Philippines xin rút, không đăng cai SEA Games 30 năm 2019

21/07/2017 21:13 GMT+7 | SEA Games 2019

(Thethaovanhoa.vn) - Ủy ban Olympic quốc gia Philippines hôm nay (21/7) đã chính thức nộp văn bản xin rút, không đăng cai SEA Games 30 năm 2019 dù trước đó đã được xác nhận là chủ nhà của kỳ Đại hội này.

Theo thông tin từ Ủy ban Olympic Philippines, tình hình an ninh bất ổn, khó khăn về kinh tế là nguyên nhân chính dẫn đến quyết định này.

“Do tình hình hiện nay tại đảo Mindanao cùng các vấn đề của chủ nghĩa khủng bố và tội ác, chúng tôi rất tiếc phải thông báo, Philippines sẽ không đăng cai SEA Games 2019 như kế hoạch”, trích thông tin từ văn bản do Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines William Ramirez ký.

Chú thích ảnh
Thông báo xin rút không đăng cai SEA Games 30 năm 2019 của Philippines

Được biết, ngân sách mà Chính phủ Philippines dự kiến dùng làm kinh phí tổ chức cho SEA Games 30 năm 2019 sẽ được sử dụng để phục hồi thành phố Marawi vốn đang bị chiến tranh tàn phá.

Lần gần nhất Philippines đăng cai SEA Games là vào năm 2005 và với thông báo rút lui của Philippines, Hội đồng thể thao Đông Nam Á phải gấp rút lựa chọn quốc gia thay thế đăng cai kỳ Đại hội này, đó nhiều khả năng sẽ là Thái Lan.

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG

Hiền Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm