Quần vợt 2022: Những tay vợt nào cần một cú hích?

04/01/2022 14:22 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chúng ta đã nói quá nhiều về Novak Djokovic và cuộc chiến với Next Gen, nhưng làng banh nỉ thế giới còn có những tay vợt khác rất cần một cú hích lớn trong năm 2022 này.

Kết quả Australian Open hôm nay: Đánh bại Medvedev, Djokovic lần thứ 9 vô địch Úc mở rộng

Kết quả Australian Open hôm nay: Đánh bại Medvedev, Djokovic lần thứ 9 vô địch Úc mở rộng

Kết quả Australian Open hôm nay. Kết quả Úc mở rộng 2021. Kết quả chung kết đơn nam Australian Open: Djokovic vs Medvedev. Kết quả tennis hôm nay. Trực tiếp Australian Open 2021 trên TTTV, Fox Sports, và Fox Sports 2.

Có lẽ năm 2021 của họ chưa thành công. Có lẽ họ trở lại sau chấn thương và hy vọng sẽ trở lại đỉnh cao. Hoặc giả, họ đang muốn chứng tỏ bản thân một lần cuối cùng. Dưới đây là 5 tay vợt như thế đang rất quyết tâm hướng đến một mùa giải thành công.

1.Andy Murray

“Tôi nghĩ trong năm 2022, chúng ta sẽ rõ Andy Murray sẽ dự định thế nào. Cậu ấy có tiếp tục thi đấu, hay đây sẽ là năm cuối cùng”, cựu tay vợt Greg Rusedski đã dự đoán như vậy về đàn em người Scotland. Tay vợt ba lần vô địch Grand Slam đã cho thấy những tín hiệu đáng khích lệ ở nửa cuối mùa giải 2021 khi đánh bại Carlos Alcaraz, Hubert Hurkacz và Jannik Sinner. Mới đây, anh còn đánh bại Dan Evans và Rafael Nadal trên hành trình lọt vào chung kết Mubadala Championship.

Nhưng liệu Murray có thể thi đấu ổn định? Trong 6 tháng qua, những kết quả tích cực của anh song hành với những trận thua gây thất vọng. Trong 2 năm qua, chưa bao giờ Murray thắng 3 trận liên tiếp. Với thứ hạng 134 ATP, Murray sẽ rơi vào những nhánh đấu khó. Nếu như cứ tiếp tục bị loại ở vòng hai hoặc vòng ba, liệu anh còn có động lực để tiếp tục thi đấu?

Murray đã chứng tỏ anh chưa mất đi những phẩm chất hồi đỉnh cao, nhưng để vô địch ở các giải đấu lại là chuyện khác. Liệu tân HLV Jan de Witt có thể mang đến những sự cải thiện cần thiết?

2.Dominic Thiem

2021 là một mùa giải đáng quên của Dominic Thiem. Sau chức vô địch US Open 2020, rất nhiều người kỳ vọng anh sẽ giành thêm những danh hiệu lớn. Nhưng rốt cục, tay vợt người Áo đã bị lãng quên, trong khi Daniil Medvedev và Alexander Zverev mới là những người đứng lên thách thức Novak Djokovic. Phong độ của Thiem sa sút từ đầu mùa giải, đã vậy anh lại dính chấn thương. Hồi tháng Ba, anh bảo rằng mình cần phải được “khởi động lại”, nhưng rồi chấn thương cổ tay vào mùa hè đã khiến anh phải nghỉ hết mùa.

Kế hoạch của Thiem trong năm 2022 cũng khởi đầu không thuận lợi khi anh phải rút lui khỏi Mubadala Tennis Championship và hai giải khởi động cho Úc mở rộng 2022. Ngay cả khả năng góp mặt của Thiem ở giải Grand Slam đầu tiên của năm giờ vẫn còn bỏ ngỏ.

“Tôi đã trải qua một năm tồi tệ, nhưng tôi hy vọng phía trước là 6, 7 năm tươi đẹp”, tay vợt 28 tuổi người Áo lạc quan. Liệu anh có thể trở lại thực sự trong năm 2022 này?

Chú thích ảnh
Dominic Thiem rất cần lấy lại phong độ ở mùa giải 2022 này

3.Iga Swiatek

Với hai danh hiệu và lọt vào ít nhất vòng 4 ở tất cả các Grand Slam cũng như góp mặt ở WTA Finals, Iga Swiatek đã trải qua một mùa giải không tồi. Nhưng so với những gì tay vợt người Ba Lan này từng thể hiện khi vô địch Roland Garros 2020 thì có vẻ như cô chưa thực sự hài lòng với chính mình.

Mới đây, Swiatek đã chia tay HLV lâu năm Piotr Sierzputowski để cố gắng cải thiện một số điểm yếu của mình. Sau khi kết thúc WTA Finals với thành tích thắng 1 – thua 2 ở vòng bảng, cô chia sẻ: “Mục tiêu của tôi ở mùa giải tới là thoải mái hơn trên sân quần, tin tưởng vào bản thân, và không để căng thẳng ảnh hưởng tới mình”.

Swiatek là tay vợt trẻ nhất trong Top 10 trong vài năm qua, và có những phẩm chất để giành nhiều danh hiệu lớn hơn. Tất nhiên, với điều kiện cô phải duy trì sự ổn định để trở thành một thế lực của WTA.

4.Felix Auger Aliassime

Felix Auger Aliassime đã thăng tiến khá nhanh trong vài năm qua, và dưới sự dẫn dắt của Toni Nadal, có lẽ anh sẽ còn thăng tiến nữa. Trong năm 2021 vừa qua, tay vợt 21 tuổi này đã lọt vào Top 10 và gây ấn tượng mạnh mẽ khi lọt vào tứ kết Wimbledon và bán kết US Open. Dấu ấn của ông chú Nadal là rõ rệt bởi từ khi thuê Toni hồi tháng Tư, thành tích của Aliassime đã tiến bộ rõ rệt, và bản thân anh đang rất tự tin vào bản thân.

“Để tóm tắt những gì Toni đã mang lại trong năm vừa qua, ông ấy đã mang lại niềm tin cho cả đội, rằng chúng tôi đã đi đúng hướng, ông ấy tin rằng việc lọt vào bán kết Grand Slam là thử thách, nhưng có thể thực hiện được, và đó là điều bình thường chứ không phải phi thường”, Aliassime đã chia sẻ như vậy trên Matchpoint Canada Podcast.

Ở tuổi 21, Aliassime đã đạt mốc 100 trận thắng tại ATP Tour, lọt vào 8 trận chung kết nhưng chưa một lần vô địch. Đó sẽ là mục tiêu của tài năng trẻ người Canada trong năm 2022 này.

5.Karolina Pliskova

Pliskova có lẽ là tay vợt nữ hay nhất hiện nay chưa giành được một danh hiệu lớn. Cô đã tiến rất sát mục tiêu ấy khi lọt vào chung kết Wimbledon 2021 (trước đó, cô từng về nhì ở US Open 2016).

Liệu thời gian đã hết với Pliskova, tay vợt sẽ bước sang tuổi 30 vào tháng Ba tới? Với khả năng giao bóng mạnh mẽ và những cú đánh cuối sân uy lực, Pliskova có khả năng gây khó khăn cho hầu hết các tay vợt nữ. Tay vợt người Czech đã phải rút lui khỏi Australian Open 2022 vì chấn thương bàn tay, song sau khi bình phục, cô chắc chắn vẫn là nhân tố quan trọng ở các giải đấu lớn.

Phương Chi (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm