Phạm Phước Hưng đoạt HCV xà kép thế giới: Chiến thắng vì không chịu áp lực

02/05/2013 05:43 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều 30/4, các thành viên ĐT TDDC Việt Nam đã về đến Việt Nam, kết thúc quá trình thi đấu tại giải FIG Artistic Gymnastics World Challenge Cup 2013 ở Ljubljana (Slovenia). Với thành tích giành một HCV và một HCĐ, TDDC Việt Nam tiếp tục chứng tỏ được khả năng của mình với một thế hệ VĐV đang vào độ chín của sự nghiệp.

Nhờ không bị áp lực tâm lý nên Phước Hưng đã thi đấu xuất sắc ngoài kỳ vọng để giành HCV. Ảnh: VSI

FIG Artistic Gymnastics World là một trong nhiều giải đấu thuộc hệ thống Challenge Cup được tổ chức hàng năm, quy tụ nhiều VĐV hàng đầu thế giới. Riêng ở nội dung xà kép, Phạm  Phước Hưng phải thi đấu với những VĐV mạnh như HCĐ châu Âu Adam Kierzkowski (Ba Lan), Samuel Piasecky (Slovakia) và VĐV Mitja Petkovsek của chủ nhà Slovenia. Chính vì thế, thành tích 15.700 điểm, hơn người xếp thứ 2 Piasecky 0,575 điểm, đồng thời đoạt HCV của Phạm Phước Hưng là rất đáng ghi nhận.

Trả lời phỏng vấn báo chí sau khi về đến sân bay Nội Bài chiều 30/4, Phước Hưng cho biết: “Đây là một giải đấu có tính cạnh tranh cao nhưng tôi không phải chịu áp lực về thành tích. Tôi vừa mới bình phục chấn thương, việc học tập cũng ảnh hưởng ít nhiều đến thời gian tập luyện trong thời gian qua nên không quá áp lực phải giành thành tích cao. Chính vì thế, khi bước vào thi đấu, tâm lý của tôi hoàn toàn thoải mái nên không mắc sai sót kỹ thuật và may mắn giành HCV”.

Bên cạnh tấm HCV xà kép của Phước Hưng, ĐT TDDC Việt Nam còn có HCĐ của Phan Thị Hà Thanh tại nội dung nhảy chống nữ. Đây là thành tích hoàn toàn không bất ngờ của Phan Thị Hà Thanh khi VĐV người Hải Phòng này từng giành những thành tích cao hơn thế ở những giải đấu trong khuôn khổ Challenge Cup trước đây.

Trong khi đó, ở giải đấu tại Slovenia lần này, nam VĐV Nguyễn Hà Thanh không đăng ký tham dự. Một VĐV nam khác là Hoàng Cường cũng lọt vào chung kết nội dung xà kép nhưng xếp hạng 5 chung cuộc, được 14.325 điểm. Hoàng Cường còn tham dự nội dung thể dục tự do nhưng chỉ đứng thứ 6 chung cuộc với 14.650 điểm.

Với việc đoạt được những thành tích cao tại hệ thống Challenge Cup, TDDC Việt Nam đứng trước cơ hội được tham dự World Cup/Series Final, sẽ diễn ra vào đầu năm 2014.

Lâm Chi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm