Pháo sáng: Vũ khí của hooligan

13/09/2019 06:45 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Không riêng gì thể thao, những vụ pháo sáng đã gây ra rất nhiều rắc rối ở các sự kiện từ âm nhạc đến thể thao hay hộp đêm, làm chết hàng chục người. Riêng trong bóng đá, những vụ pháo sáng đã châm ngòi cho những căng thẳng giữa các đội bóng.

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Cần một án điểm để giải quyết tận gốc vấn nạn pháo sáng'

Chuyên gia Vũ Mạnh Hải: 'Cần một án điểm để giải quyết tận gốc vấn nạn pháo sáng'

“Phải có một án điểm, xử lý thật mạnh tay và triệt để về sự việc xảy ra ở SVĐ Hàng Đẫy vào tối ngày 11/9 vừa rồi. Nếu chúng ta cứ phạt cho qua chuyện thì sẽ lờn thuốc, dẫn đến hệ lụy rất lớn về sau này”. Chuyên gia bóng đá Vũ Mạnh Hải đã nêu lên quan điểm của mình về vấn nạn pháo sáng đang tồn tại trong đời sống bóng đá nước nhà.

Một ví dụ tiêu biểu

Vào ngày 20/4/2014, tức chủ nhật Phục sinh, trận chung kết KNVB Cup 2013 đã diễn ra tại De Kuip, sân nhà của Feyenoord, giữa Ajax và PEC Zwolle. Ajax trước đó đã loại bỏ đối thủ truyền kiếp Feyenoord với tỉ số 3-1 trên sân nhà ở tứ kết, và PEC Zwolle đã có mặt ở trận chung kết dù chỉ được thăng hạng từ Eerste Divisie (hạng 2) mùa giải trước. Trận đấu bắt đầu bằng một cú nã đại bác từ xa của Ricardo van Rhijn, giúp Ajax dẫn trước ngay ở phút thứ 3 của trận đấu.

Sau bàn thắng mở tỉ số là những màn pháo hoa, pháo sáng và bom khói được các thành viên của nhóm VKA410 ném vào quanh khung thành của thủ môn PEC Zwolle. Lượng lửa và khói trên sân khiến trận đấu không thể tiếp tục, đồng thời gây nguy hiểm đến tính mạng của các cầu thủ trên sân. Trọng tài Bas Nijhuis đã buộc phải gián đoạn trận đấu, với thời gian nghỉ tới 30 phút, trong khi các cầu thủ rút vào phòng thay đồ. Giám đốc tiếp thị của Ajax, Edwin van der Sar tỏ ra không hài lòng với đám đông và đã ra sân để cầu xin những người hâm mộ dừng lại.

Trận đấu bắt đầu lại sau giờ nghỉ với PEC Zwolle giành quyền kiểm soát trận đấu và ngay lập tức có được bàn gỡ hòa sau đó 3 phút. Bàn thắng của cầu thủ người New Zealand là Ryan Thomas ở phút thứ 8 của trận đấu là rất quan trọng, khi Thomas vượt qua Van Rhijn và làm thủ môn Vermeer của Ajax bất ngờ với một cú sút vào góc gần. Hậu vệ Ajax là Niklas Moisander đã tiếp xúc với trái bóng nhưng chừng đó là không đủ để ngăn cản PEC Zwolle gỡ hòa. Chỉ vài phút sau, Zwolle vượt lên dẫn trước sau khi Thomas ghi bàn từ một pha bóng đập cột ở phút 12, kết quả từ một cú đá phạt từ Maikel van der Werff, đưa De Blauwvingers dẫn 2-1. PEC Zwolle không từ bỏ ý định gây áp lực và nới rộng khoảng cách khi Guyon Fernandez, bản hợp đồng mượn từ Feyenoord, ghi bàn thắng thứ ba ở phút 22 từ đường chuyền của Mateusz Klich và sau đó không lâu, anh ghi bàn thắng thứ hai vào góc xa từ đường chuyền của Bram van Polen ở phút 34. Hai đội bước vào giờ nghỉ giải lao với tỷ số 4-1 nghiêng về Zwolle.

Chú thích ảnh
Khung cảnh mịt mù vì Pháo sáng ở trận chung kết KNVB Cup 2013 giữa Ajax Amsterdam và PEC Zwolle

Ở hiệp 2, đội trưởng của đội Zwolle, Bram van Polen ghi bàn thắng thứ 5 và cũng là bàn thắng cuối cùng cho PEC, nâng tỉ số lên 5-1 sau cú đá phạt góc thành công từ cự ly gần. PEC Zwolle có thêm một số cơ hội nữa nhưng cả Thomas và Fernandez đều bỏ lỡ. Ajax lần đầu thua PEC Zwolle từ năm 1988, và PEC Zwolle giành vé dự Europa League ở mùa giải 2014-15.

Sau vụ việc, 19 CĐV của Ajax bị bắt vì gây ra nhiều rắc rối ở sân Feyenoord như phá hỏng ghế trên khán đài và vẽ graffiti ở khắp mọi nơi, thậm chí còn làm hỏng nhà vệ sinh bằng chất thải. Thiệt hại được ước tính là khoảng 60.000 euro mà sau đó phía Ajax đã phải trả.

Điều tra viên riêng John van den Heuvel sau đó tiết lộ sự liên quan của tên tội phạm khét tiếng Martin P. alias Polletje trong vụ pháo sáng ở Rotterdam là một trong những nguyên nhân gây ra rắc rối. Polletje đã bị kết án chung thân vào năm 2000 vì liên quan đến vụ án giết người 4 người tại câu lạc bộ sex Esther ở Haarlem. Sau khi kháng cáo, bản án đã giảm xuống còn 15 năm, trong đó hắn ta phục vụ một nửa thời gian dựa trên hành vi tốt. Cảnh sát cũng có hồ sơ cho thấy Polletje đã tống tiền các thành viên khác trong nhóm hardcore của Ajax để trả phần trăm cho lợi nhuận thu được từ bán các sản phẩm thương mại…

Nạn nhân của pháo sáng

Những gì xảy ra trong trận Hà Nội FC và Nam Định không có gì là mới bởi trên sân cỏ thế giới, một hình ảnh tương tự đã xảy ra nhiều lần. Ở mùa giải 2018-19 tại Premier League của Anh, 1 fan nữ đã được điều trị trong bệnh viện và 7 người hâm mộ khác đã được sơ cứu sau khi pháo sáng trong đám đông ở trận đấu giữa Wolves và Newcastle.

Người phụ nữ được đưa đến Bệnh viện New Cross ở Wolverhampton, được cho là bị gãy mũi. Người ta có thể thấy rất rõ là máu tuôn ra từ khuôn mặt của cô sau vụ việc. Theo được hiểu, fan hâm mộ này đã bị pháo sáng bắn trúng trên sân Molineux của Wolves khi pháo sáng được CĐV hai bên tung xuống sân.

Các nhân chứng nói rằng, những cơn gió mạnh trước đó đã gây ra rắc rối khi màn biểu diễn được bố trí và pháo hoa đã chệch hướng rồi bắn vào một nhóm người hâm mộ.

Theo người phát ngôn viên của Dịch vụ xe cứu thương West Midlands cho biết, họ đã có mặt tại hiện trường ngay sau 12 giờ 30 trưa và đã đưa một bệnh nhân đến bệnh viện với những vết thương không được cho là nghiêm trọng. 7 người khác cần được chăm sóc y tế tại hiện trường.

Phải thừa nhận, pháo sáng là một trong những công cụ để các hooligan tạo ra những xung đột trên khán đài, bên cạnh việc chửi nhau, nhổ nước bọt, ẩu đả, ném các vật vào nhau, như gạch, đồng xu…

Chấn thương vì pháo sáng

Cách đây 16 năm, một fan hâm mộ của Wolves đã bị pháo sáng bắn vào mặt và theo bà, việc sử dụng pháo sáng nên bị cấm trên sân Molineux.

Vào năm 2003, Denise Wright chứng kiến pháo sáng đỏ rực trên khán đài Steve Bull nhưng bà có lẽ không nghĩ rằng một trong những quả pháo sáng đó sẽ nhằm vào mình trước trận đấu giữa Wolves và West Ham.

CĐV 53 tuổi của Wolves sau đấy phải phẫu thuật xương cằm, đến mức bà hoảng sợ và bị ám ảnh bởi tai nạn này. Về sau, Wright chỉ trở lại sân Molineux trong khoảng 3-4 lần.

Rắc rối là Wolves là một trong số ít các đội bóng hay sử dụng pháo sáng trên sân nhà kể từ khi thăng hạng và trong rất nhiều lần, vấn đề an toàn cho người hâm mộ đã được đặt ra.

Mạnh Hào

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm