Quang Liêm chắc vé dự World Cup, hồi hộp cùng Trường Sơn, Thảo Nguyên

15/03/2015 06:03 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Kỳ thủ số 1 Việt Nam tiếp nối phong độ ấn tượng để giành vé đến sân chơi lớn nhất hành tinh. Hai niềm hy vọng còn lại của Việt Nam là Thảo Nguyên và Trường Sơn vẫn phải cài chế độ chờ.

Đối thủ của Quang Liêm ở ván 8 diễn ra lúc 9h30 sáng qua (14/3) là Darwin Laylo (Philippines) đang có 5 điểm. Quang Liêm có lợi thế đi trước và chỉ cần hòa, hạt giống số 1 sẽ nắm chắc vé vào World Cup.

Nhưng chỉ sau 33 nước đi, Quang Liêm đã hạ đo ván Laylo để vững vàng trên ngôi đầu bảng với 7 điểm. Quang Liêm là kỳ thủ đầu tiên chắc vé đến World Cup 2015 ở khu vực 3.3. Trong ván 9, Quang Liêm chỉ có ván đấu thủ tục với kỳ thủ Oliver Barbosa.

Bám sát Quang Liêm là hạt giống số 2 Nguyễn Ngọc Trường Sơn. Hôm qua, kỳ thủ Kiên Giang đã cầm hòa kỳ thủ Singapore được đánh giá rất cao là Zhang Zhong.

Kỳ thủ của Singapore thua Trường Sơn 0,5 điểm trước ván 8 nên rất khát khao chiến thắng để vượt mặt Trường Sơn. Nhưng sau trận đấu căng thẳng kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ và 48 nước đi, Zhang Zhong không thể thắng Trường Sơn.

Hòa ván 8, Trường Sơn vẫn xếp hạng 2 với 1 điểm ít hơn Quang Liêm. Trong ván đấu cuối cùng, Trường Sơn buộc phải có ít nhất kết quả hòa trước Eugenio Torre (Philippines) mới chắc vé thứ 2 để dự World Cup.

Trường Sơn hiện tại chỉ hơn những đối thủ bám đuổi là Zhang Zhong, Torre và Đào Thiên Hải đúng nửa điểm. Khoảng cách vì thế rất mong manh nhưng quyền tự quyết vẫn thuộc về hạt giống số 2 nước chủ nhà.

Ở giải nữ, Phạm Lê Thảo Nguyên vẫn đang giữ ngôi đầu sau ván 8 hôm qua, cô đã cầm hòa Phạm Bích Ngọc. Thảo Nguyên đang có 6,5 điểm nhưng cô đang chịu áp lực khá lớn khi người xếp hạng nhì là hạt giống số 1 người Mông Cổ Munguntuul bám rất sát với nửa điểm ít hơn.

Trong ván cuối diễn ra sáng nay (15/3), Thảo Nguyên sẽ vẫn có nhiều lợi thế hơn hạt giống số 1 khi cô gái Cần Thơ được cầm quân trắng để đấu với Charlene (elo 2085), kỳ thủ Philippines lúc này chỉ có 4 điểm. Còn Munguntuul phải đối đầu với Hoàng Thị Bảo Trâm được đánh giá không hề non yếu.

Bình Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm