Thái Lan lo vỡ mộng ở vòng loại World Cup 2022

04/04/2021 13:42 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Truyền thông Thái Lan vừa dẫn lời HLV Akira Nishino về việc nhà cầm quân người Nhật Bản không khỏi lo ngại về lực lượng của “Voi chiến” ở vòng loại bảng G World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào tháng 6 tới.

Thái Lan gọi cầu thủ đội trẻ Leicester dự vòng loại World Cup

Thái Lan gọi cầu thủ đội trẻ Leicester dự vòng loại World Cup

Truyền thông xứ Chùa Vàng đang háo hức với thông tin cầu thủ gốc Thái Lan Thanawat Suengchitthawon xác nhận muốn khoác áo ĐTQG. Thanawat đang chơi cho đội trẻ Leicester City và được đánh giá rất cao.

HLV Nishino đánh giá: “Tình trạng thể lực của các cầu thủ sau khi Thai League kết thúc rất đáng lo ngại. Nhiều cầu thủ trụ cột đã gặp chấn thương trước khi mùa giải sắp khép lại.

Tôi phải điều chỉnh lại thể lực cho họ. Sau một mùa giải kéo dài và căng thẳng thì các cầu thủ cần nghỉ ngơi, đội tuyển lại tập trung ngay để chuẩn bị cho giải đấu quan trọng tháng 6 tới thì buộc lòng tôi phải tính toán kỹ.

đội tuyển Thái Lan, HLV Park Hang Seo, Park Hang Seo, ông Park, đội tuyển Việt Nam, bóng đá, tin bóng đá, bóng đá hôm nay, Nishino, HLV Akira Nishino,
HLV Nishino lo ngại về tình trạng thể lực của đội nhà ở vòng loại World Cup 2022 tháng 6 tới

Thái Lan có thể phải xoay tua đội hình và điều này là không thể tránh khỏi. Ở các CLB, do việc cạnh tranh quyết liệt nên nhiều đội chỉ dùng các trụ cột trận này qua trận khác. Đó là lý do nhiều cầu thủ khi lên đội tuyển không khỏi mệt mỏi”.

Với 8 điểm và vị trí thứ 3 bảng G, hơn UAE 2 điểm và đá hơn 1 trận, Thái Lan cần thắng cả Indonesia, Malaysia và UAE tháng 6 tới mới hy vọng đi tiếp vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 như đã từng làm được 4 năm trước dưới thời “Zico Thái”.

HLV Nishino nói: “Đội tuyển phải đá 3 trận trong thời gian ngắn là thách thức lớn với chúng tôi. Chiến thuật là rất quan trọng đối với mật độ thi đấu như thế này, và chúng tôi không thể chỉ trông chờ vào 11 cầu thủ đá chính, mà toàn đội phải luôn sẵn sàng. Đội tuyển cần một đối tượng giao hữu trước khi bắt đầu giải đấu chính thức”.

Khoảng cách hiện tại của thầy trò HLV Nishino với đội đầu bảng G Việt Nam là 3 điểm. Malaysia hiện xếp nhì bảng với 9 điểm. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp cho những đội bóng bảng G vẫn còn rất cao (trừ Indonesia đã bị loại sau cả 5 trận toàn thua).

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm