Pháp ‘bắt tay' Hà Lan để mua tranh của Rembrandt

25/09/2015 20:38 GMT+7 | Di sản

(Thethaovanhoa.vn) - Chính phủ Pháp sẵn sàng chi 80 triệu euro (90 triệu USD) để mua 1 trong 2 bức tranh chân dung hiếm khi được xuất hiện trước công chúng, do danh họa Hà Lan Rembrandt vẽ, hiện thuộc sở hữu của gia đình Rothschild chuyên sưu tập tác phẩm nghệ thuật.

Fleur Pellerin, Bộ trưởng Văn hóa Pháp, tuyên bố lời đề nghị này đã được chuyển tới gia đình Rothschild.

2 bức chân dung, mô tả 2 người có tên Maerten Soolmans và Oopjen Coppit, được Rembrandt vẽ một thời gian ngắn trước khi họ tổ chức đám cưới vào năm 1634. Chúng nằm trong bộ sưu tập của Eric de Rothschild từ thế kỷ 19. Suốt 150 năm qua, 2 bức tranh này mới được đưa ra trưng bày 1 lần duy nhất.


2 bức chân dung mô tả Maerten Soolmans và Oopjen Coppitđược danh họa Hà Lan Rembrandt vẽ (ảnh: artnet)

Trong khi đó, Hà Lan đang hy vọng mua được bức tranh thứ 2. Bà  Pellerin và người đồng cấp Hà Lan, bà Jet Bussemaker, đã viết thư gửi gia đình Rothschilds từ hồi tháng 7, trong đó nói rằng các bảo tàng Louvre và Rijksmuseum ở Amsterdam đang muốn mua 2 bức tranh của gia đình.

Họ nói rằng việc nhà nước mua các bức tranh này sẽ giúp công chúng dễ dàng chiêm ngưỡng chúng hơn.

Tuấn Vĩ
Theo AFP

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm