Rivaldo cân nhắc tái xuất thi đấu

23/06/2015 22:27 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Cựu tuyển thủ Brazil, Rivaldo cho biết anh có thể thi đấu trở lại để giúp đội bóng mà mình làm Chủ tịch là Mogi Mirim thoát cảnh xuống hạng.

CLB Mogi Mirim của Rivaldo đang xếp bét bảng ở giải Serie B của Brazil với 3 điểm sau 8 trận. Rivaldo đã quyết định giúp Mogi Mirim thoát khỏi nhóm "cầm đèn đỏ" bằng việc ra sân tập với các cầu thủ. “Sau khi suy nghĩ nhiều và phân tích cặn kẽ, tôi đã quyết định tham gia đội bóng Mogi Mirim. Điều đó không có nghĩa là tôi sẽ thi đấu trở lại. Tôi đã không chơi bóng trong một khoảng thời gian và chỉ quản lý đội bóng. Tôi tin rằng với việc tập luyện hàng ngày với đội bóng, cộng với kinh nghiệm của mình, Mogi Mirim sẽ vượt qua tình cảnh khó khăn. Tôi muốn giúp đỡ các cầu thủ. Tôi tin đội bóng của mình lẽ ra không phải chiến đấu để trụ hạng. Đáng ra đội bóng phải nằm ở giữa bảng xếp hạng”, Rivaldo cho biết.

Rivaldo (43 tuổi) đã giải nghệ vào tháng 3/2014. Anh không bác bỏ khả năng tái xuất trên sân cỏ: “Cách đây 15 tháng tôi đã ngừng thi đấu chuyên nghiệp và đầu gối của tôi ổn. Thậm chí tôi có thể giúp đỡ đội bóng trong vài trận đấu. Thông qua việc tập luyện, tôi sẽ quyết định có thi đấu hay không”.

Trong màu áo đội tuyển quốc gia Brazil, Rivaldo ghi 34 bàn trong 74 lần khoác áo tuyển Brazil trong giai đoạn 1993-2003. Danh hiệu mà Rivaldo có được cùng đội tuyển Brazil là chức vô địch World Cup 2002, Confederations Cup 1997, Copa America 1999 và huy chương đồng tại Thế vận hội Atlanta năm 1996.

Sơn Tùng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm