Ô tô bị hất văng, Thủ tướng Ba Lan và nhân viên an ninh bị thương

11/02/2017 10:52 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 10/2, Thủ tướng Ba Lan Beata Szydlo đã phải nhập viện do chấn thương sau khi bị một chiếc ô tô bất ngờ đâm vào xe chở bà tại thành phố Oswiecim ở miền Nam nước này.

Ngay lập tức, bà Szydlo được trực thăng chuyển về Warsaw đề điều trị.

Theo người phát ngôn chính phủ, Rafal Bochenek, tai nạn xảy ra khi bà Beata Szydlo, 53 tuổi đang ngồi trên chiếc xe ôtô cùng đoàn tùy tùng của chính phủ, bị chiếc ôtô Fiat đâm vào, khiến xe của bà văng vào cạnh đường. Hai nhân viên an ninh cũng bị thương trong vụ tai nạn.


Hiện trường vụ tai nạn.

Phát biểu trên kênh thời sự TVN24, ông Rafal Bochenek cho biết rất may Thủ tướng chỉ bị thương phần mềm và hiện tỉnh táo, đang chờ một số kết quả xét nghiệm bổ sung. Tuy nhiên, ông Rafal Bochenek không cho biết Thủ tướng sẽ phải nằm viện đến khi nào.

Hiện các công tố viên đang mở cuộc điều tra về vụ tai nạn.

Hình ảnh Thủ tướng được đưa lên trực thăng

Trước đó, tháng 11 năm ngoái, đoàn xe chở bà Szydlo cùng đoàn tùy tùng chính phủ cũng đã gặp tai nạn ở Jerrusalem khi bà có chuyến thăm Israel, rất may bà không bị thương.

Theo TTXVN/Tin tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm