Tennis ngày 14/6: Federer thừa nhận không dự Roland Garros vì sợ thua Nadal

14/06/2017 19:47 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Federer thừa nhận không dự Roland Garros vì sợ thua Nadal; Nadal rút lui khỏi giải tiền Wimbledon...là những tin tức đáng chú ý của làng banh nỉ ngày 14/6.

Federer thừa nhận không dự Roland Garros vì...sợ thua Nadal

Trong một chia sẻ mới đây với tờ The Field, cựu số 1 thế giới người Thụy Sỹ Roger Federer đã thừa nhận, anh sẽ chẳng mảy may có một cơ hội để chống lại Rafael Nadal nếu như anh tham dự Roland Garros. FedEx cho biết: “Tôi sẽ không có cơ hội để đánh bại được một Rafa nếu tham dự Roland Garros. Sân đất nện không phải là sở trường của tôi. Tôi đã từng nói rằng, Rafa sẽ hủy diệt toàn bộ mùa giải đất nện mà lại”.

Chú thích ảnh

Hiện tại, FedEx đang tham dự Cup Mercedes tại Stuttgart, và đây là giải đấu đầu tiên kể từ sau khi lên ngôi tại Miami hồi tháng Tư. Sau đó, anh sẽ chơi tạ Halle Open trước quay trở lại Wimbledon, bắt đầu khởi tranh từ ngày 3/7.

Dù đang chỉ đứng thứ 5 trên BXH của ATP, nhưng điều đó không làm “Tàu tốc hành” quá bận tâm. Anh cho biết: “Thứ hạng không phải là mối quan tâm của tôi. Nếu như giải đó có Nadal thì sẽ rất thú vị. Nhưng tôi nghĩ, anh ấy cũng như tôi, không quá bận tâm đến thứ hạng, mà chỉ muốn giành chiến thắng nhiều giải đấu nhất có thể”.

Tay vợt 36 tuổi cũng tiết lộ, anh đã dừng việc chơi các môn thể thao mạo hiểm như trượt tuyết và bóng đá để giảm thiểu tối đa nguy cơ chấn thương.

Nadal rút lui khỏi Queen Club

Chú thích ảnh

Sau một mùa giải đất nện thành công với cú “poker” danh hiệu (Monte Carlo, Madrid, Barcelona và Roland Garros), Rafael Nadal đã tuyên bố rút lui khỏi Aegon Championships, giải đấu tiền-Wimbledon, diễn ra tại Queen Club, London. Chia sẻ trên trang cá nhân vào rạng sáng nay, Nadal đã viết:

“Tôi rất lấy làm tiếc khi phải thông báo rằng, tôi sẽ không thể tham dự Queen vào tuần tới. Tôi khá buồn khi phải đưa ra quyết định này. Tôi rất yêu giải đấu, tôi từng lên ngôi vào năm 2008, và thú vị là tôi thường lọt chung kết Wimby khi tôi tham dự Queen. Tôi hy vọng mình sẽ được nghỉ ngơi một vài ngày, và sau đó sẽ sẵn sàng để tiếp tục thi đấu, nhưng ở tuổi 31, và sau một mùa đất nện thành công, cùng với tất cả cảm xúc tại Roland Garros, và cả sau khi tôi nói chuyện với đội ngũ bác sỹ nữa, tôi đã quyết định để cơ thể có thời gian để hồi phục, để có thể sẵn sàng cho Wimbledon. Một lần nữa, xin lỗi tất cả những người hâm mộ tuyệt vời tại Anh quốc, và các nhà tổ chức giải đấu. Tôi mong rằng sẽ được gặp lại các bạn vào mùa Queen năm sau”.

Nadal giờ đã hoàn toàn lột xác, chẳng e ngại bất cứ ai

Nadal giờ đã hoàn toàn lột xác, chẳng e ngại bất cứ ai

Danh hiệu Roland Garos thứ 10 trong sự nghiệp đánh dấu hàng loạt những cột mộc vĩ đại của Rafael Nadal. Đồng thời, tay vợt người Tây Ban Nha cũng đang tiến rất gần tới danh hiệu số 1 thế giới mà Andy Murray đã nắm giữ

Ostapenko lọt Top 20 sau khi lên ngôi tại Roland Garros

Trước khi tham dự Roland Garros 2017, Ostapenko chỉ là tay vợt đứng thứ 47 thế giới, chưa từng giành bất kỳ 1 danh hiệu WTA nào và thành tích tốt nhất của cô chỉ là vào đến vòng ba của các giải Grand Slam.

Chú thích ảnh

Tuy nhiên, câu chuyện cổ tích đã được cô bé 20 tuổi viết nên tại Roland Garros. Sau khi vượt qua hàng loạt các tên tuổi nặng ký để lên ngôi vô địch, Ostapenko đã nhận được 2.000 điểm, qua đó leo lên hạng 12 thế giới. Chức vô địch cũng khiến Ostapenko trở thành tay vợt người Latvia đầu tiên lên ngôi ở một giải Grand Slam.

Với việc không bảo vệ được ngôi hậu của mình, Garbine Muguruza tụt xuống vị trí thứ 15 thế giới – tức tụt đến 10 bậc so với hai tuần trước. Serena Williams do không tham dự giải này nên đã rơi xuống hạng 4.

Kerber hiện vẫn giữ ngôi số một nhưng nếu thi đấu không thành công ở Wimbledon tới thì nhiều khả năng cô sẽ mất ngôi. Kerber hiện chỉ hơn người đứng số 2 là Simona Halep đúng 185 điểm.

Murray tự tin bảo vệ ngôi vương tại Wimbledon

Chú thích ảnh

Mặc dù kể từ đầu năm tới nay, Andy Murray vẫn chưa có được danh hiệu gì đáng kể, nhưng với số điểm tích lũy từ mùa giải trước, tay vợt người Scotland vẫn giữ vững ngôi vị số 1 thế giới. Để có thể tại vị lâu hơn vị trí này, trước mắt anh sẽ cần phải bảo vệ ngôi vương tại Wimbledon. Chia sẻ trước thềm giải đấu diễn ra, Murray cho biết:

“Tôi đã thi đấu khá tốt trong những trận đấu gần đây. Khi thi đấu tốt trên sân đất nện, tôi cảm thấy việc này ít nhiều sẽ giúp bản thân thi đấu tốt hơn trên mặt sân cỏ. Tôi cần phải dành nhiều thời gian để tập luyện hơn nữa. Tôi sẽ cố gắng luyện tập và hoàn thiện mình trong 10 ngày tới đây và hy vọng sẽ kết thúc mùa giải một cách ấn tượng”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm