Thể thao Việt Nam sẵn sàng cho SEA Games 29

04/08/2017 16:27 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - 18h30 ngày 8/8 tới, lễ xuất quân Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 sẽ được tổ chức trang trọng tại Hà Nội. Cho đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị của Đoàn Thể thao Việt Nam cho kỳ Đại hội lần thứ 29 trên đất Malaysia đã được hoàn tất.

Chiều 4/8 tại Hà Nội, Ủy ban Olympic Việt Nam cùng CMG.ASIA ký kết bản hợp đồng tài trợ có trị giá 1 tỷ đồng cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29.

Trong số này có 500 triệu đồng là tiền mặt, đóng góp vào quỹ thưởng “nóng” cho các VĐV của Đoàn Thể thao Việt Nam giành huy chương tại SEA Games 29. 500 triệu đồng còn lại là sản phẩm, tức thẻ tập luyện dành cho các VĐV Việt Nam hiện đang tập luyện ở các trung tâm lớn ở Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng hay Cần Thơ.

CMG.ASIA là Tập đoàn đầu tư và quản lý các công ty trong lĩnh vực thể hình, phong cách sống, thẩm mỹ, thời trang, truyền thông…lần thứ hai kết hợp với Ủy ban Olympic Việt Nam tài trợ cho Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự các kỳ Đại hội lớn của khu vực và châu lục.

Ông Trần Đức Phấn – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Trưởng đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 cho biết, đến thời điểm này, Đoàn Thể thao Việt Nam đã nhận được sự đồng hành, chung sức của 5 Mạnh thường quân.

Cho đến ngày thứ hai, 7/8 tới, sau khi chốt danh sách các nhà tài trợ, hình thức tài trợ (tiền hay hiên vật, sản phẩm) Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ công bố mức thưởng “nóng” cho các VĐV giành HCV, HCB, HCĐ tại SEA Games 29.

“Chắc chắn, số tiền thưởng dành cho VĐV đạt thành tích cao sẽ nhỉnh hơn SEA Games 28”, ông Phấn khẳng định.

Theo kế hoạch, vào ngày 6/8, lễ xuất quân, đi bộ đồng hành cổ vũ Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29 – Malaysia 2017 sẽ được tổ chức tai đường hoa Nguyễn Huệ (TP.HCM).

Tiếp đó, 18h30 ngày 8/8 tại Nhà khách Chính phủ (37 Hùng Vương, Hà Nội), lễ xuất quân chính thức Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 29 được diễn ra.

Bóng chuyền nam tại SEA Games 29: Chờ một cuộc lật đổ

Bóng chuyền nam tại SEA Games 29: Chờ một cuộc lật đổ

Sau đúng 10 năm, đội tuyển bóng chuyền nam mới lần thứ hai đánh bại được Thái Lan tại một giải đấu mà cả hai chỉ xác định cọ xát cho SEA Games 29...

SEA Games 29 diễn ra từ ngày 19 đến 31/8/2017, ước tính sẽ có khoảng 6.000 VĐV từ 11 quốc gia Đông Nam Á, tranh tài ở 38 môn với 405 nội dung thi đấu. Trong đó, đoàn TTVN tham gia thi đấu 32/38 môn.

38 môn đấu tại SEA Games 29 tại Malaysia gồm có: Lặn, Bơi, Bơi nghệ thuật, Bóng nước, Bắn cung, Điền kinh, Cầu lông, Bóng rổ, Billiards & Snooker, Boxing, Cricket, Xe đạp, Đua ngựa, Đấu kiếm, Bóng đá, Golf, Thể dục dụng cụ, Hockey, Hockey trên băng, Trượt băng, Judo,Karate, Bowling trên cỏ, Muay, Netball, Pencak Silat, Bi sắt, Bóng bầu dục, Đua thuyền buồm, Đá cầu, Bắn súng, Squash, Bóng bàn, Taekwondo, Tennis, Bowling, Ba môn phối hợp, Bóng chuyền, Lướt ván, Cử tạ, Wushu.

Thành Đạt

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm