Ra mắt Cúp vô địch futsal Việt Nam 2018

21/03/2018 22:30 GMT+7 | Thể thao

Chiều ngày 21/3, buổi họp báo giới thiệu giải Cúp vô địch futsal Việt Nam 2018 (Vietnam Futsal League - VFL) đã được diễn ra ở TP. Hồ Chí Minh.

Cúp vô địch futsal Việt Nam 2018 với sự tài trợ của Revive và sự đồng hành đến từ các nhãn hàng khác như Jetstar, An Cường, CP Sport, Động Lực, Jio Health có chung một tầm nhìn phát triển thể thao Việt Nam mà đặc biệt là bộ môn bóng đá trong nhà.

Giải đấu dự kiến diễn ra từ ngày 31/03/2018 đến ngày 22/04/2018 quy tụ 6 đội bóng futsal lấy tên từ 6 CLB bóng rổ đang chơi ở giải bóng rổ VBA bao gồm: Hanoi Buffaloes, Thang Long Warriors, Danang Dragons, Saigon Heat, Hochiminh City Wings và Cantho Catfish.

Các trận đấu vòng bảng thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm diễn ra ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. 4 đội có thành tích xuất sắc nhất sẽ bước vào tranh tài ở vòng loại trực tiếp được tổ chức ở TP.HCM từ 21 đến 22/4.

Thách thức cho futsal Việt Nam

Thách thức cho futsal Việt Nam

Khó khăn đã tăng lên gấp bội khi thầy trò HLV Miguel Rodrigo tự làm khó mình khi để thua Malaysia ở ngày ra quân trong thế bị lội dòng. Dù đã vượt qua Bahrain trong trận kế tiếp, thì Tuyển futsal Việt Nam vẫn phải quyết đấu chủ nhà Đài Loan (Trung Quốc) ở lượt đấu cuối để tìm cơ may đi tiếp.

Việc đội tuyển futsal Việt Nam lọt vào vòng chung kết World Cup futsal 2016 và hành trình lịch sử của U23 Việt Nam ở giải vô địch bóng đá U23 châu Á 2018 một lần nữa đã thổi bùng tình yêu với trái bóng tròn của người dân Việt Nam.

Nhận thấy được sự quan tâm của người hâm mộ với bóng đá mà nhất là bộ môn futsal ngày một gia tăng sau những sự kiện trên, chủ sở hữu của các CLB bóng rổ ở VBA đã quyết định chớp lấy cơ hội để mang đến sự ra đời của giải đấu.

Mục tiêu đặt ra là xây dựng được một giải đấu thực sự chuyên nghiệp nhằm lan tỏa sức ảnh hưởng của bộ môn futsal ở Việt Nam. Mục tiêu dài hơi là nâng tầm những lứa cầu thủ futsal tiến đến đẳng cấp thế giới.

Theo lời bà Lê Thị Tuyết Nga, trưởng BTC giải, sự ra đời của VFL 2018 chỉ mới là bước đệm đầu tiên. Trong tương lai, BTC mong muốn giải đấu trở thành một sự kiện thường niên, có sức cạnh tranh cao và nhận được sự đón nhận nồng hậu đến từ người hâm mộ giống như sự phát triển của giải bóng rổ VBA hiện tại.

Những đổi mới trong điều lệ thi đấu cũng như cách tổ chức trận đấu là điểm nhấn khác biệt so với giải futsal vô địch quốc gia truyền thống. Điển hình như việc mỗi đội bóng có sự góp mặt của một ngoại binh đến 3 quốc gia có nền futsal rất phát triển: Uzbekistan, Tây Ban Nha và Nhật Bản.

Futsal sẽ lấy U23 Việt Nam làm động lực thi đấu

Futsal sẽ lấy U23 Việt Nam làm động lực thi đấu

Phát biểu trong buổi họp báo 1 ngày trước VCK diễn ra tại Đài Loan (Trung Quốc), HLV trưởng Miguel Rodrigo khuyên các cầu thủ không xem thành tựu của đội tuyển U23 vừa đạt được là áp lực mà là nguồn cảm hứng để futsal Việt Nam viết tiếp kỳ tích.

Thêm vào đó, các trận đấu được tổ chức theo mô hình thể thao - giải trí với sự xuất hiện của các linh vật song song với các hoạt động tương tác sẽ càng hút khán giả đến sân.

Sự xuất hiện của VFL không đơn thuần là một giải đấu thể thao mang tính đối kháng. VFL còn là lời cam kết của các ông chủ và những nhà tài trợ cho một tầm cao mới của thể thao Việt Nam. Bước phát triển từ những giải đấu như VBA hay VFL sẽ trực tiếp tác động đến văn hóa xem, chơi thể thao ở Việt Nam.

Những bước đệm như vậy đồng thời sẽ khuyến khích các nhà đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng để phát triển bóng đá, bóng rổ nói riêng và các hoạt động thể thao khác.

Cuối cùng, việc nhiều đội thể thao mang cùng một tên gọi khi thi đấu ở nhiều giải đấu khác nhau sẽ tạo nên một văn hóa xem, chơi, hâm mộ thể thao riêng biệt.

Người hâm mộ sẽ không bị bão hòa khi có quá nhiều CLB thể thao được lập ra, còn đối với những nhà tổ chức, việc quản lý và phát triển thương hiệu trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

MM

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm