'Thánh đường' Anfield của Liverpool FC qua lăng kính người yêu bóng đá

24/05/2019 15:50 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Anfiled là một trong những sân vận động có lịch sử lâu đời nhất Xứ sở sương mù. Không chỉ đạt tiêu chuẩn 5 sao về chất lượng theo quy chuẩn của FIFA, sân vận động Anfield còn là nơi chứng kiến hành trình đầy thăng trầm của "Lữ đoàn đỏ" danh tiếng thế giới.

Sân Anfield - niềm tự hào của thành phố cảng Liverpool

Với người hâm mô bóng đá, mỗi cơ hội được trực tiếp tham quan sân cỏ - nơi diễn ra những trận cầu đỉnh cao luôn mang đến những cảm xúc đặc biệt. Ngày 11-13/5 vừa qua, với mong muốn đưa tinh thần Liverpool FC đến gần hơn với người hâm mộ Việt Nam, Carlsberg đã tổ chức chuyến trải nghiệm sân Anfield cùng với sự tham gia của hai nhà báo Trương Anh Ngọc và Hoàng Minh Trí.

Đến tham quan ngôi nhà của Liverpool FC, nhà báo Hoàng Minh Trí cảm thấy rất ấn tượng trước khuôn viên rộng lớn của Anfield – nơi được coi là một trong những sân vận động lớn nhất nước Anh, mang trong mình niềm tự hào của người dân xứ cảng Liverpool.

Chú thích ảnh
"Đây là thánh địa của họ, với những dãy khán đài màu đỏ, tiếng âm thanh trong trận đấu như máy bay phản lực cất cánh, nơi đã chứng kiến bao thăng trầm lịch sử của Liverpool FC.” – nhà báo Hoàng Minh Trí chia sẻ.

Anfield trở thành sân nhà của Liverpool FC vào năm 1892 ngay sau khi câu lạc bộ được thành lập. Đến nay sân vận động hiện có sức chứa hơn 54.000 chỗ ngồi và đạt tiêu chuẩn 5 sao về chất lượng của FIFA.

Chú thích ảnh
Toàn cảnh SVĐ Anfield – sân nhà của Liverpool FC trong trận đấu cuối cùng của mùa giải Premier League năm nay

Ngôi nhà thiêng liêng lưu giữ hành trình 127 năm của "Lữ đoàn đỏ"

Không chỉ là một sân vận động, Anfield thực sự là một “thánh đường” chứa đựng những giá trị tinh thần đầy ý nghĩa với Liverpool FC và cổ động viên của ”Lữ đoàn đỏ”. Trong chuyến tham quan lần này, nhà báo Trương Anh Ngọc và Hoàng Minh Trí đã có cơ hội gặp mặt các huyền thoại một thời của Liverpool FC - những người đã cùng Lữ Đoàn Đỏ trải qua thời kì hoàng kim nửa cuối thế kỉ XX với hàng loạt chức vô địch Châu Âu danh giá. Các nhà báo còn được trực tiếp chơi bóng trên mặt sân Anfield dưới sự dẫn dắt của các HLV Liverpool FC - một trải nghiệm khó quên trong chuyến tham quan lần này.

Chú thích ảnh
Nhà báo Trương Anh Ngọc khoác lên mình trang phục thi đấu chính thức của Liverpool FC
Chú thích ảnh
Đoàn tham quan SVĐ Anfield không chỉ có cơ hội gặp gỡ các huyền thoại của Liverpool FC…
Chú thích ảnh
…mà còn được giao lưu cùng tiền vệ Jordan Henderson – đội trưởng Liverpool FC thời điểm hiện tại

Tham gia vào chuyến tham quan sân vận động Anfield lần này, nhà báo thể thao Trương Anh Ngoc khẳng định: “Không khí tuyệt diệu, cổ động viên cuồng nhiệt và tiếng hát vang khắp các góc khán đài, trong một chiều nắng quá đẹp ở Liverpool. Lâu rồi mình mới lại cảm thấy rùng mình phấn khích như thế trên một sân bóng.."

Chú thích ảnh
Nhà báo Trương Anh Ngọc có cơ hội trực tiếp chứng kiến trận đấu cuối cùng trong mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay của Liverpool FC

Tiếp sức cho những trận cầu đỉnh cao, cuồng nhiệt mang lại nhiều cảm xúc như vậy, không thể không kể đến thương hiệu đồng hành suốt 26 mùa giải vừa qua của Liverpool FC đó là Carlsberg. Trong mùa giải 2018 -2019 này, những chủ nhân sân vận động Anfield sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành từ Carlsberg, với việc ra mắt phiên bản bia giới hạn Red Barley mang trong mình Tinh thần Đỏ của các cầu thủ Liverpool FC.

Chú thích ảnh
Những chai bia Carlsberg Red Barley đặc biệt trong khu tổ hợp SVĐ Anfield

Là biểu tượng của những sáng tạo và nỗ lực không ngừng nghỉ, Carlsberg Red Barley ra đời để kỷ niệm mối quan hệ lâu năm giữa Carlsberg và Liverpool FC, với việc sử dụng loài đại mạch đỏ đặc biệt để tạo nên chất bia cùng màu với Liverpool FC. Các nhà khoa học tại Phòng thí nghiệm Carlsberg đã dành ra hơn một năm cho việc thử nghiệm, và cuối cùng loại đại mạch đỏ hiếm có này đã được nuôi cấy thành công.

Chú thích ảnh
Carlsberg ra mắt phiên bản Red Barley giới hạn dành riêng cho CĐV Liverpool FC

Với phiên bản bia đặc biệt này, Carlsberg mong muốn gửi tặng Red Barley tới người hâm mộ Liverpool FC như một món quà mang niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng của Lữ đoàn Đỏ ; để khúc tráng ca “You’ll Never Walk Alone” một lần nữa được vang lên như khúc ca khải hoàn.

Phiên bản bia giới hạn của Carlsberg - với tên gọi Red Barley là dòng bia pilsner với 4.6% nồng độ cồn có màu sắc đặc biệt nhờ việc sử dụng giống đại mạch có màu đỏ tự nhiên (red barley) – được giám sát bởi các chuyên gia về đại mạch tại Phòng thí nghiệm Carlsberg, nơi khởi nguồn của những phát kiến vĩ đại làm thay đổi lịch sử ngành bia như men bia tinh khiết và thang đo độ pH. Sau hơn một năm thử nghiệm, Carlsberg đã nuôi cấy thành công loại đại mạch đỏ hiếm có này để tạo ra sản phẩm bia dành riêng cho người hâm mộ Liverpool FC. Phiên bản bia Red Barley đã được ra mắt tại sân vận động Anfield ngay trước trận thi đấu giữa Liverpool FC và Huddersfield Town vào thứ Sáu, ngày 26 tháng 04 trước khi được chính thức đến với người hâm mộ Liverpool FC trên toàn thế giới.

Theo dõi thông tin tại fanpage của Carlsberg TẠI ĐÂY để có cơ hội nhận được sản phẩm bia giới hạn vô cùng đặc biệt và có ý nghĩa này.

PV

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm