TENNIS ngày 15/11: Nadal đi hầu tòa. 'Federer chưa phải tay vợt hay nhất lịch sử'

15/11/2017 18:25 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn)- Cập nhật những tin tức mới nhất của làng banh nỉ thế giới trong ngày 15/11.

Nadal hầu tòa vụ kiện cáo buộc dùng doping

Chú thích ảnh

Sau trận thua Goffin ở ATP Finals, Rafael Nadal tuyên bố rút lui khỏi giải do chấn thương đầu gối. Nhưng Nadal sẽ không có thời gian để nghỉ ngơi. Trước mắt tay vợt Tây Ban Nha là một tuần bận rộn. Cụ thể, Nadal sẽ phải tham dự các phiên điều trần của tòa án liên quan đến vụ kiện cựu Bộ trưởng Bộ Sức khỏe và Thể thao Pháp Roselyn Bachelot.

Trong một phát biểu năm ngoái, bà Roselyn Bachelot cáo buộc Nadal sử dụng doping. Bà Roselyn Bachelot cho rằng mùa giải năm 2012, Nadal tuyên bố nghỉ 7 tháng vì chấn thương nhưng lý do thực sự cho sự vắng mặt là bởi anh dương tính với xét nghiệm doping. Nadal phản ứng dữ dội trước cáo buộc này. Anh ủy quyền luật sư khởi kiện bà Bachelot, yêu cầu bồi thường 100.000 euro.

Federer không phải tay vợt hay nhất lịch sử

Chú thích ảnh

Không thể bàn cãi về tài năng của Roger Federer. Ở tuổi 36, tay vợt Thụy Sỹ vẫn chinh chiến và chinh phục mọi danh hiệu. Nhưng theo quan điểm của huyền thoại Andre Agassi, bảo Federer là tay vợt hay nhất lịch sử thì chưa phải. Agassi cho rằng chưa thể tôn vinh Federer như vậy bởi vì anh có lịch sử đối đầu kém Nadal. "Một tay vợt không thể coi là hay nhất lịch sử nếu anh ta bại trận quá nhiều lần trước một đối thủ", Agassi nhận định. Trong 38 lần đối đầu với Nadal, Federer chỉ có 15 trận giành chiến thắng.

Andy Murray sắp trở lại

Chú thích ảnh

HLV Jamie Delgado của Andy Murray cho biết quá trình hồi phục chấn thương của tay vợt Vương quốc Anh rất khả quan. Cuối tuần qua, Murray đã có thể tham dự trận đấu từ thiện với Federer ở Glasgow. Dự kiến, Murray sẽ có thể ghi danh tham dự giải Brisbane sẽ khởi tranh vào ngày 31/12 tới. Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, Murray sẽ sẵn sàng cho Australian Open diễn ra vào đầu năm sau. Do không thi đấu vì chấn thương, Murray đã rớt xuống vị trí thứ 16 trên BXH ATP. Bởi vậy, Murray chắc chắn sẽ gặp khó với lá thăm ở Australian Open.

Nadal đối mặt với nguy cơ toàn thua Federer trong năm 2017

Nadal đối mặt với nguy cơ toàn thua Federer trong năm 2017

Rafael Nadal chắc chắn sẽ kết thúc năm 2017 với ngôi vị số một thế giới, nhưng các fan của Roger Federer thì không bao giờ thừa nhận điều đó. Lý do: Tay vợt người Thụy Sĩ đã toàn thắng Rafa ở cả 4 lần đối đầu trong năm nay.

Federer vào bán kết ATP Finals

Chú thích ảnh

Roger Federer đã giành vé vào bán kết ATP Finals lần thứ 14 trong 15 lần tham dự giải đấu. Tuy nhiên, chiến thắng của FedEx có được không dễ dàng như ở trận ra quân. Với sức trẻ Alexander Zverev đã gây ra không ít khó khăn cho Federer trong hơn 2 giờ thi đấu. Nhưng bằng bản lĩnh và kinh nghiệm, Federer cuối cùng cũng đã khuất phục được Zverev với tỷ số 7-6(6) 5-7 6-1.

Với trận thua này, Zverev cần chiến thắng trong cuộc đối đầu với Jack Sock để xem ai sẽ là người tiếp theo giành quyền vào vòng trong ở bảng Boris Becker. Sock trong trận đấu cùng giờ đã đánh bại Marin Cilic với tỷ số 5-7 6-2 7-6(4).

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm