Tennis: Nadal đồng ý hoãn Roland Garros

20/03/2020 06:58 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Rafael Nadal đang giữ kỷ lục 12 chức vô địch Roland Garros, và đang nhắm Grand Slam thứ 20 để cân bằng kỷ lục của Roger Federer. Nhưng ông vua sân đất nện sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa bởi hàng loạt giải đấu trong đó có Roland Garros, sẽ phải hoãn tới tháng Sáu vì sự bùng nổ của dịch Covid-19.

Tennis: Andy Murray trong rủi lại có may

Tennis: Andy Murray trong rủi lại có may

Hi vọng trở lại Miami Open của Andy Murray đã không thành, nhưng việc hoãn giải vì dịch Covid-19 sẽ giúp cây vợt 32 tuổi người Anh có thêm thời gian phục hồi hoàn toàn chấn thương khiến anh vắng mặt từ Davis Cup tháng 11/2019.

Đại dịch toàn cầu của coronavirus tiếp tục tác động đến toàn thế giới với mối đe dọa mà nó mang đến cho mọi người. Hơn hai trăm ngàn người đang bị nhiễm bệnh và mọi người đang hoảng loạn. Và do tác động của virus, nhiều sự kiện thể thao đã bị đình chỉ.

Trong thế giới quần vợt, Indian Wells Masters là sự kiện đầu tiên bị hủy bỏ và đã gây sốc cho toàn bộ cộng đồng. Nhưng ngay sau đó, nhiều sự kiện cũng nối gót. Điều này sau đó đã ảnh hưởng đến Roland Garros. Ban tổ chức đã quyết định hoãn sự kiện này đến tháng Chín và sẽ kết thúc vào tháng Mười. Roland Garros sẽ được diễn ra một tuần sau khi US Open kết thúc – nếu như giải đấu này không bị ảnh hưởng.

Chú thích ảnh
Nadal đồng ý với phương án lùi Roland Garros sau US Open

Bất chấp những lo ngại này, Nadal vẫn bình tĩnh và hiểu tình hình. Chủ tịch Liên đoàn quần vợt Pháp Bernard Guidicelli tuyên bố Nadal ủng hộ quyết định hoãn Roland Garros. Ông tiết lộ Nadal là một trong số ít những tay vợt mà giám đốc giải đấu Guy Forget có thể liên lạc được thời gian qua. “Chúng tôi đã điện đàm với Rafa và liên hệ với một số tay vợt khác”, Guidicelli nói trên đài RMC Sports, “Guy đã nói chuyện với Rafa, và cậu ấy rất thoải mái với quyết định giữ mùa giải đất nện trong lịch thi đấu năm”.

Liên đoàn quần vợt Pháp (FFT) khẳng định lại rằng việc nước Pháp phong tỏa như hiện nay khiến họ không thể tiếp tục tổ chức sự kiện này. Họ nói thêm rằng đó là để "đảm bảo sức khỏe và sự an toàn của tất cả những người tham gia vào quá trình chuẩn bị cho giải đấu”.

Y.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm