Thể thao Việt Nam tại Olympic trẻ 2014: Chỉ có 1 HCV, 1 HCB

23/08/2014 07:55 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, các VĐV của Đoàn TTVN đã bước vào ngày tranh tài cuối cùng tại Olympic trẻ  Nam Kinh 2014 mặc dù tới ngày 27/8, Đại hội mới bế mạc.

Trong ngày thi đấu cuối cùng, niềm hy vọng còn lại của Đoàn TTVN vẫn là Nguyễn Thị Ánh Viên nhưng kình ngư này thi đấu không thành công. Ở vòng loại nội dung 400m tự do, Ánh Viên chỉ về đích ở vị trí thứ 5 với thời gian 4'16"65, sau các VĐV đến từ Bahamas, Hungary, Brazil, Thái Lan. Thành tích này là không đủ để Ánh Viên giành quyền vào thi đấu lượt bơi chung kết.

Một kình ngư khác của bơi lội Việt Nam là Trần Duy Khôi cũng chỉ về đích ở vị trí thứ 5 nội dung 200m ngửa nam với thời gian 2'05"50, không hội tụ điều kiện vào thi đấu chung kết.

Ở hai môn bóng chuyền bãi biển và cử tạ, các VĐV Việt Nam cũng thi đấu không thành công. Cặp đôi Từ Thi Thu Vân/Lê Thị Bích Vi đã thất bại trước bộ đôi Muno/Caputo của Mỹ với tỷ số 0-2 (19-21, 7-21). Trong khi đó, lực sỹ Nguyễn Thị Vân chỉ kết thúc phần thi môn cử tạ hạng trên 63 kg nữ với thành tích tổng cử là 197kg, xếp hạng 8 chung cuộc.

Như vậy, Đoàn TTVN đã kết thúc những môn thi đấu tại Olympic trẻ Nam Kinh 2014 với kết quả 1 HCV (200m hỗn hợp cá nhân nữ -Ánh Viên), 1 HCB (Nguyễn Trần Anh Tuấn (cử tạ 56kg nam). Đây là thành tích có thể nói là chấp nhận được với trình độ của các VĐV Việt Nam. Tại Olympic trẻ Singapore năm 2014, Đoàn TTVN giành được1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ.

Hàn Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm