Pique và Federer xung đột vì World Cup quần vợt

29/08/2018 06:27 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Tham vọng tổ chức một World Cup quần vợt của trung vệ Gerard Pique đang vấp phải sự phản đối của Roger Federer. Xung đột này liên quan đến lợi ích của 2 công ty mà Federer và Pique đang đứng đầu.

Shakira ngọt ngào ủng hộ Pique, xóa tan tin đồn chia tay?

Shakira ngọt ngào ủng hộ Pique, xóa tan tin đồn chia tay?

Shakira gửi đến Pique một lời nhắn đầy ngọt ngào trên Instagram cá nhân, sau khi cầu thủ này tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha.

Ngày 16/8/2018, người đàn ông hạnh phúc nhất trong làng quần vợt lại là một cầu thủ bóng đá. Gerard Pique, trung vệ 31 tuổi của CLB Barcelona, có mặt tại trụ sở của Liên đoàn quần vợt thế giới (ITF) ở Ritz-Carlton, Orlando (Mỹ) cùng với các đối tác kinh doanh của mình.

Cách mạng hóa Davis Cup

Công ty của Pique - Kosmos, đã đề xuất dự án thay đổi Davis Cup, biến giải đấu thành World Cup của làng quần vợt. Từ giải đấu được tổ chức rải rác 4 tuần trong năm ở một địa điểm nhất định, Davis Cup sắp tới sẽ thi đấu tập trung trong vòng 1 tuần, ở cả sân nhà và sân khách.

Giải đấu sẽ hội tụ 18 đội tuyển mạnh nhất. 18 đội được chia thành 6 bảng, chọn 6 đội nhất bảng cùng 2 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất để đấu loại trực tiếp.

Kosmos, với sự hỗ trợ tài chính từ tỷ phú Nhật Bản Hiroshi Mikitani - ông chủ tập đoàn thương mại điện tử Nhật Bản Rakuten và một “đại gia” Trung Quốc giấu tên, sẽ đầu tư 3 tỷ USD cho giải đấu trong vòng 25 năm. ITF cho biết tiền thưởng của giải cũng sẽ được tăng gấp đôi lên 20 triệu USD và mỗi năm tổ chức này sẽ chi 25 triệu USD để cấp cho các Liên đoàn thành viên.

Thay đổi này sẽ mang lại thành công hay làm hỏng giải đấu có truyền thống 118 năm cần thời gian mới có câu trả lời. Nhưng hiện tại có rất nhiều tay vợt tỏ ý đồng tình với sáng kiến của Pique.

Nhiều năm qua, những tay vợt hàng đầu luôn ca thán việc phải bỏ ra 4 tuần trong mùa giải để cạnh tranh ở giải đấu, nơi họ không thể bỏ túi nhiều tiền như đi tour. Từ năm 2016, họ thậm chí còn không được tính điểm xếp hạng khi chơi ở Davis Cup. Tuy nhiên, khi giải đấu chỉ tập trung trong 1 tuần cuối mùa giải, vòng loại được chơi vào tháng 2 và tiền thưởng nhiều lên, sự hài lòng là tất yếu.

Sự phản đối của Federer

Novak Djokovic gọi sự thay đổi là “một tin tức tuyệt vời” đối với quần vợt thế giới. Nhưng Federer thì phản đối. Ngay từ đầu, Federer đã không hài lòng với những đổi thay ở giải đấu mang tính truyền thống. “Tôi thấy buồn”, tay vợt số hai thế giới chia sẻ. “Davis Cup không còn như xưa nữa. Thế hệ trẻ sẽ không bao giờ được trải nghiệm giải quần vợt đồng đội theo cách truyền thống như trước”.

Bây giờ, sự phản đối của FedEx càng mạnh mẽ hơn khi có thông tin Pique đang cân nhắc đổi ngày khởi tranh Davis Cup. Theo kế hoạch ban đầu, Davis Cup sẽ diễn ra trong 1 tuần của tháng 11. Tuy nhiên, nhiều tay vợt muốn dời thời điểm khởi tranh sớm hơn, vào tháng 9. Sự thay đổi thời gian kể trên vô tình trùng vào thời điểm diễn ra giải Laver Cup 2019, dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 22/9/2019 tại Geneva (Thụy Sỹ). Giải đấu này được công ty Team8 do Federer sáng lập và tổ chức. Chính vì sự trùng hợp này đã khiến Laver Cup 2019 gặp rất nhiều khó khăn, nhất là việc lôi kéo các tay vợt nổi tiếng.

Federer vốn dĩ đã không ưa việc Pique cải cách Davis Cup, giờ lại càng khó chịu hơn. Chia sẻ với báo giới cuối tuần qua, Federer nói: “Tôi nghĩ chúng tôi vẫn còn chặng đường dài cho tới khi có đủ mọi thông tin từ ITF và biết rõ quan điểm của họ về Davis Cup. Tôi chỉ mới nghe tin đồn”.

Nhưng Pique có vẻ như không muốn điều đó dừng lại ở tin đồn. Cầu thủ Barca khẳng định với tờ Le Figaro (Pháp): “Sau khi trò chuyện với những tay vợt hàng đầu, đa số họ đều mong Davis Cup diễn ra trong tháng 9. Tôi muốn thiết lập một giải đấu phù hợp với mong muốn của họ”.

Khánh Đan

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm