Tennis ngày 7/4: Việt Nam thất bại tại Davis Cup. Nick Kyrgios giúp tuyển Úc giành lợi thế ở Tứ kết

07/04/2017 19:11 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Việt Nam thất bại tại Davis Cup. Nick Kyrgios giúp tuyển Úc giành lợi thế ở Tứ kết...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 7/4.

Nick Kyrgios giúp tuyển Úc giành lợi thế tại Davis Cup


Vòng Tứ kết giải quần vợt Davis Cup đã chính thức diễn ra vào ngày hôm nay. Trong cuộc đối đầu giữa ĐT Úc và ĐT Mỹ, Nick Kyrgios đã mang về chiến thắng 2-0 cho đội chủ nhà sau trận thắng kịch tính trước “Máy giao bóng” John Isner, sau 3 set đầu đầy kịch tính và 2 loạt tie-break.

Ở trận đấu sớm hơn, một đại diện khác của Úc là Jordan Thompson cũng giành chiến thắng sau 4 set đấu trước tay vợt hạng 15 thế giới, Jack Sock, để mang về lợi thế giành cho đội chủ nhà. Như vậy, sau 2 lượt trận, ĐT Úc đang tạm thời chiếm ưu thế. Chỉ cần 1 trận thắng nữa thôi, Úc sẽ là đại diện đầu tiên góp mặt vào vòng Bán kết của Davis Cup năm nay.

Vắng Andy Murray, tuyển Anh vẫn tự tin trước Pháp


Bất chấp sự thiếu vắng của tay vợt chủ lực cộng với việc lợi thế cho tuyển Pháp khi thi đấu trên sân đất nện, đội trưởng tuyển Anh Leon Smith vẫn tỏ ra đầy tự tin. "Các cầu thủ Pháp rõ ràng phù hợp với sân đất nện hơn. Nhưng chúng tôi là một tập thể đầy mạnh mẽ và sẽ cố hết sức vượt qua mọi khó khăn," Leon Smith chia sẻ.

Theo lịch thi đấu hôm nay, Kyle Edmund sẽ đối mặt với Lucas Pouille trong trận đầu tiên ở Rouen, sau đó là cuộc đối đầu giữa Dan Evans và Jeremy Chardy - tay vợt được gọi lên tuyển Pháp nhằm thay thế Gilles Simon vì chấn thương.

ATP cải cách lại tennis


ATP – Hiệp hội quần vợt Nam thế giới – đang có kế hoạch đưa ra một loạt thay đổi mới dành cho tennis nam. Trong số những ý tưởng này, đáng chú ý nhất là các ý tưởng một trận đấu Grand Slam kết thúc khi một tay vợt thắng 4 set, đồng hồ đếm ngược khi một tay vợt giao bóng cũng như giải Next Gen ATP Finals, một giải đấu được dành cho các tay vợt trẻ lứa tuổi U21 trên toàn thế giới.

Việt Nam thất bại trước Iran tại Davis Cup


Với việc thiếu vắng tay vợt chủ lực là Lý Hoàng Nam, ĐT Việt Nam đã không thể có được lợi thế trước chủ nhà Iran. Trận đấu đầu tiên là cuộc so tài giữa Phạm Minh Tuấn và Khaledan, tay vợt chủ lực của Iran. Do thiếu kinh nghiệm thi đấu tại các đấu trường nước ngoài, nên Minh Tuấn đã dễ dàng để thua trước đối thủ sau 3 set đấu với tyur số 2-6, 4-6, 0-6.

Cùng cảnh ngộ với Minh Tuấn, Nguyễn Hoàng Thiên cũng không có kết quả khả quan khi đối đầu với Hamid Reza Nadaf. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng Hoàng Thiên lại thiếu may mắn, bởi khi trận đấu đang trong những giây phút căng thẳng, Hoàng Thiên bỗng dưng bị chấn thương, và không thể tiếp tục thi đấu. Điều đó đồng nghĩa với việc anh chấp nhận bỏ cuộc và nhường phần thắng về phía đối thủ.

Đây là một tin không vui đối với ĐT Việt Nam. Trước mắt, ĐT Việt Nam sẽ còn một trận đánh đôi, và đây sẽ là trận đấu quyết định suất vé trụ hạng. Nếu thua cuộc, ĐT Việt Nam sẽ rớt xuống Nhóm III.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm