Thể thao Việt Nam có vé thứ 6 tham dự Olympic Tokyo 2020

23/04/2021 08:30 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – VĐV TDDC Đinh Phương Thành đã trở thành VĐV thứ 6 của thể thao Việt Nam giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Đinh Phương Thành sẽ tới tranh tài tại Nhật Bản vào mùa hè năm nay ở nội dung toàn năng cá nhân nam.

VĐV Đinh Phương Thành: “Đây là chiến thắng vượt lên chính mình”

VĐV Đinh Phương Thành: “Đây là chiến thắng vượt lên chính mình”

VĐV Đinh Phương Thành đã xuất sắc giành 2 HCV nội dung xà đơn và xà kép ở môn thể dục dụng cụ (TDDC) trong ngày thi đấu 5/12/2019 tại SEA Games 2019 diễn ra ở Philippines.

Trước Đinh Phương Thành, thể thao Việt Nam đã có 5 VĐV giành vé tham dự Olympic Tokyo là Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội), Lê Thanh Tùng (TDDC), Nguyễn Hoàng Phi Vũ, Đỗ Thị Ánh Nguyệt (bắn cung) và Nguyễn Văn Đương (quyền Anh).

Nếu tính theo nội dung thi đấu thì Phương Thành đã mang về nội dung thứ 8 cho thể thao Việt Nam ở Olympic Tokyo 2020, vì kình ngư Huy Hoàng được thi nội dung bơi 800m lẫn 1.500m, còn 2 cung thủ Phi Vũ và Ánh Nguyệt dự nội dung bắn cung đơn nam, đơn nữ và đồng đội hỗn hợp.

Điểm đặc biệt là Phương Thành có vé tới Olympic là nhờ thành tích mà VĐV này lập được từ cách đây 2 năm tại giải vô địch TDDC thế giới năm 2019.

Lẽ ra Liên đoàn TDDC sẽ lấy thành tích tại giải vô địch TDDC châu Á dự kiến diễn ra vào tháng 5/2021 để chọn ra 2 suất tham dự Olympic Tokyo dành cho những VĐV chưa có vé, nhưng vì giải này không thể diễn ra do ảnh hưởng của Covid-19 nên thành tích của Phương Thành ở giải thế giới năm 2019 đã được xem xét.

Tại giải vô địch TDDC thế giới năm 2019, Phương Thành thi đấu 6 nội dung là tự do, nhảy ngựa, ngựa tay quay, vòng treo, xà kép và xà đơn, xếp hạng 75 ở vòng loại toàn năng với tổng điểm 77.465. Ở vòng loại này, VĐV khác của Việt Nam là Lê Thanh Tùng xếp hạng 59 với 78.832 điểm.

Tuy nhiên, Thanh Tùng đã lấy vé dự Olympic nội dung nhảy ngựa nhờ đứng thứ 5 vòng loại nội dung này, nên suất đi Olympic toàn năng cá nhân thuộc về Phương Thành và một VĐV khác của châu Á.

Phương Thành và Thanh Tùng năm nay 25 tuổi và đều là những VĐV TDDC hàng đầu Việt Nam, từng nhiều lần giành HCV ở các kỳ SEA Games nhưng đây là lần đầu tiên họ có mặt tại một kỳ Olympic.

Olympic Tokyo 2021 dự kiến diễn ra từ 23/7/2021 đến 8/8/2021, với 33 môn thi và 339 bộ huy chương.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm