Paralympic mùa Đông 2014: Nghị lực phi thường của chàng học sinh trung học

06/03/2014 08:55 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Tại Paralympic mùa Đông 2014, đội hockey của Mỹ sẽ có lịch trình thi đấu khá bận rộn, gặp Italy trong ngày thứ Bảy, chạm trán Hàn Quốc hôm Chủ nhật và đối đầu với Nga trước khi bước vào vòng bán kết.


Brody Roybal là cầu thủ trẻ nhất của đội hockey Mỹ tại Paralympic mùa Đông 2014

Mục tiêu của Brody Roybal và đồng đội là giành huy chương vàng. Đây là Paralympic đầu tiên của Roybal  và cậu học sinh trường trung học Leyden High School ở vùng Northlake muốn lập nên kỳ tích. Bốn năm trước tại Paralympic Vancouver, tuyển Mỹ đã giành huy chương vàng nhưng khi đó Roybal mới 11 tuổi, vẫn đang miệt mài tập luyện để chờ cơ hội được lên tuyển. Bây giờ, cậu đã có mặt ở nơi mình mong muốn để chinh phục những thử thách cao hơn.

Bị cụt bẩm sinh (không có xương đùi ở cả 2 chân), Roybal khám phá thế giới quanh mình trên chiếc xe lăn khi không ngồi trong chiếc xe để tập khúc côn cầu. Tại quê nhà, Roybal thức dậy lúc 5 giờ sáng để luyên trượt băng tại khu vui chơi Bensenville trước khi cắp sách tới trường. Kết thúc giờ học tập, Roybal tiếp tục tập luyện với HLV riêng từ 4 đến 5 giờ mỗi ngày. Trong tuần, sẽ có 3 ngày Roybal tập trung cùng đội tuyển Chicago Blackhawks.

Ở môn thi này, VĐV phải kiểm soát được quả bóng hockey khi ngồi trên một chiếc xe trượt tuyết, đẩy mình chạy trên sân. Nếu không có sức mạnh cơ thể, người chơi sẽ dễ dàng bị đánh bại. Nhưng cũng cần sự khéo léo để di chuyển phù hợp với chiến thuật của HLV trong mặt sân có kích cỡ được quy định sẵn. Roybal đam mê nó, coi đó là cuộc sống của mình.

Năm tới, Roybal sẽ bước sang tuổi 16. Mong muốn của cậu là thi đỗ giấy phép lái xe ô tô hay ít ra là được điểm tốt ở trường. Đồng đội thân thiết nhất của Roybal là Declan Farmer, 16 tuổi, cũng bị cụt bẩm sinh 2 chi. Cả hai đang cùng nhau trải qua quãng thời gian hạnh phúc ở Sochi. Hàng ngày, họ trò chuyện và cùng mở máy tính xem video các trận đấu để học hỏi. “Tôi nghĩ rằng họ có tiềm năng trở thành 2 trong số những cầu thủ giỏi nhất thế giới”, McKee - cầu thủ hockey bị biến dạng cột sống đánh giá về các đồng nghiệp.

Những binh sĩ mất chân ở Iraq, cụt tay trong tai nạn xe hơi, tê liệt cơ, nứt đốt sống, tai nạn xe máy, bị mất 2 chân khi cố gắng nhảy lên một chuyến tàu…, tất cả các VĐV đến với Paralympic đều có những lý do khiến cuộc đời họ thay đổi. Cuộc sống với họ không hề dễ dàng nhưng nhờ tình yêu với thể thao, họ có thêm sức mạnh, để có mặt tại Sochi, cạnh tranh những danh hiệu lớn trong cuộc đời.

K.Đ
Theo Sun Times

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm