Paralympic mùa Đông Sochi: Nga thưởng hơn 2 tỷ đồng cho VĐV giành HCV

07/03/2014 14:23 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Nước Nga rất hào phóng với những VĐV đem vinh quang về cho đất nước ở lĩnh vực thể thao.

Ngoài khoản kinh phí khổng lồ cho công tác tổ chức Thế vận hội, đoàn chủ nhà Nga còn dành ra một phần ngân sách đảm bảo việc trao thưởng cho những VĐV mang về thành tích cao tại đại hội.

Tại Olympic, Nga trao mức thưởng lần lượt là 120.000 USD, 60.000 USD và 30.000 USD cho những tấm huy chương vàng, bạc, đồng. Ngoài số tiền nằm trong khung thưởng, các VĐV giành huy chương còn được nhận thêm những chiếc xe hơi SUV sang trọng hiệu FIAT đời mới nhất, trị giá khoảng 30.000 USD/chiếc.

Tại Paralympic, mức hậu đãi mà Nga dành cho các VĐV của họ cũng không kém Olympic là bao. Theo tiết lộ từ Chủ tịch Ủy ban Paralympic Nga, ông Vladimir Lukin, mỗi VĐV giành HCV sẽ được thưởng 110.000 USD tiền mặt (hơn 2 tỷ đồng) kèm theo quà tặng chưa được tiết lộ.

Những phần thưởng này đến từ Quỹ hỗ trợ VĐV thuộc Ủy ban Olympic Liên bang Nga, do chính Thủ tướng Dmitry Medvedev làm Chủ tịch cùng một ban cố vấn bao gồm nhiều nhà tỷ phú tham gia.

Tại Paralympic Sochi, Nga có tổng cộng 67 VĐV, gấp đôi so với số lượng VĐV mà họ gửi tới Vancouver cách đây 4 năm. Paralympic mùa Đông lần thứ 11 trong lịch sử sẽ diễn ra vào ngày 7-16/3 với sự tham dự của 692 VĐV từ 47 quốc gia trên toàn thế giới, thi đấu ở 5 nội dung: Trượt tuyết đổ đèo, trượt tuyết bắn súng, khúc côn cầu trên băng và bi đá trên băng.

K.Đ
Theo Deutsche Welle  

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm