Thể thao Việt Nam năm 2015: Chờ người trẻ lên tiếng

01/01/2015 06:36 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Khép lại năm 2014 đầy sôi động, Thể thao Việt Nam bước sang năm mới với nhiều quyết tâm, hứa hẹn nhưng đi kèm với đó là những thách thức. Ở năm mà SEA Games 28 là trọng tâm nhưng cũng không quên hướng đến Olympic 2016 thì cơ hội khẳng định mình sẽ thuộc về các tài năng trẻ của Thể thao nước nhà.

Thể thao & Văn hóa cuối tuần xin giới thiệu 5 gương mặt trẻ của Thể thao Việt Nam được chờ đợi sẽ tiếp tục tỏa sáng trong năm 2015.

Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên: Từ SEA Games hướng tới đấu trường Olympic

Thi đấu ấn tượng tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014 với 17 HCV cá nhân, 1 HCV đồng đội môn bơi lội nhưng kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ coi đây như là cữ tập dượt với bản thân mình.



Ánh Viên được chờ đợi sẽ tỏa sáng ở những giải đấu lớn như Olympic

Không lâu sau khi rời Nam Định, kết thúc quá trình thi đấu tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII, Nguyễn Thị Ánh Viên lại lên đường sang Doha (Qatar) tham dự giải bơi bể ngắn 25m vô địch thế giới mà cô là VĐV duy nhất của Việt Nam được góp mặt.

Cùng đi với Ánh Viên trong chuyến thi đấu này là chuyên gia người Mỹ Cray Anthony Teeters, người được Hiệp hội Thể thao dưới nước ký hợp đồng để dẫn dắt Ánh Viên từ 1/11/2014 đến hết năm 2015. Cùng với chuyên gia Cray Anthony Teeters, trong năm 2015, Ánh Viên dồn sức vào SEA Games 28 tổ chức tại Singapore trong tháng 6, tham dự giải vô địch thế giới và phấn đấu đạt chuẩn để tham dự Olympic 2016 tại Brazil.

Ngoài việc tham gia các giải đấu quan trọng đã nằm trong kế hoạch, Ánh Viên còn tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo, huấn luyện dài hạn tại Mỹ với mục đích không gì khác là cải thiện thành tích chuyên môn. Cơ hội để Ánh Viên khẳng định vị trí là một VĐV đạt đến tầm châu Á đang ở trước mặt.

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng: Thoát khỏi cái bóng U19

Công Phượng hay Đông Triều, Tuấn Anh, Xuân Trường, Thanh Tùng, Văn Toàn và các cầu thủ từng gây sốt trong màu áo U19 Việt Nam suốt 2 năm qua sẽ chính thức trình làng tại V-League 2015 sau quyết định thay máu lực lượng ở đội bóng phố Núi mà bầu Đức đưa ra.



Công Phượng (10) và các đồng đội cần khẳng định được mình trong lần đầu tham dự V-League.Ảnh: V.S.I

Không chỉ V-League, những cầu thủ xuất sắc nhất của lứa cầu thủ U19 này sẽ được HLV Toshiya Miura chọn lên đội tuyển U23 quốc gia tham dự vòng loại U23 châu Á 2015 tại Malaysia vào tháng 3, sau đó là SEA Games 28 ở Singapore trong tháng 6.

Sau khi nghi vấn gian lận tuổi được lắng xuống, Công Phượng sẽ  phải nỗ lực nhiều hơn nữa để thể hiện mình. Đây cũng là thời cơ để Công Phượng và các đồng đội thoát ra khỏi cái bóng của thế hệ đàn anh đi trước để khẳng định vị trí quan trọng ở đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia thay vì chỉ mang danh cầu thủ trẻ và chưa gặt hái được thành tích đáng kể nào trong quá khứ.

Tham vọng từ bầu Đức hay Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng là muốn lứa cầu thủ tài, đức vẹn toàn của Công Phượng đưa bóng đá Việt Nam đến với sân chơi World Cup, gần là 2018 và xa hơn thế là năm 2022. Khả thi hay không, tất cả chờ “Messi Việt Nam” Công Phượng và các đồng đội trả lời.

Lực sỹ Thạch Kim Tuấn: “Vua kỷ lục” nhắm HCV Olympic


2014 có thể nói là một năm đại thành công với lực sỹ cử tạ Thạch Kim Tuấn khi anh trở thành chuyên gia sở hữu các kỷ lục. Tổng cộng, Thạch Kim Tuấn đã xác lập được 11 kỷ lục mới trong năm qua gồm 3 kỷ lục quốc gia, 3 kỷ lục trẻ quốc gia, 2 kỷ lục trẻ thế giới, 1 kỷ lục châu Á, 2 kỷ lục trẻ châu Á.



Thạch Kim Tuấn đang là lực sỹ hàng đầu thế giới ở hạng cân 56kg nam


Quan trọng hơn, với thành tích 296 kg tổng cử, Thạch Kim Tuấn hoàn toàn có thể hy vọng vào tấm HCV Olympic 2016 tới đây, nhất là khi anh mới 20 tuổi.

Năm 2015, ngoài SEA Games và giải đấu thường niên là vô địch thế giới, Thạch Kim Tuấn và thầy ruột Huỳnh Hữu Chí sẽ chuyên tâm luyện rèn để nâng cao thành tích. Theo HLV Huỳnh Hữu Chí, khi điểm yếu tâm lý được khắc phục thì Thạch Kim Tuấn sẽ làm được những điều phi thường khi thi đấu bởi thành tích lúc tập luyện của lực sỹ này luôn ổn định.
 
Tuy thế, để xác lập được vị thế của mình ở hạng cân 56kg nam, đặc biệt là vượt qua được đối thủ cạnh tranh Om Yun Chol (CHDCND Triều Tiên) để giành HCV Olympic, Thạch Kim Tuấn bên cạnh việc duy trì thành tích cử giật tốt còn phải thu hẹp khoảng cách với lực sỹ CHDCND Triều Tiên tại nội dung cử đẩy.

Quách Thị Lan và giấc mơ Vàng của điền kinh

Liên tiếp trong một khoảng thời gian ngắn những ngày cuối tháng 11 năm 2014, Quách Thị Lan đều về sau người đồng đội Nguyễn Thị Huyền ở nội dung chạy 400m rào tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII và Đại hội Thể thap sinh viên Đông Nam Á.



Quách Thị Lan đặt mục tiêu giành HCV SEA Games 28

Tuy nhiên, trong năm 2015, Lan, Huyền và đồng đội ở tổ cự ly 400m, 400m rào chắc chắn vẫn tiếp tục được đi tập huấn dài hạn tại nước ngoài.

Nhiệm vụ quan trọng của Quách Thị Lan trong năm 2015 là tranh tài tại SEA Games 28. Ngoài ra, VĐV người Thanh Hóa này cần phải nỗ lực để khẳng định sự thống trị của mình trên đường chạy 400m rào trong nước vốn được coi là sở trường.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, Quách Thị Lan có nhiều cơ hội để vươn lên một tầm cao mới, không chỉ ở khu vực Đông Nam Á mà châu Á, bằng chứng là tấm HCB tại ASIAD 17. Thế nhưng, với một VĐV mới chỉ bước sang tuổi 19 thì chỉ nỗ lực thôi là chưa đủ mà cần tiếp tục nhận được sự đầu tư lớn với kế hoạch tập huấn bài bản, lựa chọn địa điểm cho phù hợp.

Kỳ thủ Nguyễn Anh Khôi vươn tầm thế giới

3 năm, hai danh hiệu vô địch U10 và U12 thế giới, Nguyễn Anh Khôi hứa hẹn sẽ tiếp bước thế hệ đàn anh Lê Quang Liêm, Nguyễn Ngọc Trường Sơn làm rạng danh cho cờ vua Việt Nam trên bản đồ thế giới.



Anh Khôi nổi lên là kỳ thủ trẻ xuất sắc nhất của cờ vua Việt Nam thời điểm hiện tại.Ảnh: V.H

Với một kỳ thủ đã lập kỷ lục hai lần vô địch giải trẻ thế giới thì cái đích mà Anh Khôi hướng đến còn lớn hơn thế nhiều.

Trong năm 2015, Anh Khôi sẽ tham dự giải cờ vua thế giới vòng loại khu vực 3.3 từ 7 đến 15/3 tại TP.HCM, giải cờ vua quốc tế HDBank từ 16 đến 23/3 cũng tại TP.HCM, giải cờ vua các đấu thủ mạnh trong tháng 10 ở Cần Thơ.

Do cờ vua không có trong chương trình thi đấu của SEA Games 28 nên Anh Khôi và các kỳ thủ khác của cờ vua Việt Nam hướng đến khẳng định mình tại giải cơ vua trẻ thế giới, giải  VĐTG.
Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm