Sau bóng đá, Đồng Tháp muốn làm 'anh cả' futsal

21/08/2017 08:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Được biết đến là “anh cả” của bóng đá miền Tây nhưng đang trong giai đoạn thoái trào, người làm bóng đá Đồng Tháp đang đi đầu trong việc phát triển futsal vùng sông nước.

Sáng 19/8, giải Futsal Truyền hình Đồng Tháp tranh Cúp Bia Sài Gòn đã chính thức khởi tranh tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Đồng Tháp. Giải đấu thường niên này được duy trì nhằm tạo cơ hội cho các đội futsal thuộc các tỉnh miền Tây có cơ hội cọ xát, nâng cao chuyên môn. Sân chơi này cũng là nơi các nhà tuyển trạch phát hiện những nhân tố trẻ tiềm năng cho futsal nước nhà.

Tại giải lần này, dù thiếu vắng đương kim vô địch Cà Phê Phố An Giang, nhưng vẫn còn có những cái tên như Đinh Gia, nơi quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc trong giới “phủi” TP.HCM và được đánh giá là ứng cử viên cho chiếc cúp vô địch năm nay.

Ở ngày khai mạc, đội bóng này đã dễ dàng đánh bại các cầu thủ Trẻ Thái Sơn Nam 5-1. Trước đó, trận ra quân đầu tiên, chủ nhà Xuân Thành Đồng Tháp đã dễ dàng dồn ép đối thủ yếu hơn là Đại Sơn Cần Thơ để thắng dễ dàng 6 -1.

Giải futsal Truyền hình Đồng Tháp là sân chơi lớn cho các đội futsal miền Tây. Ảnh: Quốc Tài
Giải futsal Truyền hình Đồng Tháp là sân chơi lớn cho các đội futsal miền Tây. Ảnh: Quốc Tài

Giải Futsal Truyền hình Đồng Tháp được xem là giải đấu đi đầu trong việc tổ chức môn futsal ở khu vực miền Tây. Bởi, dù bóng đá phong trào ở các địa phương miền Tây rất phát triển nhưng định nghĩa về futsal trong giới “phủi” và khán giả ở Đồng bằng sông Cửu Long vẫn còn nhiều mơ hồ.

Sự ra đời của giải đấu, dù chỉ là lần thứ 2 tổ chức đã phần nào quảng bá môn futsal vốn đang phát triền ở Việt Nam. Và định hướng từ BTC giải cũng mong muốn sẽ xây dựng và phát triển giải đấu trở thành  giải truyền thống và nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia.

Ông Bùi Thanh Hồng – Giám đốc đài PT-TH Đồng Tháp cho biết ngoài ý nghĩa kỉ niệm 40 năm ngày thành lập đài, BTC giải cũng mong muốn từ những giải đấu thế này sẽ có một đội bóng futsal ở khu vực ĐBSCL tham dự ở giải VĐQG.

Futsal Thái Lan vẫn là nỗi ám ảnh của Việt Nam

Futsal Thái Lan vẫn là nỗi ám ảnh của Việt Nam

Trận thua ở bán kết trước đại diện mạnh nhất của futsal Thái Lan – Blueway Chonburi giúp HLV Rodrigo cảm nhận khó khăn phía trước. Thời gian không còn dài để ông thầy người Tây Ban Nha giúp futsal Việt Nam đổi màu huy chương tại SEA Games 29.

Có 8 đội bóng tham dự giải năm nay gồm: Xuân Thành Đồng Tháp, Đại Sơn Cần Thơ, Casuco Hậu Giang, Khí Cà Mau, Mỹ Hạnh Vĩnh Long, Bia Sài Gòn Sông Tiền, Trẻ Thái Sơn Nam và Đinh Gia FC. Đội vô địch sẽ nhận cúp vô địch, cờ lưu niệm và 20 triệu đồng tiền thưởng. Đội hạng nhì và ba lần lượt nhận 15 và 10 triệu đồng tiền thưởng. Giải sẽ khép lại vào ngày 23/8.

Quốc Tài

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm