Siêu sao bóng đá, thảm hoạ HLV: Từ Thierry Henry đến Gary Neville

18/03/2019 20:13 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chuyện cầu thủ ngôi sao sau khi giải nghệ trở thành HLV thời điểm này không còn quá lạ lẫm. Thế nhưng, số người đạt được thành công không phải nhiều. Paul Scholes, người vừa chia tay Oldham Athletic chỉ sau 1 tháng, là minh chứng mới nhất

Gary Neville bất ngờ chỉ ra sai lầm của De Gea không liên quan gì đến... chuyên môn

Gary Neville bất ngờ chỉ ra sai lầm của De Gea không liên quan gì đến... chuyên môn

David De Gea đã mắc lỗi trong bàn thua đầu tiên trước Arsenal, và theo cựu danh thủ Gary Neville, anh bị mất tập trung bởi chuyện hợp động chưa được giải quyết với MU. 

Bóng đá thế giới hiện nay sở hữu nhiều HLV kiệt xuất, tài ba. Trong đó, đáng kể nhất phải nhắc tới hai cái tên gồm Zinedine Zidane và Pep Guardiola. Nếu Pep nổi lên từ 2008 với thành công của Barcelona, rồi lần lượt với Bayern Munich và Man City qua các năm; thì Zidane lại được nhắc tới nhiều với chiến tích lịch sử vô địch Champions League 3 lần liên tiếp cùng Real Madrid.

Nhìn họ, chắc chắn có nhiều người phải cảm thấy ghen tị. Zidane và Pep khi còn thi đấu, họ đều là những con người có tầm ảnh hưởng trong đội bóng. Đặc biệt, với Zidane, ông là linh hồn của đội tuyển Pháp cuối những năm 90 và đầu những năm 2000. Sự nghiệp cầm quân của cả hai cho tới nay rực rỡ không kém sự nghiệp cầu thủ là bao. Dẫu vậy, họ chỉ là số ít trong những người thăng hoa khi thi đấu nhưng lại là thảm hoạ trên cương vị HLV.

Hãy cùng điểm qua 5 cái tên siêu sao bóng đá nhưng lại chật vật khi cầm quân:

1 - Thierry Henry

Henry chắc chắn là một trong những cầu thủ vĩ đại trong lịch sử của Premier League. Khi tới nước Anh năm 1999, cầu thủ người Pháp vẫn là ẩn số nhưng thời điểm Henry chia tay Arsenal năm 2007, anh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại của CLB.

Tuy nhiên, mọi chuyện đã diễn ra không ổn thỏa đối với Henry khi anh chuyển sang sự nghiệp cầm quân. Những thành tựu đáng kể với vai trò trợ lý HLV Martinez tại đội tuyển Bỉ đã giúp anh được Aston Villa liên hệ mùa Hè 2018. Thời điểm đó, Henry đã thẳng thắn từ chối lời đề nghị. Tới tháng 10/2018, Henry tiếp quản Monaco thay cho HLV Jardim.

Trong 20 trận cầm quân, Henry chỉ thắng được 4 trận. Đội bóng thời điểm đó buộc phải thi đấu tranh suất trụ hạng. Vào tháng 1/2019, đội bóng nước Pháp quyết định sa thải Henry và mời HLV Jardim quay trở lại.

2 - Paul Scholes

Trong màu áo MU, Paul Scholes là tiền vệ đẳng cấp thế giới. Thi đấu cho "Quỷ đỏ" 718 lần, ghi 155 bàn thắng, vô địch Champions League 2 lần, Premier League 11 lần. Chừng đó là quá đủ cho sự nghiệp 1 cầu thủ gắn bó với Premier League.

Hồi tháng Hai, Scholes được bổ nhiệm dẫn dắt Oldham tại League Two, giải hạng 4 của Anh. Anh có khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng 4-1 trước Yeovil. Sau đó, Scholes không thể giành chiến thắng thêm lần nào trong 6 trận kế tiếp. Cuối cùng, anh từ chức với lý do ban lãnh đạo không cho anh đủ quyền hạn để quyết định xây dựng đội bóng theo ý đồ của mình.

3 - Alan Shearer

Shearer khoác áo Blackburn Rovers 4 năm và vô địch Premier League năm 1994/95. Đồng thời anh cũng là cầu thủ đầu tiên ghi hơn 30 trong 3 mùa giải liên tiếp. Shearer từng từ chối Man United để chuyển tới Newcastle và gắn bó với CLB tới khi giải nghệ năm 2006. Anh hiện vẫn là người ghi nhiều bàn nhất mọi thời đại của Chích chòe.

Khi giải nghệ, Shearer tiếp quản luôn CLB. Tuy nhiên, anh không thể giúp đội bóng thoát khỏi việc rớt hạng xuống giải hạng hai Championship. Trong 8 trận cầm quyền, Shearer chỉ giành chiến thắng đúng 1 lần.

4 - Edgar Davids

Trong sự nghiệp của mình, Davids thi đấu cho 9 CLB ở các quốc gia khác nhau. Trong đó, có các đội bóng lớn như Juventus, Ajax và Barcelona. Ở cấp đội tuyển, Davids thi đấu 74 lần và ghi 6 bàn thắng.

Năm 2012, Davids dẫn dắt Barnet tại giải League Two. Cuối mùa, họ không tránh được việc phải xuất chơi tại giải hạng năm Conference (nay là National League). Trong mùa giải tiếp theo, Davids bị truất quyền chỉ đạo tới 3 lần trong 8 trận đầu tiên của mùa giải. Tới tháng 1/2014, anh từ chức.

5 - Gary Neville

Giống Scholes, Neville cũng có sự nghiệp cầu thủ lừng lẫy trong màu áo Man United. Sau khi giải nghệ năm 2011, anh từng làm trợ lí cho HLV Roy Hodgson tại đội tuyển Anh.

Tháng 12/2015, Neville bất ngờ được giao giữ ghế HLV trưởng CLB Valencia. Anh dẫn dắt đội bóng 28 lần, giành chiến thắng vỏn vẹn 10 trận. Sau đó, Neville bị sa thải. Từ đó, anh tuyên bố anh sẽ không theo đuổi sự nghiệp cầm quân.

“Chém gió” giỏi, dẫn dắt kém

Trong số 5 cựu danh thủ, thì có 4 người đã và đang hành nghề bình luận viên với khả năng “chém gió” và phân tích tài ba trên sóng truyền hình. Ngoài việc làm trợ lý tuyển Bỉ và dẫn dắt Monaco, Thierry Henry còn là một cây bình luận trên Sky Sports. Gary Neville cũng làm việc ở Sky Sports, lên hình trên ITV, và viết bài cho Telegraph. Trong khi đó Alan Shearer là gương mặt quen thuộc của chương trình Match of the Day trên BBC.

Paul Scholes có lẽ là một trường hợp khá đặc biệt. Trong suốt sự nghiệp khoác áo MU, anh cạy răng không được nửa lời. Tuy nhiên, sau khi giải nghệ, Scholes lại là một bình luận viên có tiếng của BT Sports, và hiện anh cũng đảm trách một chuyên mục trên tờ Independent.

Quý Dậu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm