Thể thao Nga và cái giá đắt từ xung đột Nga - Ukraine

04/03/2022 07:54 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Xung đột giữa Nga và Ukraine đã khiến nhiều Liên đoàn thể thao thế giới ra quyết định trừng phạt đối với các đội tuyển và VĐV của xứ sở Bạch Dương.

Nga, Belarus bị cấm cửa Paralympic 2022

Nga, Belarus bị cấm cửa Paralympic 2022

Thêm những án phạt giáng xuống thể thao Nga và Belarus, khi các VĐV khuyết tật của hai quốc gia này đã bị cấm cửa tham dự tham gia Thế vận hội Paralympic mùa Đông 2022, một động thái thay đổi nhanh chóng so với ban đầu.

Mới đây nhất, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã kêu gọi các liên đoàn thể thao loại trừ các VĐV, quan chức và đội tuyển Nga khỏi những sự kiện quốc tế nếu có thể. Trong khi đó, Ủy ban Paralympic (IPC) thậm chí còn cấm các đoàn thể thao Nga và Belarus dự Paralympic mùa Đông ở Trung Quốc. Tính đến thời điểm này, đã có những môn thể thao dưới đây cấm các VĐV và đội tuyển của Nga thi đấu.

Bóng đá

Tại môn thể thao vua, FIFA và UEFA đã thống nhất loại tất cả các CLB và đội tuyển Nga khỏi các giải đấu của họ. Cụ thể: Đội tuyển Nga sẽ bị loại ngay ở vòng play-off World Cup vào tháng Ba này, và Spartak Moskva bị loại khỏi Europa League.

“Bóng đá thế giới hoàn toàn đồng lòng và đoàn kết với tất cả những người chịu ảnh hưởng ở Ukraine”, FIFA và UEFA đã tuyên bố như vậy trong một thông báo chung, “Cả hai vị chủ tịch đều hy vọng rằng tình hình ở Ukraine sẽ tiến triển nhanh chóng, để bóng đá có thể tiếp tục là yếu tố mang lại sự đoàn kết và hòa bình với tất cả mọi người”.

Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA) cũng đã đình chỉ tư cách thành viên của 7 CLB Nga là Zenit St Petersburg, Spartak Moskva, Lokomotiv Moskva, CSKA Moskva, Krasnodar, Rubin Kazan và Rostov.

Rugby

Liên đoàn Rugby thế giới (World Rugby) cũng đã cấm các đội tuyển Nga và Belarus khỏi các giải đấu rugby quốc tế và xuyên lãnh thổ”. Liên đoàn Rugby Nga cũng bị đình chỉ tư cách thành viên.

Trong thông báo của mình, World Rugby đã phản đối việc Nga thực hiện chiến dịch quân sự đặc biệt với Ukraine, cũng như sự hậu thuẫn của Belarus. World Rugby cũng “bày tỏ tinh thần đoàn kết toàn cầu với tất cả những người chịu ảnh hưởng bởi xung đột này, đồng thời tham gia cùng cộng đồng toàn cầu kêu gọi khôi phục hòa bình”.

Rugby Europe, tổ chức điều hành giải vô địch Rugby châu Âu đã thực thi quyết định này, bằng việc loại Nga khỏi giải đấu năm nay. Liên đoàn Rugby quốc tế và Liên đoàn Rugby châu Âu cũng thống nhất loại Nga khỏi “toàn bộ các giải Rugby quốc tế, cho đến khi có thêm thông báo”.

Chú thích ảnh
Các đội tuyển rugby Nga và Belarus đã bị cấm tham dự các giải quốc tế

Quần vợt

Liên đoàn quần vợt quốc tế (ITF) đã cấm Liên đoàn quần vợt Nga (RTF) và Liên đoàn quần vợt Belarus (BTF) tham dự các giải đấu nằm trong khuôn khổ ITF. Tuy nhiên, các VĐV Nga và Belarus thì vẫn có thể tham dự các giải đấu với tư cách cá nhân.

ITF cũng đã hủy tất cả các sự kiện ITF diễn ra ở Nga, đồng thời chuyển địa điểm một giải đấu dự kiến diễn ra ở Ukraine vào tháng Tư. Hiệp hội quần vợt nữ (WTA) và nam (ATP) cũng đã hủy giải đấu sẽ diễn ra ở Moskva vào tháng Mười.

WTA và ATP cũng thông báo rằng dù các tay vợt Nga và Belarus vẫn được thi đấu cá nhân, nhưng họ sẽ không được mang cờ của Nga và Belarus.

Đua xe Công thức 1

Liên đoàn ô tô thế giới (FIA) cho phép các VĐV Nga thi đấu ở các Grand Prix, nhưng cấm các đội đua từ đất nước này. Trong khi đó, Liên đoàn moto Vương quốc Anh thì gay gắt hơn khi cấm tất cả các tay lái của Nga thi đấu ở Anh.

Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn ô tô Ukraine Leonid Kostyuuchenko đã yêu cầu FIA cấm tất cả các tay lái Nga và Belarus tham dự bên ngoài lãnh thổ của họ. Yêu cầu này không được tán thành, song các tay lái sẽ không được sử dụng quốc kỳ ở các giải đấu, cho đến khi có thông báo mới. Hiện tại, Nga chỉ có đúng 1 tay lái F1 là Nikita Mazepin, người đang khoác áo đội đua Haas.

Trước những quyết định này, cựu tay lái F1 và đang thi đấu ở World Endurance Championship, cho rằng đây là “giải pháp không công bằng”.

Chú thích ảnh
Daniil Medvedev sẽ không được mang cờ Nga ở bất kỳ giải đấu nào

Các môn thể thao Olympic mùa Hè

Liên đoàn điền kinh thế giới từng phạt Liên đoàn điền kinh Nga vì vi phạm doping, nhưng một số VĐV Nga vẫn được phép thi đấu điền kinh với tư cách VĐV trung lập ở Olympic Tokyo. Phản ứng trước xung đột Nga – Ukraine, Liên đoàn điền kinh thế giới đã cấm toàn bộ các VĐV, nhân viên và quan chức từ Nga và Belarus tham dự tất cả các giải đấu World Athletic Series, với hiệu lực ngay lập tức.

Liên đoàn đua xe đạp quốc tế (UCI cũng đã cấm các đội tuyển Nga và Belarus tham dự những sự kiện của UCI, cũng như tước tư cách thành viên của 6 đội đua, trong đó có Gazprom-RusVelo, hiện thi đấu ở Pro Tour.

UCI cũng tuyên bố rằng họ sẽ không chấp nhận bất cứ đề nghị đăng cai giải đua nào từ hai quốc gia này. Tuy nhiên, các cua-rơ từ Nga và Belarus vẫn được thi đấu cá nhân, nếu như họ đăng ký dưới màu áo đội đua không đến từ hai quốc gia này.

Liên đoàn bơi lội thế giới đã tước một giải thưởng từng trao cho Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi năm 2014, và không chấp nhận các VĐV Nga, Belarus thi đấu dưới màu cờ hai quốc gia này, mà phải thi đấu với tư cách VĐV trung lập. Ông Putin cũng bị Liên đoàn Taekwondo thế giới (WT) tước đai đen danh dự từng được trao năm 2013, Liên đoàn Judo tước chức Chủ tịch danh dự, trong khi phó chủ tịch Sergey Soloveychik thì đã từ chức. WT cũng cấm cờ và quốc ca Nga ở các sự kiện, và sẽ không có sự kiện nào diễn ra ở Nga.

Các VĐV và quan chức Rowing của Nga và Belarus cũng bị cấm dự mọi giải đấu rowing quốc tế. Trong khi đó, Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) đã hoãn giải vô địch thế giới dự kiến diễn ra ở Nga vào tháng Tám và Chín. Liên đoàn bắn cung thế giới (WA) cũng đã loại cờ và quốc ca Nga, Belarus khỏi các giải đấu quốc tế, không tổ chức các giải đấu ở hai nước này.

Trong một diễn biến khác, Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) cấm mọi VĐV từ Nga và Belarus dự các giải đấu do BWF tổ chức, và ngừng mọi giải đấu dự kiến diễn ra ở hai quốc gia này. Liên đoàn bóng rổ quốc tế (FIBA) cũng xác nhận các đội tuyển và quan chức Nga sẽ không được dự các giải đấu bóng rổ và bóng rổ 3x3 do FIBA tổ chức.

Căng thẳng Nga – Ukraine cũng khiến Hiệp hội quyền Anh quốc tế (IBA) cân nhắc thay đổi kế hoạch tổ chức Global Boxing Cup dự kiến diễn ra ở Nga vào tháng Sáu. Liên đoàn Cano quốc tế (ICF) cũng lên kế hoạch rời 3 giải đấu dự kiến diễn ra ở Nga trong năm nay.

Các môn thể thao Olympic mùa Đông

Liên đoàn trượt tuyết quốc tế (FIS) đã ngừng toàn bộ những sự kiện dự kiến diễn ra ở Nga, đồng thời không VĐV nào của Nga và Belarus được tham dự các giải đấu của FIS ở bất cứ cấp độ nào trong phần còn lại của mùa giải 2021-22. Trong khi đó, Liên đoàn trượt tuyết Na Uy đã cấm tất cả các VĐV Nga và Belarus thi đấu trên nước họ, bất kể FIS ra quyết định như thế nào.

Liên đoàn bi đá trên băng mới đây cũng tước quyền đăng cai giải vô địch châu Âu của thành phố Perm (Nga). Liên đoàn trượt băng quốc tế và Liên đoàn Hockey trên băng quốc tế cấm mọi VĐV Nga và Belarus dự các giải đấu quốc tế do họ tổ chức. Liên đoàn Biathlon quốc tế mới đây cũng ra điều luật rằng các đội tuyển Nga và Belarus sẽ không được sử dụng cờ, biểu tượng và quốc ca ở World Cup và IBU Cup, còn các VĐV thì chỉ có thể thi đấu với tư cách trung lập.

Phương Chi (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm