Sao gốc Hà Lan tự tin sẽ ghi 2 bàn vào lưới Thái Lan ngay tại Bangkok

16/12/2016 09:41 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Stefano Lilipaly, cầu thủ đã ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam ở Mỹ Đình, cho rằng Indonesia sẽ ghi thêm 2 bàn vào lưới Thái Lan ở trận Chung kết lượt về AFF Cup 2016 tại Bangkok vào ngày mai (17/12).

Indonesia đã gây sốc bằng chiến thắng 2-1 trước Thái Lan, nhà ĐKVĐ AFF Cup ở lượt đi Chung kết AFF Cup 2016. Mặc dù Teerasil Dangda đã đánh đầu tung lưới Indonesia để mở tỉ số cho Thái Lan ở hiệp 1, nhưng sang hiệp 2, Indonesia với sự cổ vũ của hàng chục ngàn CĐV tại sân Pakansari đã bắt đầu cuộc lội ngược dòng ngoạn mục. Từ phút 65 đến 70, Rizky Pora và Hansamu Pranata đã nối tiếp nhau ghi bàn, đem về chiến thắng cho Indonesia và làm nức lòng các CĐV trên khán đài.

Trước trận lượt về tại Bangkok, Indonesia đang nắm giữ lợi thế và Stefano Lilipaly, tiền vệ của Indonesia đang hy vọng sẽ giúp đội tuyển của mình lần đầu tiên chinh phục thành công chiếc cúp ở AFF Cup.


Stefano Lilipaly đã ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam ở trận Bán kết lượt về AFF Cup 2016

“Tại AFF Cup lần này, chúng tôi đều ghi 2 bàn ở mỗi trận. Hy vọng là chúng tôi có thể lặp lại điều đó, ghi được 2 bàn ở trận đấu tới và mang cúp vô địch về quê nhà”, Stefano Lilipaly chia sẻ. Lilipaly chính là cầu thủ đã ghi bàn vào lưới đội tuyển Việt Nam trong trận hòa 2-2 ở Mỹ Đình hôm 7/12. Đó là bàn thắng xuất phát từ sai lầm của Đình Đồng, người đã có một pha phá bóng không thành công, tạo cơ hội để Lilipaly ghi bàn.

Trong khi đó, HLV Alfred Riedl tỏ ra thận trọng trước trận Chung kết lượt về trên sân của Thái Lan. Hơn nữa trước đây, Indonesia từng 4 lần lọt vào Chung kết AFF nhưng chưa một lần giành được chức vô địch. “Chúng tôi tới Bangkok với lợi thế về tỉ số. Dĩ nhiên là chúng tôi có cơ hội giành chức vô địch. Nhưng chúng tôi không thể đánh giá thấp Thái Lan. Sau tất cả, họ vẫn là đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á”. 

Về lý thuyết, Thái Lan chỉ cần thắng tối thiểu 1-0 trên sân nhà ở lượt về vào hôm thứ Bảy tới là giành chức vô địch. Nếu không, họ cần thắng với cách biệt 2 bàn ở trận lượt về. Trong khi đó, Indonesia chỉ cần hòa là giành chức vô địch. Theo thống kê, Thái Lan có thành tích rất kém sau khi thua ở lượt đi Chung kết AFF Cup. Còn nhớ ở AFF Cup 2012, Thái Lan đã thua 1-3 ở trận Chung kết lượt đi trước Singapore. Đến trận lượt về, Thái Lan chỉ thắng 1-0 trên sân nhà. Trước đó, vào năm 2008, họ thua Việt Nam 1-2 ở lượt đi và sau đó hòa 1-1 ở lượt về.


Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm