Sao trẻ ghi bàn vào lưới U22 Việt Nam được AFC tôn vinh

28/08/2020 11:17 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Suphanat Mueanta,tiền đạo U22 Thái Lan đã ghi bàn vào lưới U22 Việt Nam năm ngoái được Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đánh giá là một trong những tài năng triển vọng bậc nhất bóng đá châu lục.

Đồng đội cũ thầy Park tiến cử Suphanat thay thế Dangda ở tuyển Thái Lan

Đồng đội cũ thầy Park tiến cử Suphanat thay thế Dangda ở tuyển Thái Lan

Cựu danh thủ Thái Lan, Piyapong Pue-on, người từng là đồng đội của HLV Park Hang Seo, cho rằng thần đồng Suphanat Mueanta có thể thay thế vị trí của Teerasil Dangda.

Chân sút thuộc biên chế Buriram United sẽ tham gia AFC Champions League 2020 trong thời gian tới. AFC nhận định, cầu thủ người Thái Lan có nhiều khả năng sẽ tỏa sáng.

Suphanat Mueanta đã xô đổ hàng loạt kỷ lục của bóng đá Thái Lan cũng như AFC Champions League khi chân sút của Buriram United trở thành cầu thủ ghi bàn trẻ nhất từ ​​trước đến nay của AFC Champions League với bàn thắng vào lưới Beijing FC trong trận thua 3-1 của CLB miền Đông Bắc Thái Lan vào năm 2019.

Suphanat là tiền đạo trẻ được định giá đắt nhất Đông Nam Á hiện tại
Suphanat là tiền đạo trẻ được định giá đắt nhất Đông Nam Á hiện tại

Chỉ có mặt trên sân vỏn vẹn 5 phút trong trận ra mắt AFC Champions League, Suphanat nhận đường chuyền của Lương Xuân Trường và dứt điểm quyết đoán để có bàn thắng cho Buriram United. Suphanat ghi bàn khi chỉ mới 16 tuổi, 8 tháng và 7 ngày và AFC nhận định phải mất thời gian dài nữa, kỷ lục đó mới có thể bị phá vỡ. Đầu năm nay, Suphanat Mueanta cũng là cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở VCK U23 châu Á.

Ngày 8/1/2020, Suphanat lập cú đúp giúp U23 Thái Lan thắng U23 Bahrain 5-0 vào thời điểm mới 17 tuổi, 5 tháng, 6 ngày. Hai kỷ lục khác của Suphanat Mueanta nằm ở Thai League 1. Anh lần lượt là cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu (15 tuổi, 8 tháng, 22 ngày) và cầu thủ trẻ nhất ghi bàn (15 tuổi, 9 tháng, 24 ngày) ở Thai League 1, đều trong màu áo Buriram United. Suphanat là trở thành cầu thủ trẻ nhất khoác áo ĐTQG Thái Lan khi mới 16 tuổi, 10 tháng, 3 ngày.

Suphanat vào sân 5 phút trong trận Thái Lan thua Việt Nam 0-1 ở King’s Cup 2019. Năm ngoái, Suphanat đã khiến Văn Toản mắc sai lầm để có bàn thắng cho U22 Thái Lan.

Tuy nhiên, may mắn cho đội bóng của HLV Park Hang Seo là U22 Việt Nam đã có 2 bàn gỡ thời gian còn lại để kết thúc trận với tỷ số hòa 2-2. Giá trị của chân sút này được đánh giá không dưới 1,5 triệu Euro và có thể sẽ sang Nhật Bản chơi bóng trong tương lai gần.

Ngoài Suphanat, những tiền đạo trẻ xuất chúng được AFC tôn vinh gồm có Takumi Minamino. Cầu thủ hiện tại đang đá ở giải Ngoại hạng Anh cho CLB danh tiếng Liverpool từng chơi cho Cerezo Osaka năm 2014.

Minamino hiện là một trong những tên tuổi lớn nhất của bóng đá châu Á. Sau khi chơi bóng ở Nhật Bản, Minamino đến Bundesliga chơi cho Red Bull Salzburg và sau đó là Liverpool. Năm 19 tuổi, Takumi Minamino đã ghi bàn ở AFC Champions League cho đội bóng quê hương Cerezo Osaka ở trận gặp Buriram United.

Năm 2014, Minamino đã ghi 2 bàn vào lưới U19 Việt Nam của những Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng trong chiến thắng 7-0 của U19 Nhật Bản ở giải tứ hùng trên sân Thống Nhất. 6 năm trôi qua và Minamino giờ đang trở thành thành viên một trong những đội bóng hàng đầu thế giới.

Cầu thủ Nhật Bản khác cũng gây tiếng vang lớn là Ritsu Doan. Tuyển thủ được ví như “Messi Nhật Bản” một thời năm 2017 còn khoác áo Gamba Osaka và đã có bàn thắng để đời vào lưới Adelaide United .

Tiền vệ 18 tuổi sau đó đến Eredivisie của Hà Lan chơi cho CLB Groningen trước khi ký hợp đồng với gã khổng lồ của bóng đá Hà Lan là PSV Eindhoven. Năm ngoái, Ritsu Doan cũng thực hiện quả 11m thành công để giúp Nhật Bản đánh bại Việt Nam 1-0 ở tứ kết Asian Cup 2019.

Hai cầu thủ còn lại được AFC tôn vinh là Devante Clut (Brisbane Roar) và Mohamed Al Akbari (Al Wahda).

V.H

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm