thử cho Asian Games 2014. Với thể thao Việt Nam, đại hội này cũng sẽ được coi là cơ hội cọ xát cho nhiều đội tuyển như cờ vua, billiards- snooker, bơi (bơi bể ngắn), kich-boxing, muay... đồng thời là dịp để tìm nguồn xã hội hóa cho nhiều môn thể thao mang tính đại chúng như thể thao điện tử, dance sport, bowling...  

Trong khi đó, SEA Games 27 là kỳ đại hội truyền thống của khu vực Đông Nam Á và là sân chơi quan trọng góp phần chuẩn bị cho thể thao Việt Nam hướng tới Asian Games. Ở SEA Games 27, thể thao Việt Nam không chỉ hướng tới mục tiêu bảo vệ vị trí trong tốp ba mà còn là cơ hội cho lứa VĐV tài năng, đặc biệt ở nhóm môn Olympic và nhóm môn thuộc chương trình thi đấu của Asian Games. Tại SEA Games 27, các VĐV tài năng Phan Thị Hà Thanh, Phạm Phước Hưng, Nguyễn Hà Thanh (TDDC), Nguyễn Thị Ánh Viên, Hoàng Quý Phước (bơi), Hoàng Xuân Vinh, Hà Minh Thành (bắn súng), Nguyễn Tiến Minh (cầu lông), Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng, Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Phương (điền kinh), Nguyễn Hoàng Ngân, Lê Bích Phương (karate)... sẽ có thêm cơ hội để cọ xát, mài giũa.  

Trong năm 2013 thể thao Việt Nam sẽ còn tham dự thêm một sân chơi quan trọng khác, Asian Youth Games 2 diễn ra từ ngày 16 đến 24-8 tại Nam Kinh, Trung Quốc, cuộc thi chuẩn bị cho Olympic Youth Games vào năm 2014 cũng tại đây. Với tính chất tiếp nối, Asian Youth Games sẽ là bệ phóng quan trọng cho tài năng trẻ của thể thao Việt Nam hướng tới những sân chơi cao hơn như Olympic Youth Games, SEA Games, Asian Games và Olympic Games... 

Những gương mặt như Ánh Viên, Anh Khôi (bơi), Quách Thị Lan (điền kinh), Thanh Huyền (cầu lông)... sẽ đủ tiêu chuẩn tham gia kỳ đại hội này trước khi bước vào SEA Games 27 vào cuối năm.

Anh Hoàng (thethaovietnam.vn)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm