Roger Federer bị chấn thương: Thế chân kiềng bị phá vỡ

24/02/2020 19:16 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tuổi tác một lần nữa gõ cửa Roger Federer, khi chấn thương đầu gối phải có thể khiến cây vợt người Thụy Sĩ bỏ dỡ nhiều dự định.

Tennis: Novak Djokovic giàu đến cỡ nào?

Tennis: Novak Djokovic giàu đến cỡ nào?

Mặc dù đã giành 17 danh hiệu Grand Slam, 5 danh hiệu ATP Tour Masters 1000 và 12 danh hiệu ATP Tour Masters 500, thực tế 94% thu nhập của Novak Djokovic là từ các hợp đồng quảng cáo.

Những cây vợt vĩ đại

Roger Federer vừa thông báo rằng, sau khi phẫu thuật nội soi khớp gối phải, anh sẽ không thi đấu cho đến mùa giải trên sân cỏ. Điều này cũng đồng nghĩa gần như chắc chắn anh buộc phải vắng mặt tại French Open 2020.

Khỏi phải nói thì cựu số 1 thế giới thất vọng như thế nào bởi anh chỉ xuất hiện ở 1 trong 5 giải French Open gần đây - anh lọt vào bán kết năm 2019 trước khi thua, như thường lệ ở Roland Garros, Rafael Nadal - và vì thế, tất cả sẽ tự hỏi liệu anh có thể đạt 100% phong độ và thể lực tại Wimbledon hay không.

Dĩ nhiên, Federer chấn thương hay không, điều đó sẽ không thay đổi cục diện trong cuộc đua ai sẽ giành được nhiều danh hiệu Grand Slam nhất. Đã đành một cây vợt chuyên nghiệp sẽ chơi hàng trăm ngàn điểm và hàng ngàn trận đấu trong cuộc đời của mình nhưng rồi với những cây vợt vĩ đại nhất, câu chuyện chỉ là một con số.

8: Số danh hiệu Grand Slam mà Andre Agassi, Jimmy Connors và Ivan Lendl giành được

7: Tổng số danh hiệu Grand Slam của John McEnroe

6: Số danh hiệu Grand Slam của Stefan Edberg và Boris Becker

Ban đầu, đấy là những con số vĩ đại của những cây vợt vĩ đại, trước khi ở Wimbledon năm 2000, Pete Sampras giành được danh hiệu Grand Slam thứ 13 của mình để vượt qua Roy Emerson lần đầu tiên. Khi cây vợt người Mỹ giải nghệ với 14 danh hiệu Slam, lịch sử chỉ có 5 người chơi đạt được hai chữ số như vậy.

Vậy mà 20 năm sau, nhận thức của chúng ta về sự vĩ đại đã thay đổi đáng kể.

Chú thích ảnh
Việc Federer nghỉ thi đấu một thời gian để mổ đầu gối là một cơ hội để các đối thủ lớn nhất là Nadal và Djokovic đuổi kịp hoặc vượt anh

- Federer đã giành được danh hiệu Grand Slam thứ 14 vào năm 2009 (French Open), danh hiệu thứ 15 khoảng một tháng sau đó (Wimbledon) và có thêm 5 danh hiệu nữa kể từ đó.

- Nadal đã giành được 12 danh hiệu Grand Slam chỉ riêng ở Paris. Anh cũng có 7 danh hiệu Grand Slam khác, sau khi danh hiệu thứ 19 giành được tại US Open năm ngoái.

- Novak Djokovic, trẻ hơn Nadal một tuổi và trẻ hơn Federer sáu tuổi, đã giành được 5 trong 7 danh hiệu Grand Slam gần đây để có được 17 danh hiệu. Anh có nhiều danh hiệu Australian Open (8) hơn McEnroe ở tất cả các giải Grand Slam.

Không Big 3 vẫn còn Big 2

Điều đáng nói là 3 cây vợt vĩ đại nhất mọi thời đại của nam đã giành được số danh hiệu Grand Slam chưa từng thấy khi thi đấu trong cùng thời gian. Hãy thử tưởng tượng họ sẽ vĩ đại như thế nào nếu mỗi người ở mỗi thời kì khác nhau, chẳng hạn như Federer xuất hiện sớm vài năm trước và Djokovic xuất hiện muộn hơn sau đó.

Bất chấp tất cả, đây vẫn là cuộc đua hấp dẫn nhất và đáng nói nhất trong 10 năm qua của quần vợt nam. Nên nói thêm, mọi thứ đã nóng hơn khi Nadal thắng 3/4 giải Grand Slam trong năm 2010 - Djokovic tương tự vào năm 2011 - và cuộc đua ở thế chân kiềng kể từ đó.

Hiện tại, Federer vẫn đang dẫn đầu cuộc đua nhưng cây vợt người Thụy Sĩ sẽ là cái tên phải giải nghệ trước. Câu hỏi đặt ra là anh sẽ kết thúc ở đâu? Anh có thể vẫn xếp trên Nadal hay không? Vấn đề chỉ là thời gian trước khi Djokovic vượt qua cả hai?

Tại Australian Open vừa qua, nhiều chuyên gia đã dự báo, mặc dù các thành viên của Big Three không hoàn toàn áp đảo quần vợt nam khi bước vào năm 2020 khi đỉnh cao sự nghiệp của họ là khác nhau, họ vẫn là những ứng cử viên giành tất cả các danh hiệu Grand Slam trong 2 năm kế tiếp. Chắc chắn là thế sau khi Djokovic vượt qua Federer ở bán kết và sống sót sau 5 set trong trận chung kết với Dominic Thiem (người đã đánh bại Nadal ở vòng tứ kết) để nâng số danh hiệu Grand Slam lên con số 17.

Kể từ đó, cuộc đua của Big 3 không bao giờ xa rời tâm trí của tất cả, nếu không muốn nói những trận đấu của họ vẫn là những trận đấu lớn trong năm nay. Bởi ngay cả khi Federer vắng mặt thì vẫn còn đó Nadal và Djokovic, trong khi một loạt cây vợt trẻ khác như Thiem, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas hay Daniil Medvedev vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn phá vỡ sự thống trị của Big 3.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm