Saigon Heat phải thi đấu đúng đêm giao thừa

25/01/2017 07:21 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chỉ lì xì tượng trưng vì tiền thưởng (rất ít) đã có trong quy chế khi ký hợp đồng lao động với đơn vị chủ quản, các cầu thủ Saigon Heat tạm gác nỗi niềm ăn Tết xa quê và ý thức trách nhiệm mang niềm vui về với CĐV nhà.

Sau trận đấu trên sân ĐKVĐ Malaysia Dragons, Saigon Heat lại tiếp tục hành trình gian nan ở ABL 2016-2017. Sau trận đấu đó, các cầu thủ Saigon Heat thậm chí còn không được về nhà.

Họ tục trải qua 3 trận đấu khó khăn liên tục trước đại diện Philippines là Alab Pilipnas (20h tối 27/1), gặp Kaohsiung Truth (lúc 19h ngày thứ 4, 1/2) và 19h ngày 5/2, họ lại thêm một lần đến sân của Alab Pilipnas. Thế nên, từ Malaysia, thầy trò HLV Anthony lại lên đường đến Philippines.

Với những cầu thủ thuần Việt như Văn Hùng, Thành Nhân, Anh Duy… họ sẽ trải nghiệm cái Tết xa quê hương. Nhưng điều này có vẻ cũng không quá xa lạ với Nguyễn Văn Hùng, VĐV từng trải qua sự nghiệp võ sĩ với biệt danh “độc cô cầu bại” ở làng taekwondo Đông Nam Á.

Ngày 20/8, Taekwondo VN vào cuộc: Nguyễn Văn Hùng sẽ gặp “Độc cô cầu bại thế giới”

Ngày 20/8, Taekwondo VN vào cuộc: Nguyễn Văn Hùng sẽ gặp “Độc cô cầu bại thế giới”

Lá thăm đã đưa Nguyễn Văn Hùng rơi vào nhánh “tử thần” hạng cân trên 80kg.


Văn Hùng dù đã ngoài tuổi băm, lại rẽ sang đam mê mới nhưng vẫn có thể chơi khá ấn tượng. Chàng trai xứ Thanh thực sự khiến nhiều người yêu thể thao thán phục về khả năng lẫn nhiệt huyết duy trì đam mê với thể thao.

Khi còn ở sự nghiệp đỉnh cao, võ sĩ Văn Hùng cũng không ít lần phải xa nhà trong dịp Tết để tập trung vào chuyên môn. Tết này, lại thêm một cái Tết buồn, Văn Hùng và các đồng đội sẽ chỉ được nhận tiền lì xì tượng trưng nhưng nó sẽ khác đi nếu Saigon Heat thắng trận thứ 2 để tạm vượt qua khó khăn.

Tuy vậy, cũng không dễ cho Saigon Heat khi trước mắt họ là CLB Alab Pilipnas, đội bóng tạm xếp hạng 3 với 5 chiến thắng và chỉ thua 2 trận. Saigon Heat sẽ thi đấu đúng thời điểm ngày cuối năm âm lịch và đây có thể cũng là đội tuyển đại diện Việt Nam duy nhất phải thi đấu ở thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới (20h tối 27/1, tức 30 tháng Chạp).

B.M


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm