Ra mắt hai cuốn sách phê bình văn học

13/10/2013 07:01 GMT+7 | Đọc - Xem


(Thethaovanhoa.vn) - Đều là sách phê bình văn học, nhưng Mùi chữ của Nguyễn Hoài Nam có cái tên ẩn dụ bay bổng còn Không gian văn học Việt Nam đương đại của Đoàn Ánh Dương đậm chất khoa học.

Bìa Mùi chữ và Không gian văn học Việt Nam đương đại.
Tiêu đề sách phần nào nói lên lối viết của 2 nhà phê bình, đều khoảng hơn 30 tuổi và vẫn được coi là "trẻ" trong giới phê bình hiện nay.

2 tác giả tự nhận chức danh nhà phê bình và ra sách phê bình. "Tiền bối" Đỗ Lai Thúy đánh giá cao điều này bởi trước đây, phê bình văn học là một công việc mà nhiều người chẳng muốn nhận vào mình.

Mùi chữ 314 trang và Không gian văn học Việt Nam đương đại 217 trang do NXB Phụ nữ ấn hành, ra tháng 10/2013.

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm