Real Madrid bắt đầu lo sợ trả giá đắt vì mất Pepe

09/04/2017 07:04 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Không một cầu thủ nào của Real Madrid nổi bật hơn Pepe trong trận derby thứ 214. Pepe đã làm thay việc cho hàng công, trước khi để lại khoảng trống vì gãy xương sườn.

Không phải ngẫu nhiên mà các Madridista đang mở chiến dịch kêu gọi gia hạn hợp đồng cho Pepe.

Người hùng trận derby

Pepe không phải giải pháp chính thức của HLV Zinedine Zidane mùa này. Anh chỉ được đá trận derby vì Raphael Varane chấn thương. Trước khi bước vào derby Madrid, Pepe mới chỉ góp mặt trong 12 trận La Liga. Trong 4 tháng gần nhất, trung vệ người Bồ Đào Nha chỉ đá 4 trận La Liga. Đến Nacho còn có cơ hội thi đấu nhiều hơn Pepe, với 22 trận La Liga (18 lần đá chính).

Trận đấu ở vòng 31 La Liga nhiều khả năng cũng là derby Madrid cuối cùng trong sự nghiệp của Pepe, khi mà anh hết hợp đồng vào cuối mùa này. Pepe kiên nhẫn chờ đợi, nhưng Real không có bất kỳ động thái nào cho thấy họ sẵn sàng cho việc gia hạn hợp đồng. Thói quen của Real, đặc biệt là khi Florentino Perez làm Chủ tịch, là không giữ các cầu thủ lớn tuổi. Pepe đã 34 tuổi, già nhất đội. Đến Raul Gonzalez, Guti và Iker Casillas còn bị “tống” ra đường, thì Pepe cũng nên xác định tìm bến đỗ mới.


Pepe mang về bàn thắng mở tỷ số cho Real Madrid

Với tâm trạng của một người gần như đá trận derby cuối cùng, Pepe đã cố gắng để thể hiện những gì tốt nhất. Anh đã có 1 trận đấu xuất sắc. Trong hiệp 1, chính Pepe đã giải cứu Real sau một pha bóng mà đội trưởng Sergio Ramos chơi bất cẩn, để Griezmann lấy được bóng và thoát xuống rất nhanh. Pepe kịp thời áp sát can thiệp, khiến cho Griezmann chỉ còn lựa chọn duy nhất là sút xa và Keylor Navas cản phá thành công. Kinh nghiệm đã giúp Pepe có tình huống phán đoán tốt, khi mà Griezmann có tốc độ và lợi thế hơn về không gian.

Đỉnh điểm màn trình diễn của Pepe là khoảnh khắc anh ghi bàn mở tỷ số. Tuổi tác đã không thể ngăn cản Pepe bật cao hơn tất cả, và đánh đầu đưa bóng đi qua tầm với của Jan Oblak và cắm thẳng vào góc chết. Từ động tác bật lên cho đến động tác dứt điểm, Pepe đã làm mọi thứ gần như hoàn hảo. Trong một trận đấu mà các tiền đạo đều có vấn đề, Cristiano Ronaldo rất vô duyên, Gareth Bale như thể đi lạc, Benzema mất đi độ nguy hiểm dù đối mặt thủ môn Oblak, Pepe đã phải tỏa sáng để kéo dài mạch ghi bàn cho Real lên con số 52 (41 trận La Liga).

“Ngai vàng là của bọn ta” (El trono es nuestro), một tấm băng rôn với hình ảnh “Vua Kền kền” cách điệu ngồi trên ngai vàng, đạp lên biểu tượng Atletico, được giăng hết một khu khán đài. Nhưng phần lớn các cầu thủ chủ nhà không thể hiện được họ là một quyền lực so với Atletico, ngoại trừ Pepe.

Khoảng trống Pepe

Thời gian để Pepe tận hưởng niềm vui derby không kéo dài lâu. Chỉ 11 phút sau khi ghi bàn, anh gặp phải chấn thương nặng. Pepe cần đến sự chăm sóc y tế trước khi tiếp tục thi đấu. Nhưng 16 phút sau pha ghi bàn vào lưới Atletico, Pepe buộc phải xin thay người. Anh quá đau ở phần xương sườn và không thể tiếp tục chơi bóng. Toni Kroos là người kiến tạo cho Pepe ghi bàn, và chính tiền vệ người Đức là nguyên nhân khiến đồng đội phải rời sân. Pepe đã va chạm với Kroos trong tình huống bị động.


Số 9 của Real đã bị gãy xương sườn

Không Pepe, hàng thủ Real có một khoảng trống lớn. Nacho - người đá thay Pepe, đã trực tiếp phạm sai lầm ở tình huống Atletico có bàn gỡ hòa. Nacho đã không có sự kết nối với Carvajal, và cũng không theo sát Griezmann. Một cú chọc khe của Correa, Griezmann băng xuống và Nacho như thể không tồn tại.

Vấn đề không chỉ có vậy. Ngay sau khi rời sân, Pepe đến bệnh viện kiểm tra với kết luận ban đầu anh gãy 2 xương sườn trái số 7 và 8. Pepe cần nghỉ một thời gian trước khi có thể trở lại thi đấu. Điều đó cũng có nghĩa, Real thực sự đáng lo khi bước vào cuộc chiến với Bayern Munich ở Champions League, và sau một tuần nữa là “Kinh điển”. Perez và HLV Zidane đã xem nhẹ Pepe trong phần lớn thời gian mùa giải. Nhưng giờ thì họ đang cảm nhận thấy Pepe quan trọng như thế nào.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm