Quách Thị Lan giành HCB chạy 400m nữ

28/09/2014 07:52 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Xuất phát tốt và liên tục bám đuổi VĐV Bahrain Adekoya, Quách Thị Lan đã về thứ hai trên đường chạy 400m nữ ở lượt trận chung kết diễn ra lúc 17h25.

*TIẾP TỤC CẬP NHẬT.

Kết thúc ngày thi đấu thứ 9 (28/9) tại ASIAD 17, đoàn thể thao Việt Nam giành thêm được 1 HCB của VĐV điền kinh Quách Thị Lan (nội dung 400m nữ).

Tính đến thời điểm này tại ASIAD 17, đoàn Thể thao Việt Nam đã giành được 28 huy chương, trong đó có 1 HCV, 7 HCB và 20 HCĐ tạm xếp thứ 17.



Bảng xếp hạng tạm thời

Thành tích của Vũ Thị Hương là 11 giây 68 trong khi người về nhất và giành HCV là đương kim vô địch châu Á, VĐV người Trung Quốc, Wei Yongli (11 giây 48).

18h55. Vũ Thị Hương thi đấu không thành công trên đường chạy 100m nữ, chỉ về đích ở vị trí thứ 5.



Vũ Thị Hương thất vọng khi đón nhận kết quả trên vạch đích. Ảnh: Hữu Qúy

17h25. VĐV người Thanh Hóa này về thứ 2 giành HCB với thành tích 52 giây 06.

14h30: Môn boxing hạng cân 69-75 kg của nữ, võ sĩ Lê Thị Nhung đã thất bại ở trận tứ kết trước võ sĩ Volnova Marina người Kazakhstan với tỷ số 0-3.

14h00: Ở trận tứ kết nội dung vật tự do nữ hạng cân 55 kg, Phạm Thị Loan đã thất thủ 0-5 trước đô vật người Nhật Yoshida Saori. Do nữ đô vật người Nhật Saori vào chung kết hạng cân này nên Phạm Thi Loan được thi đấu tranh HCĐ 2 trận nữa, bắt đầu bằng trận gặp võ sĩ Zhong Xuechun của Trung Quốc. Nhưng dù rất cố gắng, cô vẫn thất thủ trước võ sĩ người Trung Quốc này với tỷ số đậm 0-5.


13h30. Môn boxing, Lừu Thị Duyên vào bán kết hạng 57 - 60kg và Lê Thị Bằng 48 - 51 kg.

12h00. Ở môn đua xe đạp, Lê Văn Duẩn và Mai Nguyễn Hưng đều thi đấu không thành công khi lần lượt xếp hang 12 (4 phút 10 giây 47) và 20 (4 phút 15 giây 31) sau 5 vòng đua.

11h30.  Phạm Thị Loan đánh bại đối thủ người Lào Phinith Soumaly 5-0 ở tứ kết hạng cân 55kg vật tự do nữ. Đối thủ ở bán kết của Phạm Thị Loan là đô vật người Nhật Yoshida Saori. 

11h00. Nguyễn Thị Thanh Phúc không hoàn thành được phần thi đi bộ 20km và bị loại.

8h45. Dương Văn Thái về đích thứ 5 vòng loại 1500m nam với thời gian 3 phút 54 giây 61, thành tích này đủ để VĐV Việt Nam giành quyền vào thi đấu chung kết.

Theo lịch, Vũ Thị Hương thi chung kết 100m lúc 19h20 và Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền chung kết 400m nữ (17h35). Cùng với đó, ở nội dung đi bộ 20km, Nguyễn Thị Thanh Phúc bắt đầu phần thi vào lúc 9h00.

Thành tích của Vũ Thị Hương ở vòng loại là 11 giây ’69, xếp thứ 6 trên tổng số 8 VĐV giành quyền vào đợt chạy chung kết. Dù hoàn thành nhiệm vụ trong ngày thi đấu đầu tiên nhưng đây vẫn là kết quả không thật sự tốt với Vũ Thị Hương, đúng như những gì VĐV này chia sẻ khi trả lời phỏng vấn báo chí. 

"Trước khi đến với ASIAD 17, đầu gối của tôi hơi đau và tôi cũng không được tập huấn nhiều trong 1 năm qua. Những đối thủ của tôi ở nội dung 100m nữ như bộ đôi VĐV Olga Safronova và Viktoriya Zyabkina (Kazakhstan) và Chisato (Nhật Bản) rất mạnh. Vì vậy ở nội dung này, tôi cũng không quá đặt hy vọng mà chỉ nỗ lực thi đấu hết mình”. Rõ ràng để có thể cạnh tranh được huy chương ở nội dung cơ bản ở môn điền kinh chạy 100m là nhiệm vụ không hề dễ dàng đối với Vũ Thị Hương.

Bảng xếp hạng tạm thời





Trong ngày hôm nay, xe đạp sẽ bước vào chung kết nội dung đồng hàng nam với sự góp mặt của hai tay đua Mai Nguyễn Hưng và Lê Văn Duẩn. Phạm Thị Loan thi đấu vật tự do hạng dưới 55kg. Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Văn Thái thi vòng loại chạy 1500m nam. 

Lê Thị Bằng, Lừu Thị Duyên, Lê Thị Nhung thi đấu tứ kết boxing. Hai môn golf và bowling cũng thi đấu nhưng đây là những môn mà đoàn Thể thao Việt Nam không có cơ hội cạnh tranh thứ hạng cao. 

Lịch thi đấu của đoàn Thể thao Việt Nam ngày 28/9: 

Điền kinh: Nguyễn Văn Lai, Dương Văn Thái thi đấu vòng loại 1500m nam vào buổi sáng. Nguyễn Thị Thanh Phúc thi đấu chung kết nội dung đi bộ 20km lúc 9h00 (giờ Việt Nam). Quách Thị Lan, Nguyễn Thị Huyền thi đấu chung kết nội dung 400m nữ lúc 17h35. Vũ Thị Hương thi đấu chung kết 100m nữ lúc 19h20. 

Boxing: Lê Thị Bằng thi đấu trận tứ kết hạng cân 48-51kg nữ, Lừu Thị Duyên thi đấu trận tứ kết hạng cân 57-60kg nữ, Lê Thị Nhung thi đấu trận tứ kết hạng cân 69-75kg nữ. 

Vật: Phạm Thị Loan thi đấu trận tứ kết nội dung 55kg tự do nữ. 

Xe đạp: Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn thi đấu chung kết nội dung đua đường trường.



Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm