Roger Federer trước mùa giải 2021: Olympic là mục tiêu hàng đầu

08/12/2020 14:07 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Đã sưu tập vô số danh hiệu, trong đó có đầy đủ các Grand Slam, nhưng Roger Federer vẫn chưa hề giành HCV đơn nam ở Thế vận hội. Vì thế Olympic Tokyo 2021 được xem là mục tiêu hàng đầu của tay vợt người Thụy Sĩ.

Tennis: Medvedev lo ngại về Australian Open năm tới

Tennis: Medvedev lo ngại về Australian Open năm tới

Nhà vô địch ATP Finals năm nay Daniil Medvedev đã bày tỏ sự lo ngại về tình hình của giải Australian Open năm tới, một phần đến từ tình trạng sức khỏe của các tay vợt sau một mùa giải bất thường.

Năm 2008, Federer từng giành huy chương vàng quần vợt, nhưng là ở nội dung đôi nam, khi anh đánh cặp cùng người đồng hương Stan Wawrinka. Còn ở nội dung đơn nam, thành tích tốt nhất của anh là tấm huy chương bạc Olympic London 2012, khi anh thua Andy Murray ở chung kết. Đó là giải đấu tổ chức trên mặt sân cỏ vốn được coi là sở trường của Federer, nhưng anh vẫn vô duyên với sân chơi này.

Chính thực tế ấy càng nung nấu quyết tâm của Federer. Trong cuộc trò chuyện online với đồng nghiệp Kei Nishikori mới đây, tay vợt người Thụy Sĩ xác nhận rằng anh muốn thi đấu ở Tokyo, và việc Olympic 2020 bị hoãn vì Covid-19 hóa ra lại là may mắn với mình. “Kế hoạch lớn của tôi là có mặt ở đó (Nhật Bản) để tham dự Olympic. Với tôi, đó là một sự kiện lớn”, Federer tâm sự, “Có lẽ tôi hơi ích kỷ nhưng việc Thế vận hội bị dời không hẳn đã là điều xấu, vì nó giúp tôi vượt qua những vấn đề của mình. Với tất cả chúng ta, việc Wimbledon rồi Olympic Tokyo bị hoãn vì đại dịch đều là những cú sốc lớn. Hãy hy vọng những điều tốt đẹp nhất cho Olympic vào năm tới”.

Chú thích ảnh
Federer vẫn khát khao giành HCV Olympic

Ngoài nội dung đơn nam, Federer có thể cũng cân nhắc đánh đôi ở Olympic 2021, với người đồng hương Belinda Bencic. Nói về vấn đề này, tay vợt nữ số 11 thế giới cho biết: “Việc này tùy thuộc Roger thôi. Chưa có quyết định nào được đưa ra, mọi việc còn rất xa đối với tôi, nhưng ngoài các giải đấu Grand Slam, Olympic là mục tiêu lớn đối với tôi - ở nội dung đơn và có thể cả đôi nam nữ. Nếu chúng tôi mạnh khỏe, tôi rất mong được đánh cặp cùng Rogers”.

P.Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm