Philipp Lahm: ‘Đã đến lúc thay đổi Quả bóng Vàng, bởi đó là cuộc chơi của các tiền đạo’

13/01/2016 14:59 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Danh hiệu Quả bóng Vàng 2015 đã được trao cho Lionel Messi trong một gala có nhiều khen, chê lẫn tranh cãi từ người trong cuộc, từ các chuyên gia. Hậu vệ Lahm của Bayern Munich cũng đưa ra quan điểm của mình trong  cuộc phỏng vấn độc quyền với trang Goal.com.

“Lionel Messi hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu Quả bóng Vàng thứ 5 trong sự nghiệp của mình. Nhưng cần phải có sự thay đổi cách thức, thể lệ bầu chọn cho giải thưởng này trong tương lai.

Lựa chọn các ứng cử viên cho Quả bóng Vàng năm tới qua mạng xã hội Facebook thì sao? Đó là một cách làm mới, hiện đại. Kết quả có lẽ cũng sẽ giống như các lá phiếu của cuộc bầu chọn được công bố hôm thứ Hai. Bởi hiện có 3 cầu thủ đang được theo dõi nhiều nhất trên Facebook, đó là Cristiano Ronaldo với 108 triệu fan, Lionel Messi với hơn 81 triệu và Neymar với 54 triệu fan.

Đầu tiên, tôi muốn làm rõ rằng Ronaldo, Messi và Neymar là những cầu thủ tài năng. Thật vớ vẩn khi hoài nghi về việc họ nhiều lần có mặt trong danh sách rút gọn của giải thưởng. Nhưng tôi tự hỏi chính mình: bầu chọn cho Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới là vì điều gì?


Messi lần thứ 5 giành Quả bóng Vàng

Tất nhiên, đó là phần thưởng cho Cầu thủ xuất sắc nhất năm. Có nghĩa giải thưởng này dành cho màn trình diễn của bạn trên sân cỏ. Cầu thủ thi đấu quốc tế, thành công trên những đấu trường lớn là hội đủ điều kiện để nhận giải. Quy trình này chẳng có gì sai trái. Cầu thủ của năm phải là ai đó thi đấu quốc tế và chơi bóng ở những CLB hàng đầu.

Nhưng khi người bầu chọn là HLV trưởng, thủ quân các đội tuyển quốc gia, và nhóm các nhà báo tới từ 209 quốc gia, tôi cho rằng chỉ rất ít người trong số họ, dù rất hiểu biết, thực sự suy nghĩ về chủ đề này. Trong quá khứ, tôi đã bầu chọn cho mình 5 lần và tôi không loại trừ bản thân mình hành động theo cách này.

Tôi biết quy trình. Trong thời gian mùa giải đang diễn ra, bạn nhận được tin nhắn và được đề nghị nêu tên 3 cầu thủ trong danh sách các ứng viên. Và khi cần phải đưa ra lựa chọn rõ ràng, chúng tôi lại quay lại với Facebook. Bạn bị bối rối bởi những cái tên lớn, những cầu thủ mà bạn chợt nhớ về hình ảnh và những trận đấu mà họ chơi. Cầu thủ ở khắp nơi, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Và rồi, bạn bầu chọn cho cầu thủ “dễ hình dung” nhất.


Ba ứng viên cuối cùng cho danh hiệu đều là các tiền đạo

Đó là lý do tại sao Quả bóng vàng trở thành cuộc bầu chọn “Chân sút xuất sắc nhất”. Đó không phải là nhận xét chua chát của tôi, một cầu thủ phòng ngự, mà là một thực tế trung lập đã được chứng minh bằng các thống kê.

Fabio Cannavaro là hậu vệ duy nhất giành Quả bóng Vàng cho tới nay. Huyền thoại Lothar Matthaus giành danh hiệu với vai trò của tiền vệ năm 1991. Sau ông, Zinedine Zidane ba lần đăng quang. Nhưng cả hai đều chiến thắng trước khi thời đại của công nghệ số bắt đầu. Oliver Kahn và Manuel Neuer đã có mặt trong chặng đua cuối cùng nhưng không có thủ môn nào giành được bóng vàng kể từ Lev Yashin năm 1963. Nói đơn giản: Chỉ những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng mới được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất năm.

Gala Quả bóng Vàng là sự kiện phản bóng đá

Gala Quả bóng Vàng là sự kiện phản bóng đá

Trao giải thưởng cho những người đã có mọi giải thưởng, ca tụng những người đã được ca tụng rất nhiều, và công nhận những cầu thủ đã có rất nhiều danh hiệu bằng một danh hiệu nữa. Đó là lễ trao Quả bóng vàng.


Tất nhiên, khoảnh khắc bóng bay vào lưới, nó hấp dẫn những đứa trẻ chơi bóng và thúc đẩy chúng gia nhập một CLB. Môn thể thao của chúng ta cần một tiền đạo xuất chúng, những cây săn bàn, những người hùng. Nhưng bóng đá chứa đựng nhiều điều hơn là khoảnh khắc của chiến thắng. Bóng đá là trò chơi của tập thể, của sự đoàn kết, của phòng ngự, kiến tạo và cả sự hi sinh.

Tôi tin rằng khi FIFA trao giải thưởng này, nó không nên là một chiến lược marketing và chỉ đơn thuần là tôn vinh nhân vật chính của một môn thể thao hút truyền thông. Có thể không nên có một giải thưởng cá nhân trong môn thể thao cho tập thể, thay vào đó nên có 4 giải thưởng riêng cho Thủ môn xuất sắc nhất, Hậu vệ xuất sắc nhất, Tiền vệ xuất sắc nhất và Tiền đạo xuất sắc nhất, ngoài Đội hình tiêu biểu.

Bởi vì tôi không cho rằng không thể có một ai là Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Năm 2015, Lionel Messi xứng đáng với danh hiệu Tiền đạo xuất sắc nhất thế giới. Chúc mừng Lionel Messi!

K.Đ (Lược dịch)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm