SEA Games 29: Dự cảm khó khăn từ 'cú sốc' phó đoàn!

12/07/2017 18:03 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - 'Cú sốc' mang tên 'Phó đoàn' tham dự SEA Games 29 tạm khép lại khi con số 10 được rút nhanh xuống còn có... 2! Nhưng ở chiều ngược lại, những dự cảm về một kỳ đại hội khó khăn bỗng trở nên lớn dần.

'Bệnh cán bộ'

Thực ra thì chẳng cần phải tới kỳ SEA Games này mà trước rất nhiều kỳ Đại hội thể thao quốc tế gần đây, mỗi khi danh sách đoàn Thể thao Việt Nam được công bố là chuyện cán bộ trong thành phần lại nóng trên mặt báo cũng như dư luận xã hội. Tất nhiên, cán bộ là phần không thể thiếu, nhưng khi mà số cán bộ"chiếm thế áp đảo" so với đội ngũ VĐV, HLV, chuyên gia - những người trực tiếp tham gia vào từng cuộc đấu, thì đó quả là bất thường. Mà điều bất thường ấy cứ kéo dài mãi nên nói "bệnh cán bộ" cũng chả sai.

Trở lại với SEA Games 29, ngay khi Bộ VH,TT&DL ban hành Quyết định thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam với tổng cộng 693 thành viên, thêm lần nữa báo chí và dư luận lại "dậy sóng" với con số 10 vị Phó đoàn, con số được xem là kỷ lục trong các lần thể thao nước nhà tham dự đấu trường quốc tế.

Ông Trần Đức Phấn: ‘Chức danh Trưởng, phó đoàn TTVN không có quyền lợi’

Ông Trần Đức Phấn: ‘Chức danh Trưởng, phó đoàn TTVN không có quyền lợi’

Sau khi danh sách đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) dự SEA Games 29 được Bộ VH, TT & DL công bố, đã có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc có tới 10 người được phân công làm nhiệm vụ Phó trưởng đoàn TTVN dự Đại hội lần này.

Câu hỏi được đặt ra - Tại sao lại phải đông thế? Và ngay lập tức là câu trả lời của người phát ngôn của Bộ VH,TT&DL đưa ra khẳng định - Đây hoàn toàn là vấn đề công việc và trách nhiệm chứ không có yếu tố lợi ích cùng những lý giải cặn kẽ như: Thành phần đoàn đông, nhiều môn đồng đội, SEA Games 29 không có làng VĐV, hay quản lý 693 con người ở nước ngoài là rất phức tạp... Toàn những lý giải rất hợp lý để giải thích cho cái sự "đông" ấy.

Vậy nhưng chỉ chưa đầy 24h sau câu trả lời đó, trước yêu cầu rà soát lại thành phần đoàn cũng từ Bộ VH,TT&DL, số Phó đoàn được rút xuống thành... 2! Và câu giải thích cũng rất "chuẩn" - Theo quy định của BTC SEA Games. 8 Phó đoàn xuống thành cán bộ vẫn thực thi các nhiệm vụ cũ!

'Phương thuốc' nào?

Từ 10 xuống 2, rõ ràng nếu chiếu theo quy định của BTC SEA Games thì quyết định trên "phạm luật chơi" ngay từ khi được ký duyệt. Nhưng thực tế, có vẻ như phản ứng khá mạnh từ báo chí cũng như dư luận xã hội mới là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc "tái cơ cấu" chóng mặt này.

Qua đây lại có thêm một câu hỏi nữa đặt ra cũng cấp bách chả kém - "Phương thuốc" nào để chữa cho "căn bệnh cán bộ" đã kéo dài qua rất nhiều kỳ đại hội quốc tế? Phải chăng vẫn là việc nâng cao năng lực tổ chức, quản lý và điều hành. Cán bộ đi cùng Đoàn Thể thao Việt Nam là rất cần thiết, nhưng cần phải được tính toán trên cơ sở hiệu quả thay vì số đông.

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn: 'Đoàn Thể thao Việt Nam không có ai sang Rio để chơi'

Trưởng đoàn Trần Đức Phấn: 'Đoàn Thể thao Việt Nam không có ai sang Rio để chơi'

Trả lời phỏng vấn phóng viên Thể thao & Văn hoá tại Rio de Janeiro, ông Trần Đức Phấn, trưởng đoàn thể thao Việt Nam (TTVN), đã thẳng thắn chia sẻ về những vấn đề đang được dư luận hết sức quan tâm những ngày vừa qua.

Nhìn vào thành phần tham dự kỳ SEA Games tới đây tại Malaysia (theo danh sách có 10 vị Phó đoàn) không khó để nhận ra một câu chuyện cũ khác - Cơ cấu - vẫn tồn tại. 4 Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia lớn - 4 Phó đoàn; Hà Nội và TP.HCM, Quân đội, những địa phương, đơn vị có số quân đóng góp hàng đầu - 3 Phó; Hai lãnh đạo 2 Vụ Thành tích cao, đơn vị quản chuyên môn và 1 lãnh đạo tài chính của ngành - Vị chi là tròn 10!

Trong khuôn khổ bài viết không lạm bàn về nhiệm vụ cụ thể của 10 vị Phó đoàn trên, bởi chắc chắn... chẳng ai đi chơi! Tuy nhiên, số lượng ấy hoàn toàn có thể rút xuống nếu thay vì đại diện cá nhân cho từng đơn vị, cương vị "Phó" thực sự là đại diện chung cho đoàn thể thao quốc gia tham dự sân chơi quốc tế.

"Cú sốc" mang tên "Phó đoàn" tham dự SEA Games 29 tạm khép lại, nhưng dự cảm về khó khăn cho Thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 lại lớn dần khi mà ở kỳ Đại hội này để hoàn tất chỉ tiêu chuyên môn đã khó, chưa nói chuyện xa hơn.

Chưa chốt danh sách!

Liên quan đến thành phần Đoàn Thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 29, trả lời báo chí, ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT kiêm Trưởng đoàn cho biết: “Chúng tôi đang rà soát lại danh sách đoàn theo tinh thần chỉ đạo của Bộ VH,TT&DL, là đúng với quy định của BTC SEA Games 29. Trong tuần này Tổng cục TDTT sẽ trình danh sách lên Bộ trưởng để điều chỉnh lại quyết định”.

Theo kế hoạch, ngày 14/7 tới Tổng cục TDTT sẽ tổ chức họp báo để công bố các thông tin liên quan tới công tác chuẩn bị cho SEA Games 29. Dự kiến, Lễ xuất quân của đoàn Thể thao Việt Nam được tổ chức vào ngày 8/8 tại Hà Nội.

V.M
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm