Tennis ngày 5/7: Nadal muốn né Federer ở CK Wimbledon. Tomic bị chỉ trích làm ô nhục tennis Australia

05/07/2017 09:19 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Đối thủ tự rút lui, Federer và Djokovic tính tự thi đấu; Nadal thừa nhận không muốn đối đầu Federer ở Chung kết...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 5/7.

Đối thủ tự rút lui, FedererDjokovic tính tự thi đấu

Sau khi Stan Wawrinka bị loại ngay ở vòng 1, ngày thi đấu thứ 2 giải quần vợt Wimbledon 2017 không có bất ngờ nào xảy ra với các hạt giống hàng đầu. Tuy nhiên, người hâm mộ chỉ được chứng kiến huyền thoại Roger Federer và hạt giống số 2 Novak Djokovic thi đấu khoảng 12 game ở trận ra quân. Đầu tiên là Martin Klizan xin bỏ cuộc vì chấn thương khi đang thua Djokovic 3-6 ở set 1, tiếp đến là Alexandr Dolgopolov rút lui sau khi thua Federer 3-6 ở set đầu.

Chú thích ảnh

Chiến thắng quá dễ dàng khiến cả hai tay vợt nảy ra ý định thi đấu với nhau trên sân tập. Tất nhiên sẽ chỉ là một trận đấu nhẹ nhàng, vì cả hai vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Tuy nhiên, BTC đã sắp xếp lịch cho trận đấu tiếp theo, nên kế hoạch này đã không thể thực hiện. Dù sao, nếu điều đó trở thành sự thật thì chắc chắn trận đấu này sẽ thu hút rất nhiều khán giả.

Làm ô nhục tennis nước nhà, Bernard Tomic bị fan đòi trục xuất khỏi Australia

Thất bại 4-6, 3-6, 4-6 trước Mischa Zverev ngay ở trận mở màn Wimbledon, Bernard Tomic đã vấp phải chỉ trích của dư luận khi vui vẻ cười cợt trong phòng họp báo. Chính anh thừa nhận, anh đang chán tennis.

Chú thích ảnh

Hành động này của Tomic đã bị giới chuyên gia cho rằng, anh đang làm ô nhục nền quần vợt nước nhà, và thiếu tôn trọng thể thao.

Các fan của tay vợt người Úc cũng đã kêu gọi Tomic trả lại phần thưởng trị giá 65.000 USD, số tiền mà anh được nhận khi góp mặt vào trận đấu đầu tiên tại Wimbledon. Đồng thời, nhiều người cũng tỏ ý muốn “trục xuất” Tomic ra khỏi đất nước Australia vì những hành vi đáng xấu hổ của anh với nền thể thao nước nhà.

Mang bầu gần năm tháng vẫn dự Wimbledon

Đó là Mandy Minella, tay vợt hạng 82 thế giới người Luxembourg. Cô gái xinh đẹp này đã có bầu 20 tuần khi tham dự Wimbledon năm nay. Ở trận đấu mở màn, cô đã để thua 1-6, 1-6 trước tay vợt 37 tuổi Francesca Schiavone.

Chú thích ảnh

“Wimbledon sẽ là giải đấu cuối cùng của tôi trong năm nay”, Minella chia sẻ với báo giới. Dự kiến, em bé sẽ chào đời vào cuối năm nay.

Nadal thừa nhận không muốn đối đầu Federer ở Chung kết

Sau khi giành chiến thắng dễ dàng trước John Millman ở vòng 1 với tỷ số 6-1, 6-3, 6-2, Rafael Nadal đã chia sẻ với báo giới: “Tôi luôn mong đợi sẽ được ra sân và chơi một trận hết mình. Đôi khi tốt, đôi khi không. Đây là một trận tích cực đối với tôi, một khởi đầu may mắn. Cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa chơi một trận đấu hay tại Wimbledon. Rõ ràng mặt sân cỏ hoàn toàn khác biệt so với đất nện, và tôi sẽ phải điều chỉnh lối chơi của mình”.

Chú thích ảnh

“Tôi nghĩ rằng tôi đã có cảm giác bóng tốt khi luyện tập, tuy nhiên, tôi vẫn có thể sẽ gặp phải những đối thủ mạnh, và bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Thú thực, nếu có thể lọt vào tới trận chung kết, tôi mong muốn được đối mặt với một tay vợt khác, không phải là Federer. Tôi thấy rằng, tôi và anh ấy đã gặp nhau quá đủ trong năm nay”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm