Thái Lan vỡ mộng đua tranh thứ hạng với đội tuyển Việt Nam

01/06/2022 04:44 GMT+7 | Thể thao

Trận thắng Turkmenistan ngày 27/5 đã mang về cho đội tuyển Thái Lan hơn 4,5 điểm và thầy trò HLV Alexandre Polking dự tính nếu thắng cả Bahrain đang trong TOP 90 thế giới tối 31/5, họ sẽ được cộng thêm nhiều điểm để soán ngôi số 1 Đông Nam Á của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, thầy trò HLV Polking đã vỡ mộng.

HLV Polking đổ lỗi thất bại trước U23 Việt Nam vì ít thời gian chuẩn bị

HLV Polking đổ lỗi thất bại trước U23 Việt Nam vì ít thời gian chuẩn bị

HLV Alexandre Polking cho rằng thất bại của U23 Thái Lan trước U23 Việt Nam chịu ảnh hưởng từ việc đội bóng của ông chỉ có 1 ngày để luyện tập và chuẩn bị cho trận chung kết.

Trận giao hữu quốc tế của Thái Lan với Bahrain diễn ra vào ngày 31/5 ở sân nhà của CLB BG Pathum United, đương kim Á quân Thai League.

Hơn 4 nghìn CĐV đã đến để cổ vũ cho thầy trò HLV Polking. Họ háo hức muốn giúp sức cho đội nhà có thêm điểm số để mau chóng lọt TOP 100 và quan trọng hơn là vị trí số 1 thế giới, soán ngôi của đội tuyển Việt Nam lúc này đang trong TOP 96 FIFA.

Thái Lan (xanh) bị Bahrain đánh bại ngay trên sân nhà tối 31-5. Ảnh: Changsuek
Thái Lan (xanh) bị Bahrain đánh bại ngay trên sân nhà tối 31-5. Ảnh: Changsuek

Thái Lan đã khởi đầu như mơ khi ngay từ phút thứ 4, đội bóng của HLV Polking được hưởng 11m. Dangda đã điềm tĩnh dứt điểm tung lưới đội khách và đưa đội nhà vượt lên.

Thái Lan sau đó đã chơi sắc sảo và họ có cơ hội nâng tỷ số, tuy nhiên các học trò của HLV Polking đã không thể nhân đôi cách biệt. Họ ngược lại phải nhận đòn đau ở phút bù giờ hiệp 1 khi 1-1 Ibrahim Al Khatal có bàn gỡ 1-1 cho Bahrain.

bóng đá, tin bóng đá, bóng đá Việt Nam, Thái Lan, U23 Thái Lan, U23 châu Á 2022, Vòng chung kết U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam, Turkmenistan, đội tuyển Việt Nam, Polking, Park Hang Seo
Đội tuyển của HLV Polking hướng tới Vòng loại ASIAN Cup 2023 thực sự không như mong đợi. Ảnh: Changsuek

Đội bóng tới từ Tây Á nhờ đó đã kiểm soát thế trận tốt hơn trong hiệp 2. Bi kịch lại tới với đội chủ nhà ở phút bù giờ đầu tiên của hiệp 2. Hasim Isa đã trừng phạt sự bất cẩn của “Voi chiến” với bàn thắng ấn định tỷ số 90+1.

Thái Lan thua chung cuộc 2-1 và điều này khiến HLV Polking không thể hài lòng. Đây là trận giao hữu quan trọng cuối cùng của Thái Lan trước khi họ tới Uzbekistan đầu tháng 6 để dự Vòng loại ASIAN Cup.

Trận đấu này nằm trong “Ngày FIFA” nên sẽ được cộng điểm và “Voi chiến” ngoài kiểm tra đội hình để chuẩn bị cho giải còn muốn có thêm điểm số trước đối thủ mạnh hơn, hòng bắt kịp Việt Nam.

Thái Lan rất muốn sở hữu ngôi số 1 Đông Nam Á của đội tuyển Việt Nam vì điều này giúp họ có cơ hội thuận lợi nằm bảng nhẹ trong việc bốc thăm ở các giải đấu lớn.

Thái Lan đang xếp hạng 111 của FIFA với 1160,14 điểm và FIFA sẽ công bố bảng xếp hạng tháng 6 vài hôm tới. Việt Nam đang xếp hạng 96 FIFA với 1218,55 điểm.

HLV Polking đã chịu rất nhiều chỉ trích từ các CĐV Thái Lan khi nhận kết quả thua 1-2 trước Bahrain. Đội chủ nhà dù có lợi thế nhưng họ đã không tận dụng được và HLV Polking bị chê bởi cách vận dụng đội hình cũng như sử dụng nhân sự.

Sau thất bại ở chung kết SEA Games 31, uy tín của HLV Polking sụt giảm rất lớn đối với CĐV xứ Chùa Vàng.

Nếu không thi đấu thành công ở Vòng loại ASIAN Cup 2023 từ ngày 8 đến 14/6 tới, HLV Polking càng đối diện với áp lực nặng nề.

VH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm