Ông Hoàng Đình Hồng, HLV trưởng đội tuyển cờ tướng Việt Nam: 'Xây đỉnh cao từ phong trào như giải TTXVN mở rộng'

23/09/2015 05:29 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Kỳ thủ lừng lẫy một thời và đang là một trong những người quyền lực nhất của cờ tướng Việt Nam chia sẻ với TT&VH.

- Từng là VĐV khi còn trẻ và giờ vẫn gắn liền với nghiệp cờ tướng, tôi luôn đánh giá cao những sân chơi phong trào. Những giải đấu phong trào thậm chí còn rất được ngành thể thao khuyến khích tổ chức, phát triển. Việc xã hội hóa các hoạt động thể dục thể thao là việc tất yếu và tôi rất vui mừng khi cờ tướng nhận được sự quan tâm của nhiều đơn vị, cơ quan ban ngành như TTXVN đã huy động kinh phí để tổ chức một giải đấu có chất lượng tốt.

Tôi nhấn mạnh rằng muốn một quốc gia có nền cờ phát triển thì đầu tiên, phong trào cờ ở quốc gia đó phải mạnh. Muốn như thế phải xây dựng được nhiều giải đấu phong trào từ cấp dưới rồi mới có cá nhân phục vụ đỉnh cao. Lấy phong trào phục vụ đỉnh cao rồi ngược lại, đỉnh cao sẽ có những nhân tố làm gương, làm động lực để phong trào phát triển vững chắc. Các giải đấu phong trào phải được duy trì thường xuyên, tạo điều kiện cho quần chúng yêu thích môn thể thao trí tuệ này. Vì là giải phong trào, không có VĐV chuyên nghiệp nên nó cũng là sân chơi vừa tầm với tất cả mọi người.

* Những VĐV xuất thân từ giải phong trào khiến ông ấn tượng nhất bây giờ là ai, thưa ông?

- Đó chính là VĐV Nguyễn Minh Nhựt Quang của TP.HCM. Tôi biết cậu bé này chơi cờ từ năm 6-7 tuổi. Dù sinh năm 1994 nhưng Nhựt Quang đang là VĐV chủ lực của TP.HCM. Cậu ta không có đối thủ ở các giải trẻ quốc gia trong suốt nhiều năm qua. Hễ có giải trẻ nào cậu ấy tham dự là Nhựt Quang “gom” hết giải. Nhựt Quang cũng trưởng thành từ những giải đấu phong trào ở các cơ quan ban ngành tổ chức. Chính phong trào đã nuôi dưỡng tài năng của cậu ấy để có được ngày hôm nay. Kinh nghiệm sống chung với nghề bao năm qua của tôi là phong trào phát triển sẽ tạo ra những VĐV đẳng cấp cao. Trong tương lai gần, nếu phát huy được khả năng của mình thì Nhựt Quang sẽ là thế hệ kế cận triển vọng của cờ tướng Việt Nam.

* Trở lại với giải cờ tướng TTXVN mở rộng, ông ấn tượng điều gì về giải và các kỳ thủ tham gia?

- Như tôi đã đề cập, với tôi những giải đấu phong trào luôn rất quan trọng đối với nền thể thao. Giải cờ tướng TTXVN mở rộng được duy trì thường niên là cơ hội tốt cho nhiều VĐV hoạt động trong lĩnh vực thông tin, truyền thông giao lưu, học hỏi, tăng thêm tình đoàn kết và hiểu biết lẫn nhau. Tôi rất vui mừng vì cờ tướng là môn thể thao được rất nhiều cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp lựa chọn để tranh tài. Mỗi năm ở Việt Nam có rất nhiều giải đấu như thế và tôi cũng có may mắn được mời làm công tác chuyên môn. Tôi vừa làm trọng tài ở giải vô địch thế giới diễn ra ở Đức và vừa trở về Việt Nam, ngay lập tức nhận được lời mời ở giải cờ tướng TTXVN mở rộng.

Tôi đánh giá chất lượng của giải này rất tốt, thu hút sự quan tâm của nhiều VĐV, đặc biệt là giới báo chí, truyền thông. Dù là giải phong trào nhưng có khá nhiều VĐV đẳng cấp về tranh tài. Như VĐV Trịnh Quốc Trọng Nghĩa của Đài truyền hình TP.HCM, đây là VĐV từng có mặt trong đội hình năng khiếu TP.HCM. Tôi biết anh này là VĐV có đẳng cấp và hoàn toàn tham dự được những giải đấu đẳng cấp tầm cỡ quốc gia và có thể gây được tiếng vang. Hay như các anh Toàn Trung, Đức Trường của TTXVN sức cờ cũng rất khá…

* Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

“Tôi đánh giá cao giải đấu này vì nó đã thu hút được đông đảo sự quan tâm, tham gia của các cán bộ, viên chức, người lao động đang hoạt động trên lĩnh vực thông tin, truyền thông không chỉ của TP.HCM mà còn ở những địa phương lân cận đến tranh tài. Từ những sân chơi sôi nổi như thế, phong trào thể thao nói chung và bộ môn cờ tướng nói riêng sẽ có đất phát triển” (Ông Mai Bá Hùng, Phó Giám đốc Sở VH, TT& DL TP.HCM)

***

Giải dự kiến khai mạc và thi đấu vào vào lúc 7 giờ 30 sáng thứ Sáu, ngày 25/9/2015 tại sảnh lầu 1 (Khu A), Tòa nhà Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam (số 116-118, Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, TP.HCM). Cuộc họp kỹ thuật, bốc thăm, xếp lịch thi đấu diễn ra vào lúc 3 giờ chiều thứ Năm, ngày 24/9/2015 cũng tại địa điểm này.

Cơ cấu giải thưởng năm nay có tổng trị giá 21,5 triệu đồng. Trong đó, giải nhất đồng đội gồm HCV, Cúp và 3 triệu đồng; giải nhì gồm HCB, Cúp và 2,5 triệu đồng; giải ba gồm HCĐ, Cúp và 2 triệu đồng tiền thưởng. Ở giải cá nhân, VĐV vô địch sẽ nhận Cúp, HCV và 2,5 triệu đồng; VĐV xếp hạng Nhì nhận Cúp, HCB và 2 triệu đồng; VĐV hạng 3 nhận Cúp, HCĐ và 1,5 triệu đồng tiền thưởng. Ngoài ra, BTC còn trao thêm 10 giải khuyến khích cho các VĐV có thứ từ hạng 4 đến hạng 13, mỗi giải 500.000 đồng. Công đoàn Cơ quan TTXVN khu vực phía Nam trao tặng thêm 2 giải đặc biệt đồng đội dành cho 2 đơn vị đến từ các địa bàn xa nhất (mỗi giải 1 triệu đồng, 1 giải cho đơn vị thuộc TTXVN và 1 giải cho đơn vị ngoài TTXVN). Tương tự, cũng có 2 giải cá nhân dành cho 2 VĐV đến từ địa bàn xa nhất (mỗi giải 500.000 đồng).


Việt Hà (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm