Tennis ngày 10/3: Djokovic đã ‘đói’ trở lại. Kerber không muốn Sharapova nhận đặc cách

10/03/2017 20:10 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) – Djokovic đã ‘đói’ trở lại; Kerber không muốn Sharapova nhận đặc cách...là những tin tức tennis đáng chú ý trong ngày.

Novak Djokovic đã tìm lại được niềm hứng khởi


Sau Roland Garros 2016, Novak Djkovic đã không còn “bất khả chiến bại”. Tay vợt người Serbia đã liên tục để thua trước những tay vợt ít tên tuổi trong các giải đấu mà trước kia, anh từng băng băng giành chức vô địch.

Tuy nhiên, người hâm mộ có thể an tâm, vì mới đây, trong một chia sẻ trước thềm Indian Wells, chính cựu số 1 thế giới đã hô quyết tâm. Anh cho biết: “Có lẽ tôi nên nghỉ ngơi nhiều hơn sau Roland Garros năm ngoái. Đã có một khoảng thời gian tôi không phải chính mình nhưng giờ thì mọi chuyện đã tốt hơn. Tôi tưởng tượng, mình giống như một con sói, đang lớn mạnh dần lên. Và tôi đang đói”.

Indian Wells là giải đấu ưa thích của tay vợt 29 tuổi. Trước đây, anh từng 5 lần đăng quang tại giải đấu này, vào các năm 2008, 2011, 2014, 2015 và 2016.

Angelique Kerber phản đối đặc cách cho Maria Sharapova


Sau khi mãn hạn cấm thi đấu vì bê bối doping, Maria Sharapova sẽ được nhận vé đặc cách để có được suất tham gia vào vòng đấu chính tại Stuttgart và Roland Garros. Tuy nhiên, động thái này của BTC của các giải đấu kể trên lại không được lòng các tay vợt khác, đặc biệt là Angelique Kerber. Chia sẻ với báo giới, tay vợt người Đức nói: “Thật kỳ lạ. Vì rằng một tay vợt còn không nằm trong Top 100 hay được xếp hạng hạt giống mà cũng được nhận thẻ đặc cách, trong khi có rất nhiều tay vợt có thực lực khác thì lại không được”.

Không chỉ Kerber, rất nhiều tay vợt khác cũng không ủng hộ việc này. Tsonga, tay vợt người Pháp cũng chỉ trích: “Tôi không nghĩ đây là một hành động khôn ngoan. Nó giống như việc, ta cho trẻ con một cây kẹo, mặc dù ta biết là chúng đã làm những điều sai trái vậy”.

Andy Murray vui sướng vì thoát bảng tử thần


Indian Wells 2017 chứng kiến một nhánh đấu cực kỳ căng thẳng khi quy tụ những Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer, Juan Martin del Potro, Nick Kyrgios và Alexander Zverev tại cùng một nhánh đấu.

Chứng kiến nhánh đấu này, Murray tỏ ra phấn khích: “Thật là một nhánh đấu tuyệt vời, có lẽ đây là nhánh đấu khó nhằn nhất mọi thời đại. Có lẽ trong cuộc đời tôi chưa bao giờ được chứng kiến điều tương tự. Mọi người luôn muốn được xem Federer và Nadal thi đấu với nhau.”

Cũng dễ hiểu cho tâm trạng vui vẻ của tay vợt Anh quốc. Các đối thủ nặng ký đấu đá là điều kiện không thể tốt hơn để Murray tiến sâu và hướng tới chức vô địch. Ở bảng đấu của anh, có lẽ khó khăn lớn nhất sẽ chỉ có thể là Stan Wawrinka ở trận bán kết.

Mẹ Murray đòi quyền bình đẳng


Bà Judy Murray, mẹ của 2 tay vợt Andy và Jamie Murray, đồng thời là cựu đội trưởng đội tuyển quần vợt nữ Vương quốc Anh đã lên tiếng đòi quyền bình đẳng cho nữ giới trong việc đảm nhận các chức vụ trong Liên đoàn quần vợt Vương quốc Anh.

“Hiện tại không có nhiều cơ hội để phụ nữ phát triển, không chỉ trong vai trò huấn luyện mà còn cả trong tổ chức. Nếu nhìn vào đội ngũ lãnh đạo của Liên đoàn quần vợt, chỉ có một phụ nữ và đó là vị trí điều hành bộ phận nhân sự. Vì thế, chúng ta cần một sự cân bằng hơn để phát triển toàn diện”, bà Judy nói trên BBC.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm