Sử dụng roi điện, giả cảnh sát hình sự, phục kích để cướp tài sản

26/03/2013 05:58 GMT+7 | Pháp luật

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân tỉnh Long An đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án cướp tài sản có tổ chức; tuyên phạt 27 năm tù cho các đối tượng gồm: Hoàng Hoài Hiệp (7 năm); Trần Quốc Phong (6 năm); Trần Nguyễn Phước Lộc (4 năm); Đỗ Văn Nhân (5 năm); Lê Hồng Long (5 năm) về tội "cướp tài sản".

Theo cáo trạng, ngày 1/1/2013, Trần Nguyễn Phước Lộc (SN 1990, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa, Đức Hòa, Long An), gặp gỡ Hoàng Hoài Hiệp (SN 1987, ngụ xã Tân Phú); Đỗ Văn Nhân (SN 1987, ngụ thị trấn Hậu Nghĩa); Lê Hồng Long (SN 1980, ngụ xã An Ninh Tây) - cùng huyện Đức Hòa; Trần Quốc Phong (SN 1985, ngụ xã Mỹ Thạnh Tây (Đức Huệ), ở một quán giải khát thuộc địa bàn thị trấn Hậu Nghĩa. Tại đây, tên Hiệp đề xướng và rủ rê các đối tượng chung nhóm hình thành băng cướp, kiếm tiền chia nhau tiêu xài. Thủ đoạn của bọn chúng là sử dụng roi điện, giả danh cảnh sát hình sự, phục kích trên đoạn đường vắng để chặn người đi đường.

13 giờ ngày 10/1/2013, các tên Hoàng Hoài Hiệp, Đỗ Văn Nhân, Trần Nguyễn Phước Lộc, Trần Quốc Phong phục kích trên đoạn đường vắng thuộc địa bàn ấp Bình Lợi, xã Hòa Khánh (Đức Hòa) để chờ thời cơ gây án. Khi phát hiện ông Nguyễn Nhựt Nam (ngụ ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, (Đức Huệ, Long An) điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát số 52D8-4494, đang chạy trên đường liền đuổi theo. Bọn chúng xưng là cảnh sát hình sự và dùng roi điện khống chế nạn nhân để cướp xe. Biết mình bị bọn xấu giả danh công an, ông Nhựt Nam tri hô và báo công an.

Bọn cướp sau khi lấy được xe, đưa đến địa bàn xã An Ninh Tây (Đức Hòa), bán cho đối tượng tiêu thụ xe gian, lấy 4 triệu đồng chia nhau tiêu xài. 3 ngày sau, Trần Quốc Phong, Hoàng Hoài Hiệp, Trần Nguyễn Phước Lộc, Lê Hồng Long đến đoạn vắng xã Hựu Thạnh (Đức Hòa) phục kích cướp xe của ông Nguyễn Phước Tài, ngụ thị trấn Tân Hưng (Tân Hưng), đang điều khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 62C1-001.06 lưu thông trên tuyến N2. Sau đó bọn chúng đem bán được 7,5 triệu đồng và chia nhau.

Nhận được tin báo, công an huyện Đức Hòa cử lực lượng tiến hành điều tra truy xét, phát hiện thủ phạm là Hoàng Hoài Hiệp. Qua lời khai, các tên Lộc, Phong, Long, Nhân lần lượt đều bị sa lưới.

Theo TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm