Thái Lan 'xét ghế' HLV Nishino sau trận gặp Malaysia

15/06/2021 10:26 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ HLV Akira Nishino mà cả HLV Tan Cheng Hoe có thể sẽ quyết định được tương lai của mình sau trận đấu giữa Thái Lan và Malaysia lúc 23h45 hôm nay 15/6.

Cựu Chủ tịch ủy ban trọng tài Malaysia: 'Phạt đền cho Việt Nam là đúng'

Cựu Chủ tịch ủy ban trọng tài Malaysia: 'Phạt đền cho Việt Nam là đúng'

Hành động trọng tài chính Ryuji Sato thổi phạt đền cho Việt Nam khi gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2022 tại Dubai vào ngày 11/6 vừa qua được chính người Malaysia cho là chính xác.

Truyền thông Thái Lan sáng 15/6 thông tin Liên đoàn bóng đá Thái Lan nhiều khả năng sẽ định đoạt chiếc ghế HLV trưởng của ông Akira Nishino sau trận đấu với Malaysia ở lượt cuối bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Đội tuyển Thái Lan đã khiến CĐV xứ chùa Vàng thất vọng tràn trề khi không thể cạnh tranh nổi với đội tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo.

Thái Lan chỉ còn cách thắng Malaysia mới có thể vào VCK Asian Cup 2023 bằng chiếc vé thứ 3 chung cuộc ở bảng G.

Malaysia vs Thái Lan, bóng đá, Thái Lan, UAE, Malaysia, Việt Nam, đội tuyển Việt Nam, bóng đá hôm nay, vòng loại World Cup 2022
HLV Nishino có thể đi khỏi Thái Lan sớm hơn dự kiến nếu thua Malaysia. Ảnh: TL

Đây là mục tiêu bắt buộc đối với đoàn quân của HLV Akira Nishino bởi sau thành tích đáng thất vọng vừa qua, chiến lược gia từng dẫn dắt ĐTQG Nhật Bản dự World Cup 2018 không còn đường lùi. 

So với người tiền nhiệm Kiatisuk Senamuang, thành tích của HLV Akira Nishino là bước thụt lùi. Ở vòng loại World Cup 2018, đội tuyển có biệt danh “Voi chiến” đã tiến tới vòng cuối cùng giành cho 12 đội mạnh nhất châu Á.

HLV Akira Nishino rất được kỳ vọng sẽ làm khởi sắc nền bóng đá Thái Lan với một giải VĐQG trong TOP đầu châu lục và nhiều cầu thủ Thái Lan đang chơi bóng ở các giải quốc tế mạnh hơn Thai League.

Malaysia vs Thái Lan, bóng đá, Thái Lan, UAE, Malaysia, Việt Nam, đội tuyển Việt Nam, bóng đá hôm nay, vòng loại World Cup 2022
Tương lai của HLV Tan Cheng Hoe cũng có thể được quyết định sau trận đấu với Thái Lan tối 15/6. Ảnh: FAM

HLV Akira Nishino nhận mức lương hơn 2 tỷ đồng/tháng và dự kiến sẽ kết thúc hợp đồng vào cuối năm nay. Tuy nhiên, thành tích không tốt của ĐTQG Thái Lan có thể khiến ông mất ghế thuyền trưởng của “Voi chiến”. Ở lượt đi, Thái Lan đã thua ngược Malaysia 1-2 dù Chanathip có bàn thắng đưa đội nhà vượt lên dẫn trước.

Thái Lan vốn xem Malaysia là khắc tinh vì họ thua và hoà nhiều hơn thắng mỗi khi đối đầu “Những chú Hổ”. Malaysia đã đánh bại Thái Lan cả 2 lần gặp nhau, từ bán kết AFF Cup 2018 tới trận lượt đi bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á năm 2019.

Thái Lan nếu lại thua Malaysia thì tương lai của HLV Nishino có thể sẽ chấm hết. Truyền thông xứ Chùa Vàng rất thất vọng và không muốn đề cập nhiều đến “Voi chiến” khi họ thi đấu ở UAE những ngày qua khi đội bóng không thể đua tranh với Việt Nam và UAE.

Thái Lan đang có cùng 9 điểm như Malaysia nhưng xếp thứ 3 do hơn về hiệu số bàn thắng bại và chỉ cần hoà là sẽ có vé chính thức tới VCK Asian Cup 2023.

Tuy nhiên, chỉ có chiến thắng, HLV Akira Nishino mới có thể được Liên đoàn bóng đá Thái Lan xem xét giữ lại. 

Cũng cần công bằng với HLV Akira Nishino khi ông trải qua hành trình đầy khó khăn với bóng đá Thái Lan 2 năm qua vì tình hình dịch bệnh Covid-19. 

Trước thềm các trận cuối bảng G vòng loại World Cup 2022, HLV Akira Nishino cũng phá sản kế hoạch chuẩn bị ở Thái Lan khi 2 cầu thủ nhiễm COVID. Thái Lan có hơn 2 tuần đến UAE để tập luyện nhưng lại có đến 42 cầu thủ buộc ông phải lựa chọn.

Thời gian không đủ để HLV Akira Nishino ghép đội hình, hoàn thiện chiến thuật và Thái Lan gây thất vọng khi chỉ có nổi 1 điểm trước Indonesia và thua đậm UAE.

Về phía Malaysia, HLV Tan Cheng Hoe có thể cũng mất việc nếu thua Thái Lan. Ông Tan Cheng Hoe đã không thể đưa bóng đá Malaysia vượt qua cái bóng của Việt Nam khi thua 4/5 trận suốt 3 năm qua.

 

Cuộc chạm trán giữa Malaysia và Thái Lan lúc 23h45 tối 15/6 ở sân vận động Al Maktoum có thể chứng kiến sự thay đổi đáng kể trên băng ghế HLV của hai đội tuyển từng thống trị khu vực Đông Nam Á.

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm