Suýt 'vỡ trận' ở trụ sở VFF

22/06/2022 05:36 GMT+7 | Thể thao

Bình luận viên Quốc Khánh, phóng viên ảnh Tuấn Tú và hàng loạt cầu thủ Kinh Kỳ nhất quyết không chịu trở lại sân thi đấu, khi các trọng tài không công nhận bàn thắng hợp lệ của họ, trận đấu với Đông Đô. Đó là thời điểm Đông Đô đang dẫn 3-2 và trận đấu đang trôi về những phút cuối hiệp 2.

VFF lên tiếng về hợp đồng với HLV Gong Oh Kyun

VFF lên tiếng về hợp đồng với HLV Gong Oh Kyun

HLV Gong Oh Kyun đã dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam chơi tốt, vào đến tứ kết tại VCK U23 châu Á 2022, và giờ tương lai của nhà cầm quân này với bóng đá Việt Nam là điều đang được dư luận quan tâm.

Trưởng BTC giải, ông Nguyễn Quốc Hội - Uỷ viên BCH VFF, Phó chủ tịch thường trực HĐQT VPF, đứng ngồi không yên. Trận đấu đã bị gián đoạn đến 10 phút. Làm bóng đá, kể cả bóng đá phong trào mà dễ à?!

Chúng tôi đang nói về Giải bóng đá CLB Phóng viên Thể thao Hà Nội - PTV HN Cúp 2022, giải đấu thường niên được tổ chức mỗi dịp 21/6, đã bước sang tuổi thứ 10. Đây chính là ngày hội của những cây bút - BLV, BTV Thể thao..., Hà Nội. Giải đấu được cho là khắc nghiệt nhất hành tinh, khi bóng lăn lúc 14h00, giữa tiết trời mùa Hè nắng nóng đến hơn 40 độ C.

Không có kiêng nể hay khoan nhượng gì cả, giữa các đồng nghiệp thậm chí là cùng cơ quan, nhưng đứng ở 2 đầu chiến tuyến. Những pha va chạm toé lửa và thậm chí máu cũng đã đổ. Thể thao là thế, bóng đá vốn nặng tính đối kháng là thế, không có tình anh em hay đồng chí trên sân.

Trở lại với trận cầu suýt chút nữa khiến giải đấu bị vỡ, cuối cùng, với thoả hiệp của BTC và 2 đội bóng, cùng việc xem VAR, bàn thắng được công nhận. Trận đấu kết thúc với tỷ số hoà 3-3, và điều này khiến cho cuộc đối đầu giữa Bắc Hà và Kinh Kỳ, trở nên căng thẳng. Bởi cùng thời điểm, Bắc Hà đã thắng Kẻ Chợ 1-0 và nếu giành chiến thắng trong trận đấu cuối, Bắc Hà hoàn toàn có thể lên ngôi.

Chú thích ảnh
Ngày hội bóng đá của CLB Phóng viên Thể thao Hà Nội. Ảnh: Trần Hải

Trời có vẻ không chiều lòng người, khi mặc cho Bắc Hà đã hạ Kinh Kỳ tỷ số 6-2, thì năm nay, Đông Đô với hàng loạt hảo thủ đã lên ngôi, sau khi thắng đội bét bảng Kẻ Chợ của ngôi sao Cán Cris 3-2 ở lượt trận cuối, có 7 điểm. Bắc Hà với 2 trận thắng và 1 trận thua, 6 điểm, ngậm ngùi về nhì. Kinh Kỳ hạng 3 và đội bóng nhận huy chương chì là những ai, chắc không cần phải nói thêm.

Hơn 100 cầu thủ, cựu chuyên nghiệp có, nghiệp dư cũng có, nhưng đều làm thể thao, đã lại có một ngày đáng nhớ. Kha khá nhà tài trợ, Mạnh Thường Quân và đại diện VFF, VPF..., cũng đã có mặt ở sân cỏ nhân tạo VFF, để chia vui. Cả năm vất vả, mới lại có một ngày hội, ai mà không phấn khởi. Năm ngoái, đại dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát và diễn biến phức tạp, chúng ta đã không có dịp gặp nhau và giải đấu bị gián đoạn.

Nhân ngày kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6, kính chúc các đồng nghiệp dồi dào sức khoẻ và giữ được lửa đam mê. Tạm biệt và hẹn gặp lại.

CCKM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm