Thể thao thế giới năm 2021: Hóng EURO, Copa America, chờ Olympic

04/01/2021 22:38 GMT+7 | Thể thao

Sau một năm tồi tệ vì Covid-19, chắc chắn người hâm mộ thể thao thế giới đang rất hy vọng những sự kiện lớn như VCK EURO, Copa America, và Thế vận hội mùa hè Tokyo không bị trì hoãn thêm một lần nữa.

 

Bóng đá hôm nay 4/1: MU muốn mua Ramos. Lộ diện ứng viên thay Lampard ở Chelsea

Bóng đá hôm nay 4/1: MU muốn mua Ramos. Lộ diện ứng viên thay Lampard ở Chelsea

Bóng đá hôm nay, 4/1: MU chạy đua với PSG trong cuộc chiến giành chữ ký của Sergio Ramos. Có 5 ứng viên sẵn sàng thay Lampard dẫn dắt Chelsea gồm Thomas Tuchel, Lucien Favre, Nagelsmann, Max Allegri và John Terry. Tin tức bóng đá hôm nay. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Trực tiếp bóng đá. 

 

Năm 2020 là một năm chẵn và hứa hẹn sẽ diễn ra rất nhiều sự kiện thể thao đáng chú ý, nhưng rồi các giải đấu lớn đều đã bị hoãn lại vì đại dịch Covid-19. Và bây giờ, người ta đang hy vọng năm 2021 sẽ mang lại những gam màu rực rỡ hơn.

1.Vòng chung kết EURO 2020

Liên đoàn bóng đá châu Âu đã rất kỳ vọng VCK EURO 2020 diễn ra đúng dự kiến từ 12/6 đến 12/7/2020, bởi đây là dịp kỷ niệm 60 năm giải đấu ra đời. Song trước sự hoành hành của đại dịch Covid-19, sự kiện này buộc lòng phải lui lại một năm để giảm áp lực cho các dịch vụ công cộng trong các quốc gia bị ảnh hưởng và cung cấp thời gian để các giải quốc nội bị hoãn có thể hoàn thành trong mùa hè 2020.

Theo dự kiến VCK EURO 2020 vẫn sẽ được tổ chức ở 12 thành phố khác nhau ở châu Âu, trong đó trận khai mạc giữa Italy và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ diễn ra ở Roma (Italy), còn trận chung kết sẽ được tổ chức ở Wembley (London). Mặc dù vậy, chủ tịch UEFA Aleksandar Ceferin cũng tiết lộ hồi tháng Mười rằng giải đấu này có thể diễn ra tại ít hơn 12 thành phố, tùy theo tình hình dịch bệnh.

Thể thao thế giới 2021, EURO 2020, Copa America 2020, Olympic Tokyo 2020, Covid-19, đại dịch Covid-19, Thế vận hội mùa hè, vòng loại World Cup, Nations League, bóng đá
Ronaldo sẽ vượt kỷ lục 109 bàn của Ali Daei?

Bồ Đào Nha sẽ dự VCK với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch, và đây rất có thể sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của Cristiano Ronaldo khi anh còn đang ở đỉnh cao. Ngôi sao 36 tuổi này đang giữ kỷ lục về số lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha (170 trận), cũng như số bàn thắng (102). Đặc biệt, Ronaldo chỉ còn cách kỷ lục thế giới về ghi bàn cho ĐTQG của Ali Daei (Iran) có 7 bàn. Có quá nhiều động lực để ngôi sao người Bồ nỗ lực vào mùa hè này.

2.Copa America 2020

Cristiano Ronaldo đến VCK EURO với quyết tâm bao nhiêu thì có lẽ Lionel Messi tới Copa America với khát khao gấp bội. Đơn giản vì Ronaldo thì đã cùng Bồ Đào Nha vô địch châu lục chứ Messi thì chưa bao giờ. Thậm chí, Messi còn chưa từng giành một danh hiệu nào cùng đội tuyển Argentina. Thành tích đáng chú ý nhất của Leo trong màu áo Albiceleste là chức vô địch U20 thế giới 2005 và tấm HCV Olympic Bắc Kinh 2008.

Tại Copa America 2021, Messi và đồng đội sẽ có lợi thế lớn là được thi đấu trên sân nhà, bởi Argentina là đồng chủ nhà của giải đấu (cùng với Colombia). Ngoài sự hiện diện của 10 đội tuyển Nam Mỹ, giải còn có hai đội khách mời là Australia và Qatar. Bảng A (hay còn gọi là bảng phía Nam) bao gồm Argentina, Australia, Bolivia, Uruguay, Chile, Paraguay. thi đấu ở Argentina, còn bảng B (Bảng phía Bắc) bao gồm Colombia, Brazil, Qatar, Venezuela, Ecuador, Peru) thi đấu tại Colombia. Brazil đang là đương kim vô địch của giải đấu.

Thể thao thế giới 2021, EURO 2020, Copa America 2020, Olympic Tokyo 2020, Covid-19, đại dịch Covid-19, Thế vận hội mùa hè, vòng loại World Cup, Nations League, bóng đá
Messi có thể cùng Argentina đăng quang trên sân nhà?

Vấn đề của Copa America nằm ở chỗ giải đấu này diễn ra cùng thời điểm với VCK EURO (11/6 đến 10/7), và trận chung kết thì sớm hơn một ngày. Với múi giờ khác biệt của Copa America, người hâm mộ túc cầu sẽ có một tháng no nê với bóng đá. Tuy vậy, xét về mặt sức hút thì Copa America không thể sánh bằng EURO.

Olympic Tokyo 2020

Vài tuần sau khi EURO và Copa America kết thúc, người hâm mộ thể thao thế giới sẽ lại được thưởng thức những màn trình diễn đỉnh cao ở Thế vận hội mùa hè Tokyo 2020. Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã quyết định lùi sự kiện lại một năm chứ nhất quyết không hủy.

Olympic Tokyo 2020 ban đầu dự kiến diễn ra từ 24/7 đến 9/8/2020, với các nội dung sơ bộ diễn ra từ 22/7. Sau khi được lùi sang năm 2021 vì đại dịch Covid-19, Thế vận hội dự kiến sẽ diễn ra từ 23/7 đến 8/8/2021, với 33 môn thể thao cùng 339 bộ huy chương. Nhật hoàng Naruhito sẽ là người khai mạc sự kiện trọng đại này trên sân vận động quốc gia 68 nghìn chỗ ngồi ở Tokyo.

Chú thích ảnh
IOC quyết tâm tổ chức Olympic dù phải hoãn, chứ không hủy

4 năm trước, Mỹ là đoàn dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 46 HCV, 37 HCB, 38 HCĐ. Tiếp theo lần lượt là Anh, Trung Quốc, Nga, và Đức. Đoàn Nhật Bản đứng thứ 6 với 12 HCB, 8 HCB, 21 HCĐ. Đoàn Việt Nam với hai tấm huy chương lịch sử của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh (1 HCV, 1 HCB) đã xếp hạng 48 trên tổng số 86 đoàn có huy chương. Hiện tại, chúng ta đã có 5 VĐV giành quyền dự Olympic là Nguyễn Huy Hoàng (bơi lội), Nguyễn Văn Đương (Boxing), Lê Thanh Tùng (TDDC), Nguyễn Hoàng Phi Vũ, và Đỗ Thị Ánh Nguyệt (Bắn cung).

Môn bóng đá nam đã xác định được 14/16 đội tham dự Olympic Tokyo 2020, trong đó có các ông lớn như Brazil, Argentina (Nam Mỹ), Pháp, Đức, Tây Ban Nha (châu Âu). Chỉ còn hai vé của khu vực CONCACAF chưa được xác định. Trong khi đó, môn quần vợt cũng rất đáng chờ đợi vì đây có thể là kỳ Thế vận hội cuối cùng của Roger Federer, người vẫn đang khao khát tấm HCV đơn nam trong bộ sưu tập đồ sộ của mình.

VCK Nations League

Vòng chung kết Nations League mùa giải thứ hai đã xác định được 4 đội tuyển tham dự là Italy, Tây Ban Nha, Bỉ và Pháp. Giải đấu này sẽ được tổ chức từ 6/10 đến 10/10 tại Italy. Trong đó, chủ nhà Italy sẽ đụng độ với Tây Ban Nha, còn Bỉ chạm trán với Pháp. Trận chung kết sẽ diễn ra trên sân San Siro vào ngày 10/10.

Chú thích ảnh
VCK Nations League sẽ diễn ra ở Italy

Bồ Đào Nha là nhà vô địch đầu tiên của Nations League khi hạ Hà Lan 1-0 ở trận chung kết hồi tháng 6/2019. Tuy nhiên họ đã không vượt được qua vòng bảng ở mùa giải này, khi chỉ xếp thứ nhì ở bảng A3, sau tuyển Pháp. Các đội tuyển từng dự VCK mùa trước là Hà Lan, Anh, và Thụy Sĩ cũng đều không vượt qua được vòng bảng mùa này.

Vòng loại World Cup 2022

Cho tới thời điểm này, ngoại trừ CONMEBOL và AFC ra, chưa có liên đoàn khu vực nào trên thế giới tổ chức vòng loại World Cup 2022 cả. Tại Nam Mỹ, Brazil đang khởi đầu cực kỳ ấn tượng với 4 trận toàn thắng, trong đó có 3 trận sạch lưới, ghi được 12 bàn và mới thủng lưới hai bàn. Trên bảng xếp hạng, thầy trò HLV Tite đang xếp trên Argentina (10 điểm) và Ecuador (9).

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam trước cơ hội lớn lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á

Người hâm mộ bóng đá Việt Nam chắc chắn quan tâm rất nhiều đến vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Lý do: Đội tuyển chúng ta đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm, xếp trên Malaysia (9), Thái Lan (8), UAE (6), và Indonesia (0). Vào tháng Ba, Việt Nam sẽ chạm trán Malaysia, còn tới tháng Sáu, chúng ta sẽ gặp Indonesia và UAE. Đây là thời cơ rất lớn để đội tuyển Việt Nam lần đầu tiên lọt vào vòng loại cuối cùng khu vực châu Á.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm